Nhiều tỉnh, thành đón trẻ mầm non đi học trực tiếp

Trang Hà |

Tính đến chiều 9.4, nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Ninh Bình, Cà Mau... đã phát thông báo đón trẻ mầm non đi học trực tiếp trong tuần tới.
Lịch đi học của học sinh cả nước.
Lịch đi học của học sinh cả nước.
Lịch đi học của học sinh cả nước.
Lịch đi học của học sinh cả nước.
Lịch đi học của học sinh cả nước.

Tại Hà Nội, Ủy ban Nhân dân (UBND) TP.Hà Nội đã thống nhất với đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), cho phép trẻ mầm non đến trường bắt đầu từ ngày 13.4 tới.

UBND TP.Hà Nội yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ tình hình thực tiễn dịch bệnh để quyết định và chịu trách nhiệm về việc cho trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non và học viên các trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên đi học trở lại trên địa bàn; tăng cường công tác kiểm tra phòng chống dịch bệnh tại các cơ sở giáo dục.

Tại Ninh Bình, nhằm bảo đảm tổ chức dạy học trực tiếp cho trẻ mầm non và tổ chức hoạt động giáo dục tại các nhà trường, Sở GDĐT Ninh Bình đã yêu cầu các trường triển khai một số nội dung liên quan.

Theo đó, căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị và địa phương (theo thông báo của ngành Y tế), các cơ sở giáo dục mầm non thực hiện đón trẻ mầm non đi học trở lại từ ngày 12.4.

Tại Cà Mau, kể từ ngày 12.4.2022, tỉnh Cà Mau thống nhất cho trẻ mầm non và học sinh từ lớp 1 đến lớp 7 trở lại trường học trực tiếp.

Tại Nghệ An, ngày 4.4, toàn bộ học sinh các cấp tại Nghệ An đã được đến trường trực tiếp. Lãnh đạo Sở GDĐT đã kiểm tra công tác tổ chức dạy học tại, phòng dịch tại một số trường mầm non, tiểu học trên địa bàn TP.Vinh.

Theo đó, TP.Vinh là địa bàn cuối cùng của tỉnh Nghệ An cho trẻ mầm non tựu trường và học sinh lớp 1 đến lớp 6 học trực tiếp trở lại.

Trang Hà
TIN LIÊN QUAN

Bí quyết trở thành người bạn đồng hành thân thiết của con

BS NGUYỄN MẠNH CƯỜNG - CHUYÊN KHOA NHI - BỆNH VIỆN QUÂN Y 103 |

Ở độ tuổi mới lớn, trẻ đối diện với những thay đổi phức tạp về mặt tâm sinh lý, chịu nhiều ảnh hưởng từ những thách thức, khó khăn trong học tập, cuộc sống và các mối quan hệ. Vì vậy, cha mẹ nên thấu hiểu và trở thành người bạn đồng hành của con.

Hà Nội đồng ý cho trẻ mầm non đến trường từ ngày 13.4

Phạm Đông |

Hà Nội - UBND TP.Hà Nội đồng ý cho trẻ mầm non thuộc 30 quận, huyện, thị xã được trở lại trường học trực tiếp từ ngày 13.4.

Phòng tư vấn tâm lý học đường có đủ tin tưởng để học sinh chia sẻ?

Thiều Trang |

"Có cả phòng tư vấn tâm lý học đường ạ? Em chưa thấy bao giờ" - đó là sự ngạc nhiên của rất nhiều học sinh khi được hỏi về phòng tư vấn tại ngôi trường mình đang theo học.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bí quyết trở thành người bạn đồng hành thân thiết của con

BS NGUYỄN MẠNH CƯỜNG - CHUYÊN KHOA NHI - BỆNH VIỆN QUÂN Y 103 |

Ở độ tuổi mới lớn, trẻ đối diện với những thay đổi phức tạp về mặt tâm sinh lý, chịu nhiều ảnh hưởng từ những thách thức, khó khăn trong học tập, cuộc sống và các mối quan hệ. Vì vậy, cha mẹ nên thấu hiểu và trở thành người bạn đồng hành của con.

Hà Nội đồng ý cho trẻ mầm non đến trường từ ngày 13.4

Phạm Đông |

Hà Nội - UBND TP.Hà Nội đồng ý cho trẻ mầm non thuộc 30 quận, huyện, thị xã được trở lại trường học trực tiếp từ ngày 13.4.

Phòng tư vấn tâm lý học đường có đủ tin tưởng để học sinh chia sẻ?

Thiều Trang |

"Có cả phòng tư vấn tâm lý học đường ạ? Em chưa thấy bao giờ" - đó là sự ngạc nhiên của rất nhiều học sinh khi được hỏi về phòng tư vấn tại ngôi trường mình đang theo học.