Nữ công nhân nghèo vượt hơn 1.400 km về động viên con thi tốt nghiệp THPT

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, một nữ công nhân đang làm việc tại tỉnh Bình Dương đã vượt hơn 1.400 km về Thanh Hóa để động viên con trai thi tốt nghiệp.

Nữ công nhân nghèo vượt nghìn cây số

Theo ghi nhận của Lao Động, mặc dù đến ngày 28.6 mới chính thức là ngày thi tốt nghiệp THPT năm 2023, tuy nhiên trong đêm ngày 26.6 đã có hàng chục phụ huynh đến ở tại khu ký túc xá Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa để động viên, cổ vũ tinh thần cho các con trước khi bước vào kỳ thi.

Nhiều phụ huynh đến ở tại khu ký túc xá Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa, để động viên các con trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Ảnh: Quách Du
Nhiều phụ huynh đến ở tại khu ký túc xá Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa, để động viên các con trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Ảnh: Quách Du

Có mặt tại khu ký túc xá này, chị Lò Thị Thỏa (38 tuổi, quê ở xã Xuân Chinh, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa), hiện đang là công nhân làm việc tại tỉnh Bình Dương cho biết, do hoàn cảnh gia đình khó khăn và là mẹ đơn thân, nên chị đã phải gửi con ở nhà cho mẹ đẻ nhờ nuôi nấng, rồi vào tỉnh Bình Dương làm việc từ năm 2015.

Ban đầu con trai chị là em Lò Văn Lâm (18 tuổi) học cấp 2 ở quê nhà, sau đó được xuống học tại Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa. “Đằng đẵng suốt nhiều năm trời xa con, là người mẹ chẳng ai muốn thế cả, tuy nhiên do hoàn cảnh mưu sinh mới phải vậy” - chị Thỏa chia sẻ.

Chị Lò Thị Thỏa vượt hơn 1.400 km, từ tỉnh Bình Dương về Thanh Hóa để động viên con thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Ảnh: Quách Du
Chị Lò Thị Thỏa vượt hơn 1.400 km, từ tỉnh Bình Dương về Thanh Hóa để động viên con thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Ảnh: Quách Du

Cũng theo chị Thỏa, trong nhiều năm xa nhà, dù mẹ con cũng hay gặp nhau vào các dịp lễ Tết hoặc nghỉ hè. Nhưng năm nay thì khác, con trai thi tốt nghiệp THPT, nên chị đã quyết định lên kế hoạch xin nghỉ phép, bắt xe về quê để cổ vũ, động viên tinh thần cho con trai bước vào kỳ thi.

“Tôi đón xe đò từ tỉnh Bình Dương vào ngày 24.6, trải qua 2 ngày và 1 đêm, với quãng đường hơn 1.400km mới về đến TP.Thanh Hóa. Trước khi về, tôi biết nhà trường có bố trí chỗ ở miễn phí cho các bậc phụ huynh trong ký túc xá nên đã đăng ký. Ở đây, vừa đỡ tốn kém chi phí, vừa được gần con để động viên tinh thần cho cháu” - chị Thỏa cho hay.

Chị Lò Thị Thỏa cùng con trai ở tại khu ký túc xá
Chị Lò Thị Thỏa cùng con trai ở tại khu ký túc xá Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Quách Du

Kể thêm về dự định trong những ngày tới, chị Thỏa cho biết, do kỳ thi này có ý nghĩa đặc biệt đối với con trai, nên sẽ đồng hành với con từ những ngày đầu cho đến ngày thi cuối. Sau đó 2 mẹ con mới trở về quê thăm bà ngoại. “Dù phải làm việc vất vả bao nhiêu cũng chịu, lăn lội đường xa mấy cũng cam, chỉ mong con vững tin thi tốt nghiệp đạt kết quả tốt và đỗ vào trường mình mong muốn là tôi mừng” - tâm sự của chị Lò Thị Thỏa - một nữ công nhân nghèo.

Phụ huynh vào ký túc xá ở cùng con những ngày thi

Được biết, trong ký túc xá Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa không chỉ riêng trường hợp chị Lò Thị Thỏa mà còn rất nhiều phụ huynh khác cũng vào ở cùng các con trước ngày thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

 
Chị Đỗ Thị Tú động viên con gái Nguyễn Khánh Linh trước kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Quách Du

Chị Đỗ Thị Tú (43 tuổi, trú tại xã Thúy Sơn, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) cho hay, trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, chị đã xác định sẽ bắt xe từ quê nhà xuống để cổ vũ, động viên con gái là Nguyễn Khánh Linh thi tốt nghiệp. Do nhà cách trung tâm TP. Thanh Hóa gần 100km, vậy nên từ ngày 26.6, chị đã phải thu ghém mọi công việc ở nhà, rồi đón xe khách xuống thành phố.

“Thực sự trước kỳ thi tôi chỉ lo con ôn thi vất vả, sức khỏe không đảm bảo nên phải xuống sớm, trước là để cổ vũ tâm lý cho con, sau là đồng hành cùng con trong những ngày thi, giúp con cảm thấy vững tin hơn” - chị Tú cho hay.

Cũng như trường hợp chị Tú, ông Hà Ứng Khâm (55 tuổi, trú tại xã Thiết Kế, huyện Bá Thước, Thanh Hóa) cho biết, để cổ vũ tinh thần cho con trai là Hà Chí Hiển thi tốt nghiệp, từ chiều ngày 26.6, hai vợ chồng ông đã chạy xe cá nhân hơn 100km để về TP. Thanh Hóa.

“Đến đây thấy nhà trường bố trí, lo chỗ ăn ngủ cho các cháu khá chu đáo, thậm chí miễn phí chỗ ở cho phụ huynh khiến chúng tôi rất mừng, chỉ mong sao được sự động viên của gia đình, thầy cô các cháu sẽ có một kỳ thì đạt kết quả cao” - ông Khâm cho hay.

Bà Bùi Thị Kiều Oanh - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa cho biết, năm nay nhà trường có 182 học sinh khối 12 dự thi tốt nghiệp THPT, để chuẩn bị tốt cho kỳ thi này, trước đó đoàn thanh niên, ban quản lý học sinh đã lên kế hoạch hỗ trợ, tư vấn và đồng hành cùng các em. Đặc biệt là việc nhắc nhở các em về thời gian dự thi và xử lý những sự cố có thể xảy ra trong thời gian thi.

Ngoài ra, đối với các phụ huynh ở xa, khu vực miền núi khi xuống đồng hành cùng các con, nếu có nhu cầu ở ký túc xá, nhà trường sẵn sàng bố trí chỗ ở miễn phí cho phu huynh. Tính đến tối ngày 26.6, có đến hàng chục phụ huynh đã đăng ký ở ký túc xá cùng con trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.

Được biết năm nay, tỉnh Thanh Hóa có tổng số hơn 36.400 thí sinh đăng ký dự thi, tại 75 điểm thi. Ngày 27.6, thí sinh sẽ bắt đầu làm thủ tục thi, ngày 28 và 29.6 thí sinh sẽ bắt đầu làm bài thi.

Để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, tỉnh Thanh Hóa dự kiến sẽ huy động khoảng 6.200 người để làm công tác phục vụ thi.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Thi tốt nghiệp THPT 2023: Bí kíp ẵm điểm cao Ngữ Văn không cần "học tủ"

Nhóm PV |

Trước những lo lắng của thí sinh trước ngày thi tốt nghiệp THPT cận kề, TS Phạm Hữu Cường đã có những lưu ý nước rút dành cho các thí sinh khi làm bài, đặc biệt là phần nghị luận văn học và nghị luận xã hội. Thầy giáo cũng lưu ý các sĩ tử tuyệt đối không nên "học tủ" vì dễ có nguy cơ bị "tủ đè" cũng như có những hệ luỵ trực tiếp tới kết quả của kỳ thi.

Hơn 130 thí sinh huyện đảo ở Kiên Giang vượt biển đi thi tốt nghiệp THPT

NGUYÊN ANH |

Trải qua chặng đường dài trên biển, 131 học sinh của huyện đảo Kiên Hải (Kiên Giang) đã cập bến tàu Rạch Giá an toàn chuẩn bị tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023.

Hơn 11.000 thí sinh tại Ninh Bình sẵn sàng bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Nhằm đảm bảo cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 diễn ra an toàn, đúng quy chế, Ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Ninh Bình đã thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra việc chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho Kỳ thi tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Mạng xã hội hỗn loạn, fan Việt ngợp giữa biển thông tin về vé xem Blackpink

Huyền Chi |

Khán giả Việt Nam được dự đoán sẽ bước vào "trận chiến" giành vé khắc nghiệt để có cơ hội gặp Blackpink tại sân nhà.

Pacific Airlines phản hồi về sự cố khiến máy bay quá nóng khi chờ cất cánh

KHÁNH LINH |

Đại diện hãng hàng không Pacific Airlines đã có thông tin phản hồi về vụ việc một máy bay của hãng gặp sự cố hỏng APU dẫn đến máy bay quá nóng trong khi chờ cất cánh khiến nhiều hành khách đổi chuyến xảy ra tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Lâm Đồng chỉ đạo tổ chức giám định nguyên nhân xảy ra sự cố sạt lở

Phan Tuấn |

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND Thành phố Đà Lạt và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, đánh giá, tổ chức giám định để xác định cụ thể nguyên nhân xảy ra sự cố sạt lở ở phường 10, Thành phố Đà Lạt theo quy định.

Hình hài làng biệt thự, nhà phố ở khu tái định cư sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Chỉ sau vài năm, từ một rừng caosu bạt ngàn rộng 280 ha ở xã Lộc An, huyện Bình Sơn, nay đã trở thành khu tái định cư cho khoảng 5.000 hộ dân vùng dự án sân bay Long Thành với hạ tầng khang trang, hiện đại. Hàng ngàn căn nhà biệt thự, nhà phố nằm san sát đã được xây dựng lên, cuộc sống người dân thay đổi hoàn toàn so với trước khi di dời.

Phó Chủ tịch UBND xã "choáng váng" vì đất gần trụ sở bị cày xới tan hoang

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Hiện trường của vụ khai thác đất trái phép cho thấy, ngay bên đường giao thông, một khoảnh đất rộng bị khoét nham nhở, nhiều nơi sâu khoảng 4 mét. Thế nhưng, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng cho biết không nắm được vụ việc trước khi phóng viên thông tin.

Thi tốt nghiệp THPT 2023: Bí kíp ẵm điểm cao Ngữ Văn không cần "học tủ"

Nhóm PV |

Trước những lo lắng của thí sinh trước ngày thi tốt nghiệp THPT cận kề, TS Phạm Hữu Cường đã có những lưu ý nước rút dành cho các thí sinh khi làm bài, đặc biệt là phần nghị luận văn học và nghị luận xã hội. Thầy giáo cũng lưu ý các sĩ tử tuyệt đối không nên "học tủ" vì dễ có nguy cơ bị "tủ đè" cũng như có những hệ luỵ trực tiếp tới kết quả của kỳ thi.

Hơn 130 thí sinh huyện đảo ở Kiên Giang vượt biển đi thi tốt nghiệp THPT

NGUYÊN ANH |

Trải qua chặng đường dài trên biển, 131 học sinh của huyện đảo Kiên Hải (Kiên Giang) đã cập bến tàu Rạch Giá an toàn chuẩn bị tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023.

Hơn 11.000 thí sinh tại Ninh Bình sẵn sàng bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Nhằm đảm bảo cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 diễn ra an toàn, đúng quy chế, Ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Ninh Bình đã thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra việc chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho Kỳ thi tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.