Trường mầm non mở cửa trở lại: Giáo viên lo không đủ học sinh

THƯ HÂN |

Thông tin trường mầm non được mở cửa trở lại từ ngày 13.4 khiến nhiều giáo viên mầm non xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội – nơi có rất nhiều học sinh là con công nhân - vui mừng, nhưng kèm theo lo lắng khi trường không có học sinh đến học bởi rất nhiều em đã về quê.

Chị Lê Thị Uyên  - giáo viên trường mầm non Ngôi Sao Nhỏ (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) - đang chuẩn bị trở lại dạy học vào ngày 13.4 tới.

Trước khi mở cửa, chị Uyên cùng các đồng nghiệp đã đến trường để dọn dẹp. Gần 1 năm “cửa đóng then cài” khiến đồ chơi của học sinh bị ẩm mốc, bám bụi bẩn khiến các cô khá vất vả lau rửa. Một số đồ chơi còn bị hư hỏng.

Gần 1 năm qua, chị Uyên phải ở nhà trông con nhỏ, phụ công việc kinh doanh cho chồng, gần như không có thu nhập.

“Trường mở cửa trở lại, giáo viên mầm non như tôi có công việc, có thu nhập, nhưng chắc chắn thời gian đầu sẽ rất khó khăn, do đa số học sinh đã nghỉ, không trở lại trường, nên trường phải tuyển sinh học sinh mới. Nhiều học sinh mới sẽ chưa quen với trường lớp, các cô nên các con sẽ quấy khóc nhiều, giáo viên như chúng tôi sẽ mệt hơn” – chị Uyên cho hay.

Theo chị Uyên, trước đây, khi chưa đóng cửa, trường có khoảng 60 trẻ, chủ yếu là con công nhân. Khi trường phải tạm đóng cửa do dịch COVID-19, do phải đi làm ca, kíp, nhiều bố mẹ công nhân không thể trông con, buộc phải gửi con về quê.

Thời gian này, trường mầm non mở cửa trở lại thì các con đang học dở ở quê, có ông bà trông nên bố mẹ sẽ chưa đưa các con lên học ngay. Vì vậy, trường sẽ thiếu học sinh.

“Qua phản hồi của các phụ huynh, chỉ khoảng 15-20% các con trở lại trường thời gian đầu khi trường mở cửa trở lại” – chị Uyên nói.

Tuy vậy, con số trên chỉ là ước đoán; chỉ khi nào mở cửa, trường mới biết chắc được số lượng là bao nhiêu. Giảm số lượng học sinh, đồng nghĩa với thu nhập của các giáo viên mầm non – vốn dĩ đã thấp, như của chị Uyên là 5 triệu đồng - sẽ bị giảm đi.

Cũng giống như chị Uyên, thời gian qua, chị Nguyễn Thị Thanh Hương - giáo viên tại cơ sở mầm non tư thục ở Đông Anh (Hà Nội) cũng nóng lòng theo dõi về mở cửa trường mầm non. Hai năm qua, ảnh hưởng của dịch bệnh khiến biết bao cơ sở mầm non tư thục lao đao.

Những kỹ năng, kinh nghiệm trông nom, giáo dục các em nhỏ đã phải gác sang một bên, chị Hương miệt mài "bán" sức lao động làm công nhân thời vụ. Nghỉ dạy triền miên như vậy, để cho tiền chi tiêu cuộc sống, buộc chị phải kiếm tìm công việc thay thế ở công ty điện tử trong Khu công nghiệp Thăng Long.

Dọn dẹp trường học. Ảnh AT
Nhân viên, giáo viên trường mầm non dọn dẹp trường học. Ảnh A.T

Chị Hương kể: “Không biết mọi người như thế nào, nhưng tôi rất nhớ trường, lớp và các con. Cô, trò và phụ huynh vẫn thường xuyên liên lạc với nhau và cùng mong chờ ngày được trở lại lớp”. Những ngày được quay trở lại với công việc minh đam mê, đeo đuổi khiến chị khấp khởi trong lòng.

4 năm làm giáo viên trường mầm non tư thục, chị Trần Thu Vân (26 tuổi) thuận lợi hơn các đồng nghiệp của mình khi ở Hà Nội. Nhìn tình cảnh mọi người phải thuê trọ, làm nhiều công việc khác nhau rất cơ cực khi trường học đóng cửa.

Gần một năm qua không thể đến trường do ảnh hưởng của dịch, đến lúc chị Vân phải tự mình tìm kiếm việc làm.

Chị cũng nhận trông một nhóm trẻ tại nhà để có thêm thu nhập. Khi biết thông tin sắp được đi dạy trở lại, chị Vân và các cô giáo khác mừng vui. Những ngày tháng qua, họ cùng đồng hành, chia sẻ với nhau rất nhiều. Nếu không có tình yêu nghề, các cô đã nghỉ việc và làm những công việc khác.

Hiện nay, chị Vân và các cô giáo khác đã sẵn sàng lên lớp, đón trẻ quay trở lại nhà trường.

THƯ HÂN
TIN LIÊN QUAN

Giáo viên mầm non tất bật dọn dẹp, chuẩn bị cho "ngày hội đón trẻ"

Tường Vân |

Hà Nội - Tận dụng thời gian nghỉ lễ, các trường mầm non đang khẩn trương tổng vệ sinh, rà soát cơ sở vật chất để sẵn sàng đón trẻ đến trường vào ngày 13.4.

Giáo dục 24/7: Phương án bảo đảm an toàn cho trẻ mầm non học trực tiếp

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

Bản tin Giáo dục 24/7 ngày 9.4: Bảo đảm an toàn cho trẻ mầm non đến trường học trực tiếp; Tuyển sinh lớp 10 ở Bắc Giang: Cho F0 thi cùng ngày với các thí sinh khác; Thiếu trầm trọng giáo viên môn nghệ thuật dạy chương trình lớp 10 mới...

Nhiều tỉnh, thành đón trẻ mầm non đi học trực tiếp

Trang Hà |

Tính đến chiều 9.4, nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Ninh Bình, Cà Mau... đã phát thông báo đón trẻ mầm non đi học trực tiếp trong tuần tới.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Giáo viên mầm non tất bật dọn dẹp, chuẩn bị cho "ngày hội đón trẻ"

Tường Vân |

Hà Nội - Tận dụng thời gian nghỉ lễ, các trường mầm non đang khẩn trương tổng vệ sinh, rà soát cơ sở vật chất để sẵn sàng đón trẻ đến trường vào ngày 13.4.

Giáo dục 24/7: Phương án bảo đảm an toàn cho trẻ mầm non học trực tiếp

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

Bản tin Giáo dục 24/7 ngày 9.4: Bảo đảm an toàn cho trẻ mầm non đến trường học trực tiếp; Tuyển sinh lớp 10 ở Bắc Giang: Cho F0 thi cùng ngày với các thí sinh khác; Thiếu trầm trọng giáo viên môn nghệ thuật dạy chương trình lớp 10 mới...

Nhiều tỉnh, thành đón trẻ mầm non đi học trực tiếp

Trang Hà |

Tính đến chiều 9.4, nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Ninh Bình, Cà Mau... đã phát thông báo đón trẻ mầm non đi học trực tiếp trong tuần tới.