Phụ huynh mầm non nóng ruột đợi ngày con được đi học

Tường Vân |

Hà Nội - Phụ huynh có con trong độ tuổi mầm non tại Hà Nội sốt ruột từng ngày, ngóng thời gian trẻ mầm non được đến trường. Họ nói rằng, chưa bao giờ việc đi học lại trở nên khó khăn đến như vậy.

Bức bối vì con chưa được đi học

Từ ngày 6.4, học sinh lớp 1-6 tại 30 quận, huyện, thị xã của Hà Nội đã được đi học trực tiếp. Trong khi đó, trẻ mầm non vẫn tiếp tục ở nhà sau gần trọn 1 năm nghỉ học vì dịch COVID-19.

Nhiều gia đình có con trong độ tuổi tiểu học và mầm non xoay như chong chóng khi vừa phải tìm người trông con, vừa phải thu xếp đưa đón con đi học.

Nguyễn Thị Thanh Tâm (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) có 2 con, một học lớp 5, một cháu đang 5 tuổi. Chị cho biết những ngày qua cảm thấy bức xúc trước quyết định của thành phố.

Chị chia sẻ, thời gian qua, do học sinh chưa được đi học nên cơ quan đã ưu tiên cho chị làm việc từ xa để thuận tiện trông con nhỏ. Nhận được thông báo gấp về việc cho học sinh tiểu học được trở lại trường, chị đã nghĩ ra đủ mọi phương án để giải quyết vấn đề trông con gái út 5 tuổi.

Phương án nhờ họ hàng không khả quan vì đa số đều bận đi làm, ông bà lại nhiều tuổi, không tiện chăm cháu. Chị cũng đã liên hệ 5-7 nhóm trẻ tự phát gần nhà nhưng lớp học đã đông, không gian lại chật hẹp nên chị không yên tâm gửi con theo học.

"Sau khi suy tính, tôi quyết định cùng với 2 gia đình cùng tòa chung cư thuê 1 cô giáo mầm non đến trông con tại nhà. Tuy nhiên, phải sang tuần sau cô giáo mới thu xếp đến được, tạm thời tuần này, con gái út sẽ theo mẹ đến công ty" - chị Tâm nói.

Chị Diệu Linh (Đống Đa, Hà Nội) từng phản đối việc cho trẻ mầm non đi học lại cho đến khi dịch bệnh được kiểm soát và các con được tiêm vaccine. Tuy nhiên, thời gian qua, chứng kiến lớp con chị đã có 2/3 cháu bị lây nhiễm từ người lớn và triệu chứng nhẹ, gần như không ảnh hưởng đến sức khỏe của các con nên chị đã thay đổi quan điểm về thời gian mở cửa trường học.

Chị cho rằng, giữa việc con đi học có khả năng lây nhiễm và việc con ở nhà quá lâu nảy sinh các vấn đề về tâm sinh lí, sức khỏe, chị chọn cho con được đến trường. 

"Chúng tôi chấp nhận những rủi ro khi con đi học trở lại. Không có lí do gì để trì hoãn việc đi học của các con" - phụ huynh này bày tỏ thái độ cương quyết.

Hà Nội đã quá thận trọng?

Về trình tự tổ chức cho trẻ mầm non đi học, lãnh đạo Sở GDĐT Hà Nội cho hay, sau khi học sinh khối tiểu học, lớp 6 đi học thông suốt, Sở sẽ lấy ý kiến cha mẹ học sinh bậc mầm non để đảm bảo đồng thuận, nhất trí về chủ trương.

Đồng thời, Sở GDĐT cũng đề nghị hệ thống mầm non quận, huyện, thị xã sẵn sàng kích hoạt điều kiện, quy trình để chuẩn bị cho trẻ mầm non đi học trở lại trong thời gian tới, khi việc học tập của học sinh tiểu học, khối 6 được ổn định, an toàn.

Nhiều phụ huynh cho rằng, Hà Nội đã quá thận trọng trong việc cho trẻ mầm non trở lại trường.

Anh Nguyễn Quang Huy, phụ huynh tại quận Thanh Xuân nhận định, việc chờ lớp 1-6 đi học ổn định rồi mới tính đến mầm non không có nhiều ý nghĩa khi hiện nay, sau thời gian dài trẻ ở nhà, hầu hết các gia đình đều tìm cách đưa con đến các khu vui chơi, giải trí để các con được giải tỏa những bức bối, áp lực.

"Các trường mầm non chưa mở cửa nhưng nhiều gia đình vẫn gửi con ở các nhóm nhỏ, không gian chật hẹp, khó kiểm soát các điều kiện an toàn thực phẩm, vệ sinh... Vậy nên, nguy cơ dịch bệnh vẫn tiềm ẩn ngay cả khi trường học đóng cửa.

Vậy thì nên mở cửa trường, kiểm soát an toàn dịch bệnh để phụ huynh có thể an tâm gửi con, tập trung cho công việc" - anh Huy nêu quan điểm và khẳng định, nếu phụ huynh nào còn e ngại thì vẫn có thể lựa chọn cho con ở nhà.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Lớp 1-6 đã đi học, phụ huynh mầm non cũng nóng lòng

Minh Hà - Linh Chi |

Hiện nay, học sinh khối lớp 1- lớp 6 đã đi học trở lại, còn trẻ mầm non vẫn phải ở nhà. Nhiều phụ huynh nóng lòng mong trường mầm non sớm mở cửa.

Trẻ mầm non chưa đi học: "Thành phố Hà Nội còn chần chừ gì nữa?"

Thiều Trang |

Rất nhiều giáo viên và phụ huynh cho rằng, khi thủ đô Hà Nội đã định hình một tâm thế mới, phần lớn các hoạt động đã bình thường trở lại, trường học nên rộng cửa đón học sinh, đặc biệt là hệ thống giáo dục mầm non.

Cho trẻ đi học trở lại là vô cùng cần thiết, đặc biệt là ở lứa tuổi mầm non

Thùy Linh |

Trẻ mầm non là đối tượng cần được quay trở lại trường càng sớm càng tốt, nhưng đến nay, Hà Nội là địa phương duy nhất chưa có kế hoạch tổ chức học trực tiếp đối với bậc học này. Nhiều bậc phụ huynh băn khoăn con em mình liệu có phải chờ đến lúc được tiêm phòng vaccine COVID-19 mới được đi học hay không?

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Lớp 1-6 đã đi học, phụ huynh mầm non cũng nóng lòng

Minh Hà - Linh Chi |

Hiện nay, học sinh khối lớp 1- lớp 6 đã đi học trở lại, còn trẻ mầm non vẫn phải ở nhà. Nhiều phụ huynh nóng lòng mong trường mầm non sớm mở cửa.

Trẻ mầm non chưa đi học: "Thành phố Hà Nội còn chần chừ gì nữa?"

Thiều Trang |

Rất nhiều giáo viên và phụ huynh cho rằng, khi thủ đô Hà Nội đã định hình một tâm thế mới, phần lớn các hoạt động đã bình thường trở lại, trường học nên rộng cửa đón học sinh, đặc biệt là hệ thống giáo dục mầm non.

Cho trẻ đi học trở lại là vô cùng cần thiết, đặc biệt là ở lứa tuổi mầm non

Thùy Linh |

Trẻ mầm non là đối tượng cần được quay trở lại trường càng sớm càng tốt, nhưng đến nay, Hà Nội là địa phương duy nhất chưa có kế hoạch tổ chức học trực tiếp đối với bậc học này. Nhiều bậc phụ huynh băn khoăn con em mình liệu có phải chờ đến lúc được tiêm phòng vaccine COVID-19 mới được đi học hay không?