Từ thực tế lao động, nảy ra nhiều sáng kiến

hà anh |

Những năm gần đây, anh Nguyễn Minh Long (nhân viên Công ty Cổ phần Nhiệt điện An Khánh, Thái Nguyên) luôn tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu, hưởng ứng các phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo… qua đó đóng góp ý kiến đưa ra nhiều sáng kiến, cải tiến để nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu trong quá trình sản xuất.

Tháng 12.2020, anh Nguyễn Minh Long được vào làm việc tại công ty, với vị trí là nhân viên trực phụ C&I - bộ phận lò máy điện, phân xưởng vận hành…

Trong năm 2022, công ty phải lắp đặt hệ thống cầu trục để sửa chữa ôtô. Qua khảo sát vật tư của nhà máy, anh Long quyết định tận dụng cầu trục cũ của nhà máy hiện không sử dụng.

Tuy nhiên, hệ thống cầu trục cũ quá phức tạp, nhiều phần không cần thiết, thiết bị hỏng hóc nhiều gây khó khăn trong việc lắp đặt và điều khiển, ngoài ra, buồng điều khiển cầu trục cũ không phù hợp với nhà xưởng mới do nhà xưởng được thiết kế thấp…

Vì vậy, anh Long đã đề nghị thay đổi hệ thống điều khiển để tiết kiệm chi phí, dễ dàng cho việc lắp đặt, sửa chữa và vận hành cầu trục.

Được lãnh đạo công ty tin tưởng, anh Long đã bỏ buồng điều khiển tại chỗ, lược bỏ một số thiết bị cũ không sử dụng để lắp thêm một bộ điều khiển cầu trục từ xa và hệ thống điều khiển cho xe lớn, xe nhỏ, tời nâng và các cấp tốc độ phù hợp với yêu cầu sử dụng…

Theo anh Long, ưu điểm của phương án là chi phí phát sinh thấp, có thể tận dụng được một số thiết bị và hệ thống cũ; chế độ vận hành với bộ điều khiển từ xa thuận tiện hơn so với hệ thống cũ, phù hợp với nhu cầu sử dụng, cải thiện hiệu quả làm việc; dễ dàng lắp đặt và sửa chữa; phương án đáp ứng tốt yêu cầu sử dụng, đã lắp đặt và đưa vào vận hành ổn định trong thời gian dài…

Sau khi áp dụng, sáng kiến của anh Long đã làm lợi 247.500.000 đồng (trong 12 tháng), chưa kể tiền thuê nhân công lắp đặt cầu trục mới.

Anh Long còn có sáng kiến cấp lại nguồn điều khiển riêng cho hệ thống bơm và van trạm bơm bờ sông.

Ưu điểm từ sáng kiến của anh Long là đơn giản, dễ lắp đặt, chi phí vật tư thiết bị mới thấp; thuận tiện, an toàn cho việc sửa chữa và bảo dưỡng mà không ảnh hưởng đến hoạt động của bơm khác... Sáng kiến này làm lợi 180.000.000 đồng/năm…

Anh Nguyễn Minh Long tâm sự: “Động lực khiến tôi có sáng kiến là vì đam mê trong công việc, được cống hiến và sáng tạo; khi những sáng kiến, sáng tạo ấy có tính ứng dụng cao, phục vụ tốt cho công việc, cho sự phát triển chung của công ty thì tôi rất phấn khởi và nỗ lực cố gắng hơn nữa. Việc được khen thưởng kịp thời khiến tôi cảm thấy tự hào. Quan trọng hơn, phát huy sáng kiến sáng tạo sẽ nâng cao kiến thức, trình độ làm việc từ đó nâng cao giá trị bản thân và góp phần đem lại thu nhập ổn định”.


hà anh
TIN LIÊN QUAN

Hợp long cây cầu vượt sông lớn nhất tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn Tùng |

Ngày 25.6, cầu Huống Thượng - công trình vượt sông Cầu có quy mô lớn nhất tỉnh Thái Nguyên đã chính thức hợp long để tiến tới hoàn thành và đưa vào sử dụng trước tháng 8.2023.

Thái Nguyên thiệt hại trên 1,4 tỉ đồng do mưa lũ

Minh Hạnh |

Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, mưa lớn kèm theo dông lốc và sét trong những ngày qua đã gây thiệt hại về tài sản tại một số địa phương như: Phú Bình, Đồng Hỷ, Võ Nhai, Phú Lương và TP. Sông Công… ước tính trên 1,4 tỉ đồng.

Hàng loạt ghế đá ở TPHCM bị xịt sơn, quảng cáo web cá độ

HỮU CHÁNH |

Hàng loạt ghế đá trên nhiều tuyến đường thuộc phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức bị xịt sơn, viết quảng cáo các trang web cá độ cờ bạc.

Ngập úng kéo dài, CSGT lấy xe chuyên dụng chở loạt thí sinh vào trường thi

Tô Công |

Phú Thọ - Sau cơn mưa lớn gây ngập úng tại huyện Cẩm Khê, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đã có mặt để hỗ trợ các thí sinh đến làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT.

Tước danh hiệu Công an nhân dân 3 cán bộ bắn chết dê của dân

KHÁNH AN |

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 27.6, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã ký Quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với 3 cán bộ Công an thị trấn Đại Nghĩa (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) bắn chết dê của dân.

Khốn khổ vì mua nhà trong ngõ, cứ mưa lớn là ngập

ANH HUY |

Những ngày qua, nhiều người dân Hà Nội sống trong các ngõ nhỏ phải khốn khổ vì tình trạng nước tràn vào nhà khi trời mưa lớn. Tình trạng những con ngõ nhỏ cứ mưa lớn là ngập kéo dài suốt nhiều năm qua.

Thêm 163 triệu cổ phiếu thuộc hệ sinh thái FLC bị huỷ niêm yết

Đức Mạnh |

Với việc cổ phiếu AMD bị huỷ niêm yết bắt buộc, hệ sinh thái FLC chỉ còn duy nhất KLF giao dịch trên sàn nhưng cũng trong diện hạn chế.

Hơn 1 triệu thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Nhóm PV |

Chiều nay, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước sẽ làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Hợp long cây cầu vượt sông lớn nhất tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn Tùng |

Ngày 25.6, cầu Huống Thượng - công trình vượt sông Cầu có quy mô lớn nhất tỉnh Thái Nguyên đã chính thức hợp long để tiến tới hoàn thành và đưa vào sử dụng trước tháng 8.2023.

Thái Nguyên thiệt hại trên 1,4 tỉ đồng do mưa lũ

Minh Hạnh |

Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, mưa lớn kèm theo dông lốc và sét trong những ngày qua đã gây thiệt hại về tài sản tại một số địa phương như: Phú Bình, Đồng Hỷ, Võ Nhai, Phú Lương và TP. Sông Công… ước tính trên 1,4 tỉ đồng.