Viên chức dân số ở Quảng Trị ấm lòng khi được đồng nghiệp san sẻ niềm vui

HƯNG THƠ |

Được hưởng chính sách theo Nghị định 05/2023/MĐ-CP của Chính phủ, nhiều người lao động ngành y tỉnh Quảng Trị đã thông qua công đoàn, trích một phần tiền nhận được để gửi đến các viên chức dân số và các đoàn viên không thuộc chức danh nghề nghiệp y tế.

Có niềm vui thì san sẻ với nhau

Chị Lê Thị Diễm Anh là viên chức dân số công tác tại Trạm Y tế xã Hải Dương (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) từ năm 2011. Chuyên môn và công tác ở lĩnh vực dân số, nhưng khi xảy ra dịch COVID-19, chị cũng như những cán bộ nhân viên y tế ở trạm, đều tham gia công tác phòng chống dịch.

Giữa tháng 2.2023, Chính phủ ban hành Nghị định 05/NĐ-CP, thì chỉ có viên chức y tế dự phòng, y tế cơ sở được hưởng mức phụ cấp ưu đãi theo nghề từ ngày 1.1.2022 đến hết ngày 31.12.2023.

Tại trạm Y tế xã Hải Dương có 6 cán bộ nhân viên thì chỉ mình chị Diễm Anh không được hưởng phụ cấp theo Nghị định 05, nên không chỉ chị, mà mọi người cũng tâm tư.

Đến cuối năm 2023, 5 cán bộ nhân viên ở Trạm Y tế xã Hải Dương được nhận phụ cấp ưu đãi, người nhiều nhất hơn 90 triệu đồng, ít cũng hơn 50 triệu đồng.

Lúc này, chị Diễm Anh đang nghỉ thai sản ở nhà thì điện thoại báo có chuyển khoản đến, kiểm tra thì thấy chị Lê Thị Hoa – Trạm trưởng Trạm Y tế xã Hải Dương chuyển 5 triệu đồng với nội dung “Vui vẻ em nhé”.

Tiếp đó, 4 đồng nghiệp ở trạm chuyển thêm 15 triệu đồng, Công đoàn Trung tâm Y tế huyện Hải Lăng chuyển 8,5 triệu đồng, tổng cộng chị Diễm Anh nhận được 28,5 triệu đồng.

“Tôi mới sinh con được 1 tháng, đang ở nhà nghỉ chế độ thai sản. Dù không được hưởng phụ cấp ưu đãi theo Nghị định 05, nhưng anh em ở trung tâm và trạm y tế xã được hưởng đã trích lại một phần để hỗ trợ, tôi rất xúc động và vui” – chị Lê Thị Diễm Anh, nói.

Chị Diễm Anh (thứ 2 từ phải sang) làm công tác dân số, nhưng khi có dịch COVID-19 vẫn xông xáo cùng đồng nghiệp làm nhiệm vụ ở chốt phòng dịch COVID-19. Ảnh: Đ.N.
Chị Diễm Anh (thứ 2 từ phải sang) làm công tác dân số, nhưng khi có dịch COVID-19 vẫn xông xáo cùng đồng nghiệp làm nhiệm vụ ở chốt phòng dịch COVID-19. Ảnh: Đ.N.

Theo chị Lê Thị Hoa – Trạm trưởng Trạm Y tế xã Hải Dương, thời điểm dịch COVID-19 có khối lượng công việc rất nhiều, ai cũng “xắn tay áo” hỗ trợ nhau, nên khi có phụ cấp, mỗi người san sẻ một ít để “đem lại niềm vui cho mọi người”.

“Chúng tôi công tác ở trạm, lâu nay đoàn kết và chia sẻ với nhau như anh em trong gia đình. Bây giờ có phụ cấp của nhà nước hỗ trợ, có niềm vui thì san sẻ với nhau thôi chứ không có gì to tát cả” – chị Lê Thị Hoa, cho hay.

Tự hào về tinh thần đoàn kết, yêu thương lẫn nhau

Ông Nguyễn Đình Nam – Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Y tế huyện Hải Lăng cho biết, được sự quan tâm của Nhà nước, hầu hết đoàn viên trong đơn vị đều được hưởng chính sách theo Nghị định 05, tuy nhiên có một số đoàn viên không thuộc chức danh nghề nghiệp y tế như viên chức dân số, kế toán, lái xe, hành chính, tin học… không được hưởng.

Thiết nghĩ, các đoàn viên này cũng đã tích cực sát cánh với mọi người trong quá trình phòng chống dịch COVID-19, nên Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm Y tế huyện Hải Lăng đã đứng ra vận động các đoàn viên được hưởng chính sách tự nguyện chia sẻ một phần niềm vui cho các anh chị em khác trong đơn vị.

Vào ngày 30.11.2023, Công đoàn Trung tâm Y tế huyện Hải Lăng làm thư ngỏ, đến giữa tháng 12.2023 các đoàn viên nhận được tiền từ chính sách của Nghị định 05, thì đến ngày 21.12 công đoàn đã nhận được số tiền đóng góp hơn 321 triệu đồng.

Số tiền này được Công đoàn Trung tâm Y tế huyện Hải Lăng san sẻ cho 32 viên chức (8,5 triệu đồng/người) và 2 hợp đồng (hơn 3,1 triệu đồng/người) không được hưởng chế độ của Nghị định 05.

Thư ngỏ của Công đoàn Trung tâm Y tế huyện Hải Lăng. Ảnh: Đ.N.
Thư ngỏ của Công đoàn Trung tâm Y tế huyện Hải Lăng. Ảnh: Đ.N.

“Chúng tôi chỉ đứng ra vận động trên tinh thần tự nguyện, và 100% đoàn viên đã hưởng ứng, có người ủng hộ 6 triệu, có người 5, có người 3 triệu. Sau đó, tiền được chuyển về cho các đoàn viên không được hưởng chế độ trước ngày Tết Dương lịch” – ông Nguyễn Đình Nam, cho biết thêm.

Ngoài số tiền do Công đoàn Trung tâm Y tế huyện Hải Lăng đứng ra vận động và hỗ trợ, các đơn vị còn tự đóng góp rồi san sẻ thêm cho các đồng nghiệp cùng đơn vị. Như ở Trạm Y tế xã Hải Dương, ngoài 8,5 triệu đồng của công đoàn chuyển về, chị Diễm Anh còn nhận thêm 20 triệu đồng từ các đồng nghiệp ở trạm.

Bà Nguyễn Thị Minh Tuyết – Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế tỉnh Quảng Trị nói rằng, trước đây đơn vị đã nhận được nhiều tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên công đoàn kiến nghị bổ sung đối tượng cán bộ y tế cơ sở hưởng phụ cấp ưu đãi nghề ở Nghị định 05, nhưng chưa được xem xét.

Tuy nhiên, khi các cán bộ y tế được hưởng phụ cấp này, tổ chức công đoàn tại 12 đơn vị trong toàn ngành đã đứng ra vận động, và các đơn vị đã nhận được số tiền ủng hộ hơn 2,2 tỉ đồng. Số tiền nhận được, các đơn vị đã san sẻ cho hầu hết các đoàn viên không được hưởng ưu đãi.

“Công đoàn Trung tâm Y tế huyện Hải Lăng, Công đoàn của các đơn vị khác đều làm thư ngỏ, và đều nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các đoàn viên. Trong khó khăn, đặc biệt là thời điểm phòng chống dịch COVID-19, họ đã cùng nhau nỗ lực làm tốt nhiệm vụ, đến khi nhận được sự động viên, hỗ trợ của Nhà nước họ cũng san sẻ niềm vui với nhau, chúng tôi tự hào về tinh thần đoàn kết, yêu thương lẫn nhau của các cán bộ, nhân viên trong ngành” – bà Nguyễn Thị Minh Tuyết, xúc động.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Viên chức dân số làm đủ việc ở vùng biên và phút hụt hẫng khi bị “bỏ rơi”

HƯNG THƠ |

Bình thường, viên chức dân số công tác ở các xã biên giới ở tỉnh Quảng Trị phụ trách dân số và kế hoạch hóa gia đình. Nhưng khi có dịch COVID-19, họ được phân công làm đủ việc như các cán bộ ở trạm y tế. Không nề hà, họ chung vai cùng phòng chống dịch. Đến lúc có chế độ, họ lại bị đẩy ra ngoài, nên ai cũng hụt hẫng.

Cử tri Nghệ An kiến nghị bảo đảm công bằng cho viên chức dân số

QUANG ĐẠI |

Tại kỳ họp HĐND tỉnh Nghệ An, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tiếp tục kiến nghị có giải pháp thỏa đáng, đảm bảo công bằng trong thực hiện chính sách giữa viên chức y tế và viên chức dân số, liên quan đến thực hiện Nghị định 05/2023.

Đề nghị Công đoàn Y tế Việt Nam đề xuất ưu đãi phù hợp cho viên chức dân số

HƯNG THƠ |

Công đoàn Y tế tỉnh Quảng Trị đề nghị Công đoàn Y tế Việt Nam quan tâm, đề xuất Chính phủ nghiên cứu, có chính sách mở rộng đối tượng được hưởng hoặc hỗ trợ đối tượng làm công tác dân số tại các trung tâm y tế và trạm y tế với mức ưu đãi phù hợp.

Thượng úy cảnh sát kể khoảnh khắc lao ra dòng lũ cứu người ở Hà Giang

Tô Thế |

Kể về thời khắc lao ra dòng lũ cứu người dân, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường - Công an huyện Mèo Vạc (Hà Giang) cho biết, bản thân cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cố gắng làm sao tiếp cận, đưa người dân về bờ an toàn.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Những chủ tịch UBND quận, huyện ở Hà Nội thuộc đối tượng kiểm tra trong năm 2024

KHÁNH AN |

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra về thực hiện kết luận thanh tra và kiểm tra về phòng, chống tham nhũng năm 2024.

Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh với ông Nguyễn Hồng Thanh

Ái Vân |

Ông Nguyễn Hồng Thanh được phê chuẩn kết quả bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6: Bóng chuyền Việt Nam không dự giải châu Á

HOÀNG HUÊ |

Bóng chuyền Việt Nam rút lui khỏi giải châu Á, Ngọc Thuân ghi dấu ấn... là những tin tức đáng chú ý trong bản tin bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6.