Vĩnh Phúc thành lập thêm gần 1.000 Ban Nữ công quần chúng

Bảo Nguyên |

Sáng 11.10, Đại hội Công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 15, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra lễ khai mạc.

Đại hội Công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 15, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra trong thời điểm đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

Theo lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc, trong nhiệm kỳ qua, công đoàn đã phối hợp, tham mưu HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 14 quy định mức hỗ trợ đối với trẻ em, giáo viên mầm non, theo đó mức hỗ trợ trẻ em 220.000 đồng/trẻ/tháng (cao hơn mức quy định tại Nghị định 105 của Chính Phủ); Các hoạt động tư vấn sức khỏe, khám sức khỏe sinh sản, sức khỏe dinh dưỡng, hỗ trợ lao động nữ có hoàn cảnh khó khăn được duy trì hiệu quả.

Trong nhiệm kỳ, đã thành lập được 912 Ban Nữ công quần chúng, trong đó có 296 Ban Nữ công quần chúng khu vực ngoài nhà nước. Động viên, phát huy vai trò của nữ CNVCLĐ ở cơ quan, đơn vị cũng như trong gia đình nhân các ngày Quốc tế phụ nữ 8.3, ngày Gia đình Việt Nam 28.6, Ngày phụ nữ Việt Nam 20.10...

Ảnh: Bảo Nguyên
Phiên khai mạc trọng thể Đại hội Công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XV sáng 11.10. Ảnh: Bảo Nguyên

Đặc biệt năm 2022, thực hiện nhiệm vụ của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc giao cho người đứng đầu tổ chức Công đoàn tỉnh, LĐLĐ tỉnh chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành Đề án “Nâng cao đời sống công nhân, người lao động trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 - 2026”.

Đề án là cơ sở chính trị quan trọng để các cấp Công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc và các sở, ban, ngành liên quan xây dựng kế hoạch, đề xuất với Tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách, hoạt động nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CNLĐ trên địa bàn...

Bảo Nguyên
TIN LIÊN QUAN

369 đại biểu tham gia Đại hội Công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XV

Lâm Nguyễn |

Chiều 10.10, Đại hội Công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra phiên thứ nhất với sự tham gia của 369 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 175 nghìn đoàn viên công đoàn.

LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc đổi mới hoạt động Công đoàn để thích ứng với đòi hỏi thực tiễn

Bảo Nguyên |

Trao đổi với PV Báo Lao Động trước thềm Đại hội Công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XV, bà Trịnh Thị Thoa - Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Vĩnh Phúc - đã đưa ra những giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở trong bối cảnh địa phương này có hàng chục khu công nghiệp, cụm công nghiệp với hơn 135.000 lao động.

Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Vĩnh Phúc dâng hương, báo công với Bác

Lâm Nguyễn |

Sáng 10.10, Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã dâng hương báo công với Bác tại Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.

Người bố kể giây phút giành lại mạng sống cho con trai sốt xuất huyết

Khánh Linh |

Tận mắt chứng kiến con lâm vào nguy kịch vì sốt xuất huyết, đến giờ phút này, khi nhìn thấy cậu con trai đang chạy nhảy ngoài sân, anh Đỗ Văn Chính (xã Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội) vẫn chưa thể tin rằng, mình đã giành được mạng sống của con từ tay tử thần.

Bản tin công đoàn: “Nên cho công nhân đang thuê nhà ở xã hội được mua lại”

NHÓM PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Đề xuất cho phép công nhân đang thuê nhà ở xã hội được mua lại; Hơn 5.000 công nhân Công ty Viet Glory đã đi làm trở lại; Nhà ở xã hội sử dụng lâu năm vẫn được rao bán gấp 2 - 3 lần giá khởi điểm...

Giải pháp "đột phá của đột phá" sẽ giúp Yên Bái phát triển kinh tế

Long Nguyễn - Cao Tuân |

Ông Trần Huy Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái khẳng định các giải pháp được coi là "đột phá của đột phá" trước hết sẽ giữ chân, sau đó thu hút người lao động trở về xây đắp quê hương.

Vật vã chống dịch COVID -19, nhưng hàng trăm y bác sĩ không được phụ cấp

VIÊN NGUYỄN |

Xông pha chống dịch COVID-19 nhưng hàng trăm y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Đặng Thuỳ Trâm ở thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi lại không được hưởng hỗ trợ phụ cấp nghề theo Nghị định 05, nguyên nhân là do các cơ quan cấp trên xác định là cơ sở y tế hạng II thuộc tuyến tỉnh, trong khi bệnh viện hiện là cơ sở y tế hạng III, thuộc tuyến huyện, thị và thành phố.

Đắng cay kế toán trường học "đầu đội chứng từ, vai mang sổ sách"

LƯƠNG HẠNH - QUỲNH CHI |

Mỗi lần họp lớp, được bạn bè hỏi thăm về công việc, tiền lương, bạn đọc Chu Thảo với 16 năm làm nhân viên kế toán trường học không dám trả lời. Bởi, mỗi khi chị chia sẻ, ít ai tin rằng, mức thu nhập của một kế toán lại thấp đến như thế. Câu chuyện này thành chuyện đùa vui trong mắt mọi người.

369 đại biểu tham gia Đại hội Công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XV

Lâm Nguyễn |

Chiều 10.10, Đại hội Công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra phiên thứ nhất với sự tham gia của 369 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 175 nghìn đoàn viên công đoàn.

LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc đổi mới hoạt động Công đoàn để thích ứng với đòi hỏi thực tiễn

Bảo Nguyên |

Trao đổi với PV Báo Lao Động trước thềm Đại hội Công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XV, bà Trịnh Thị Thoa - Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Vĩnh Phúc - đã đưa ra những giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở trong bối cảnh địa phương này có hàng chục khu công nghiệp, cụm công nghiệp với hơn 135.000 lao động.

Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Vĩnh Phúc dâng hương, báo công với Bác

Lâm Nguyễn |

Sáng 10.10, Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã dâng hương báo công với Bác tại Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.