Vĩnh Phúc giải quyết kịp thời các kiến nghị của công nhân

XUÂN TRƯỜNG |

Ngày 10.6, ông Nguyễn Văn Trì - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc - đã chủ trì buổi gặp gỡ, đối thoại với 500 CNLĐ đến từ các doanh nghiệp (DN) trong tỉnh. Tại đây, sau khi lắng nghe ý kiến, kiến nghị của CNLĐ và giải đáp của các sở, ngành, ông Trì đề nghị các sở, ngành, địa phương trong tỉnh cần xem xét, giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của CNLĐ.

Sẽ có thêm 300 phòng học mầm non

Tại buổi đối thoại, các công nhân (CN) Bùi Thị Yến (Cty TNHH may TAL) và một số CN mong muốn lãnh đạo tỉnh quan tâm tạo điều kiện xây dựng thêm nhà ở, có chính sách hỗ trợ CN mua nhà dành cho người thu nhập thấp; xây dựng trường mầm non dành riêng cho con CNLĐ...

Về việc này, ông Nguyễn Văn Chiến - Phó Giám đốc Sở Xây dựng - cho hay, tỉnh đã đề ra các chính sách ưu đãi, kêu gọi đối với DN xây dựng nhà ở xã hội, nhà trẻ mầm non; thực hiện cho vay ưu đãi để CNLĐ có điều kiện mua, thuê nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà. Còn theo Phó Giám đốc phụ trách Sở GDĐT Nguyễn Đức Trọng, UBND tỉnh đã có kế hoạch xây dựng thêm 500 phòng học cho các trường mầm non. Đến nay, đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng hơn 200 phòng, số còn lại đang triển khai xây dựng và hoàn thiện vào đầu năm học mới 2018 - 2019. UBND tỉnh đã triển khai đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập, tư thục KCN đến năm 2020”. Tỉnh cũng đã có cơ chế đầu tư mở rộng diện tích đất, kịp thời xây dựng thêm trường mầm non cho con CN trong các KCN lớn và yêu cầu các trường mầm non công lập tại KCN có thêm dịch vụ trông giữ trẻ ngoài giờ phù hợp với giờ làm ca của CNLĐ.

Về dự án xây dựng thiết chế CĐ tại KCN Bá Hiến (huyện Bình Xuyên) được Tổng LĐLĐVN đồng ý đầu tư 310 tỉ đồng, ông Chiến cho biết, dự án đã được Thường trực Tỉnh ủy chấp thuận chủ trương. UBND tỉnh giao UBND huyện Bình Xuyên khẩn trương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

Xem xét tăng tần suất xe buýt phục vụ công nhân

Trước phản ánh của CN Trần Thị Hà (Cty TNHH LS Communication Vina ở KCN Bá Thiện, xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên) về việc số lượng các tuyến xe buýt đi qua các KCN vào giờ cao điểm còn ít, nhiều xe cũ không đảm bảo an toàn, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì cho biết, ông đã từng đi xe buýt và thấy có xe còn không có điều hòa. Ông Trì yêu cầu Sở GTVT xem xét, tăng số lượng, tần suất các tuyến xe buýt đi qua các KCN vào giờ cao điểm; nâng cao chất lượng xe buýt; chỉnh đốn lại thái độ của đội ngũ phục vụ.

Trước phản ánh của một số CN làm thêm giờ quá nhiều, ảnh hưởng tới sức khỏe và thời gian chăm lo gia đình của CN; một số DN đề nghị CN đăng ký giờ làm thêm nhưng thực chất là bắt buộc CN làm thêm giờ nếu không sẽ bị gây khó dễ, Ban Quản lý các KCN tỉnh cho biết, sẽ tăng cường đôn đốc, giám sát các DN, đồng thời phối hợp với Sở LĐTBXH tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện thời giờ làm việc, làm thêm tại các DN.

Liên quan đến phản ánh của một số CN về thực phẩm không rõ nguồn gốc, bảo quản bằng hóa chất độc hại, ông Nguyễn Thanh Hải - Giám đốc Sở Y tế - cho rằng, qua kiểm tra, thực phẩm trong các bếp ăn tập thể phần lớn có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm an toàn; người trực tiếp chế biến đều được xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm, khám sức khỏe định kỳ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì khẳng định, tỉnh sẽ tiếp thu và giao các sở, ngành liên quan có kế hoạch giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của CN; và chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho CNLĐ. 

XUÂN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Những người lính canh giữ mùa xuân biển cả

Tạ Quang |

Kiên Giang - Trong những ngày Tết, khi người dân được vui vầy sum họp bên gia đình thì những cán bộ, chiến sĩ, tàu cảnh sát biển 9003, Hải đội 401-Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4, lại lên đường làm nhiệm vụ trực Tết trên biển, vì nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc.

Người Việt chi hàng trăm triệu đồng nuôi mèo quý tộc

ANH HUY |

Mặc dù có giá lên tới hàng trăm triệu đồng song những con mèo quý tộc có nguồn gốc từ Châu Âu vẫn được giới sành chơi Việt săn đón, đặc biệt là trong năm Quý Mão 2023.

Những sự kiện thể thao trong nước và quốc tế nổi bật trong năm 2023

TAM NGUYÊN |

Thể thao Việt Nam và thế giới sẽ tiếp tục có một năm sôi động với nhiều sự kiện đáng chú ý…