Đề nghị Công đoàn Y tế Việt Nam đề xuất ưu đãi phù hợp cho viên chức dân số

HƯNG THƠ |

Công đoàn Y tế tỉnh Quảng Trị đề nghị Công đoàn Y tế Việt Nam quan tâm, đề xuất Chính phủ nghiên cứu, có chính sách mở rộng đối tượng được hưởng hoặc hỗ trợ đối tượng làm công tác dân số tại các trung tâm y tế và trạm y tế với mức ưu đãi phù hợp.

Ngày 4.7, bà Nguyễn Thị Minh Tuyết – Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã tổng hợp ý kiến, kiến nghị, đề xuất của đoàn viên, người lao động Ngành Y tế tỉnh Quảng Trị tại Đại hội Công đoàn Y tế Việt Nam lần thứ XIV.

Theo bà Nguyễn Thị Minh Tuyết, đơn vị đã nhận được nhiều tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên công đoàn, trong đó đáng chú ý là kiến nghị bổ sung đối tượng cán bộ y tế cơ sở hưởng phụ cấp ưu đãi nghề.

Cụ thể, vào ngày 15.2.2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 05/NĐ-CP bổ sung khoản 7 vào Điều 3 Nghị định 56 về “Mức phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức y tế dự phòng, y tế cơ sở áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023”.

Theo đó, mức phụ cấp 100% áp dụng đối với viên chức thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế dự phòng; làm chuyên môn y tế tại Trạm y tế xã, phường, thị trấn, Phòng khám đa khoa khu vực, Nhà hộ sinh, Trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương và bệnh viện tuyến huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương.

Đây là một chính sách mang lại niềm vui, nguồn động viên cho cán bộ, nhân viên y tế dự phòng và y tế cơ sở, đặc biệt đối với tuyến y tế cơ sở, nơi mà cán bộ y tế có mức thu nhập còn thấp.

Tuy nhiên, khi triển khai thực hiện gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là dư luận, tâm tư của cán bộ y tế, nhất là một số đối tượng đang công tác tại Y tế cơ sở không thuộc đối tượng được hưởng như: lái xe nhân viên hành chính, văn thư, kế toán…

Đặc biệt, là đối tượng làm công tác dân số tại các trung tâm y tế và Trạm Y tế cũng thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ chuyên môn tại các cơ sở y tế, nhất là trong những đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng.

Liên quan đến nội dung nói trên, Bộ Y tế cũng đã có Công văn số 3102/BYT-TCCB, ngày 23.5.2023 trả lời về thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề tại Nghị định số 05/2023/NĐ-CP sau khi Bộ Y tế nhận được công văn của một số Sở Y tế các tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, vẫn chưa giải quyết thỏa đáng những kiến nghị đề xuất của các cơ sở y tế và cán bộ y tế.

“Vì vậy, Công đoàn ngành Y tế tỉnh Quảng Trị đề nghị Công đoàn Y tế Việt Nam quan tâm, đề xuất Chính phủ nghiên cứu, có chính sách mở rộng đối tượng được hưởng hoặc hỗ trợ cho những đối tượng trên với mức phụ cấp ưu đãi phù hợp” – bà Nguyễn Thị Minh Tuyết, nói.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Cán bộ dân số duy nhất của huyện vùng cao bị Nghị định 05 “bỏ quên”

Bảo Nguyên |

Trong số hơn chục cán bộ dân số của huyện vùng cao Vân Hồ, tỉnh Sơn La, duy nhất chị Mùi Thị Hân không được áp dụng phụ cấp ưu đãi theo Nghị định 05.

Nước mắt của cán bộ dân số và lời dạy “chỉ sợ không công bằng” của Bác Hồ

Hoàng Văn Minh |

“Mình cảm thấy tủi thân vô cùng…” - chị Đinh Thị Ngọc, viên chức dân số đang công tác tại Trạm Y tế xã Tu Lý (huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình), nói nghẹn ngào cùng những giọt nước mắt tức tưởi khi trả lời phỏng vấn Báo Lao Động.

Thư của cán bộ dân số: Không nên bỏ rơi, bỏ quên chúng tôi về quyền lợi

Bạn đọc Đồng Thị Kim P |

Sau loạt bài viết về việc thực hiện chế độ ưu đãi nghề theo Nghị định số 05/2023/NĐ-CP, Báo Lao Động tiếp tục nhận được nhiều ý kiến, thư phản ánh của các cán bộ dân số.

Phim hoạt hình sói Wolfoo thiệt hại nặng vì tranh chấp bản quyền suốt 1 năm

Huyền Chi |

Nhà sản xuất phim hoạt hình về sói Wolfoo đã gửi báo cáo tới các cơ quan chức năng Việt Nam để hỗ trợ trao đổi với YouTube sau khi hơn 3.000 video bị xóa.

Từ làn sóng kinh tế đến làn sóng văn hóa Hàn Quốc ở Việt Nam

Song Minh |

Buổi biểu diễn của ban nhạc đình đám Hàn Quốc Blackpink ở Hà Nội vừa qua chỉ là một phần trong sức ảnh hưởng của làn sóng Hàn Quốc tại Việt Nam.

Chi tiền tỉ xây chợ rồi “phơi nắng phơi mưa” không dùng vì hàng loạt bất cập

BẢO THOA |

Những năm qua, hàng loạt khu chợ dân sinh tại Thủ đô được chi số tiền nhiều tỉ đồng để quy hoạch, xây dựng. Triển khai trong nhiều năm, tuy nhiên đến nay, nhiều chợ trong số này bị bỏ hoang, cơ sở vật chất chưa đi vào sử dụng đã xuống cấp nghiêm trọng vì nhiều nguyên do.

Học sinh tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày khai giảng

Vân Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quy định thời gian tựu trường của học sinh sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng.

Đề xuất chuyển đổi số trong quản lý, phát triển nhà ở xã hội

Trần Tuấn |

UBND tỉnh Bắc Ninh đề xuất, cần chuyển đổi số trong quản lý, phát triển nhà ở xã hội để rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục, đảm bảo tính chính xác.

Cán bộ dân số duy nhất của huyện vùng cao bị Nghị định 05 “bỏ quên”

Bảo Nguyên |

Trong số hơn chục cán bộ dân số của huyện vùng cao Vân Hồ, tỉnh Sơn La, duy nhất chị Mùi Thị Hân không được áp dụng phụ cấp ưu đãi theo Nghị định 05.

Nước mắt của cán bộ dân số và lời dạy “chỉ sợ không công bằng” của Bác Hồ

Hoàng Văn Minh |

“Mình cảm thấy tủi thân vô cùng…” - chị Đinh Thị Ngọc, viên chức dân số đang công tác tại Trạm Y tế xã Tu Lý (huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình), nói nghẹn ngào cùng những giọt nước mắt tức tưởi khi trả lời phỏng vấn Báo Lao Động.

Thư của cán bộ dân số: Không nên bỏ rơi, bỏ quên chúng tôi về quyền lợi

Bạn đọc Đồng Thị Kim P |

Sau loạt bài viết về việc thực hiện chế độ ưu đãi nghề theo Nghị định số 05/2023/NĐ-CP, Báo Lao Động tiếp tục nhận được nhiều ý kiến, thư phản ánh của các cán bộ dân số.