Trích hơn 700 triệu đồng làm mới và sửa chữa nhà Mái ấm Công đoàn

MAI ANH |

Hà Tĩnh - Nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7), Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh đã trích Quỹ Xã hội Công đoàn hơn 700 triệu đồng để hỗ trợ làm mới và sửa chữa 26 nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

26 đoàn viên được hỗ trợ đợt này là công nhân, người lao động khó khăn về nhà ở thuộc các công đoàn huyện, ngành trên địa bàn.

Họ là những trường hợp được xét duyệt, hỗ trợ trong số 33 hồ sơ đề nghị gửi lên.

Từ ngày 22.7 - 26.7, LĐLĐ tỉnh phối hợp với LĐLĐ các huyện, thị, thành, Công đoàn ngành trao hỗ trợ 26 nhà "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên của các đơn vị. Mức hỗ trợ sửa chữa, làm mới mỗi căn nhà từ 15 - 40 triệu đồng.

Đồng chí Nguyễn Văn Danh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao hỗ trợ nhà "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên Hà Thị Bích Hòa, nhân viên Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà (LĐLĐ huyện Thạch Hà).

Gia đình chị Hòa có hoàn cảnh khó khăn, chồng hiện không có việc làm, bản thân lương thấp, nuôi 3 con đang tuổi ăn học, cả gia đình đang sống nhờ nhà ông bà ngoại. Ông ngoại là bệnh binh bị ảnh hưởng chất độc hóa học thường xuyên đau ốm, chị gái đầu bị ảnh hưởng chất độc hóa học sống phụ thuộc vào ông bà.

Đồng chí Ngô Đình Vân - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao hỗ trợ nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Trần Thị Lành - CNLĐ Công ty CP Thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc (Công đoàn Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh). Gia đình chị Lành có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chồng là lao động tự do, con bị bệnh Down bẩm sinh, bố mẹ già yếu, 3 thế hệ sống trong căn nhà đã xuống cấp. Ảnh: Mai Anh.
Đồng chí Ngô Đình Vân - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao hỗ trợ nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Trần Thị Lành - CNLĐ Công ty CP Thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc (Công đoàn Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh). Gia đình chị Lành có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chồng là lao động tự do, con bị bệnh down bẩm sinh, bố mẹ già yếu, 3 thế hệ sống trong căn nhà đã xuống cấp. Ảnh: Mai Anh.
Đồng chí Nguyễn Văn Trọng - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao hỗ trợ nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên  Võ Đình Tình - Công đoàn xã Kỳ Bắc (LĐLĐ huyện Kỳ Anh). Gia đình đồng chí Tình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, con gái mắc bệnh hiểm nghèo, hàng tháng phải điều trị tại Bệnh viện Huyết học và truyền máu Trung ương để duy trì sự sống, vợ không có việc làm ổn định, nuôi 3 con nhỏ, ốm đau thường xuyên. Ảnh: Mai Anh.
Đồng chí Nguyễn Văn Trọng - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao hỗ trợ nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Võ Đình Tình - Công đoàn xã Kỳ Bắc (LĐLĐ huyện Kỳ Anh). Gia đình đồng chí Tình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, con gái mắc bệnh hiểm nghèo, hàng tháng phải điều trị tại Bệnh viện Huyết học và truyền máu Trung ương để duy trì sự sống, vợ không có việc làm ổn định, nuôi 3 con nhỏ, ốm đau thường xuyên. Ảnh: Mai Anh.


Đồng chí Lê Thị Hải Yến - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao hỗ trợ nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Nguyễn Thị Phương Thảo - Giáo viên Trường Mầm non Đức Lĩnh (LĐLĐ huyện Vũ Quang). Chồng của cô Thảo làm công việc tự do, thu nhập thấp, đang nuôi con học Đại học Y với thời gian học dài, bố mẹ hai bên già yếu. Gia đình trước ở trong căn nhà cũ đã bị mối mọt, không đảm bảo về mùa mưa lũ. Ảnh: Mai Anh.
Đồng chí Lê Thị Hải Yến - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao hỗ trợ nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Nguyễn Thị Phương Thảo - Giáo viên Trường Mầm non Đức Lĩnh (LĐLĐ huyện Vũ Quang). Chồng của cô Thảo làm công việc tự do, thu nhập thấp, đang nuôi con học Đại học Y với thời gian học dài, bố mẹ hai bên già yếu. Gia đình trước ở trong căn nhà cũ đã bị mối mọt, không đảm bảo về mùa mưa lũ. Ảnh: Mai Anh.

Việc trích quỹ Xã hội Công đoàn của Liên đoàn lao động Hà Tĩnh để hỗ trợ nhà ở là hoạt động mang ý nghĩa, góp phần chia sẻ khó khăn với đoàn viên, giúp họ có thêm kinh phí sửa chữa, xây mới nhà ở, sớm ổn định cuộc sống, yên tâm công tác.

Từ đầu năm đến nay, LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 98 nhà “Mái ấm Công đoàn” với tổng trị giá gần 2,7 tỉ đồng cho người lao động khó khăn về nhà ở của các đơn vị.

MAI ANH
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Hà Tĩnh dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ ở Quảng Trị

MAI ANH |

QUẢNG TRỊ - Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7), ngày 24.7, Đoàn công tác của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh do Chủ tịch Nguyễn Văn Danh dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9.

Hà Tĩnh: Tập huấn kĩ năng thương lượng tập thể

TRẤN TUẤN |

HÀ TĨNH - Sáng 13.7, Công đoàn các Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tập huấn kiến thức, kĩ năng về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể, đối thoại tại nơi làm việc cho cán bộ công đoàn cơ sở.

Khai mạc giải bóng đá nam, nữ công nhân Công ty Formosa Hà Tĩnh

ĐỨC THẠCH |

HÀ TĨNH - Hướng tới kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7), chiều ngày 11.7 Công đoàn cơ sở phối hợp với Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh tổ chức giải bóng đá các bộ phận của Công ty này.

Bốn nữ sinh ở Đắk Lắk đuối nước, tử vong khi tắm dưới hồ đập

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 22.1, ông Nguyễn Xuân Trọng, Chủ tịch UBND xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến bốn nữ sinh tử vong thương tâm.

Đối chất các bên về cáo buộc cựu Cục phó Trần Hùng nhận hối lộ 300 triệu đồng

Việt Dũng |

Trước lời khai của bà trùm sách giáo khoa giả về việc đưa 300 triệu đồng cho mình, cựu Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội Trần Hùng phủ nhận và nói "không bao giờ nhận tiền".

Để được đứng lớp, giáo viên bắt buộc phải có những loại chứng chỉ gì?

LƯU HOÀI |

Hiện nay, đội ngũ giáo viên trên cả nước cần phải có các loại văn bằng, chứng chỉ gì để đáp ứng chuẩn trình độ, yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới?

Đại tướng Tô Lâm tặng quà Tết công nhân lao động tại Tây Ninh

Phương Ngân |

Tây Ninh - Chiều ngày 22.1, tại Trung tâm Văn hoá Thể thao - Học tập Cộng đồng xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an - đã đến thăm và tặng quà cho hộ nghèo, đoàn viên Công đoàn, công nhân lao động khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Hai cháu bé nghi ngộ độc sau ăn bim bim hồi phục thần kỳ

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Liên quan đến vụ hai cháu bé nghi ngộ độc sau khi ăn bim bim và mì cay, sau nhiều ngày điều trị tích cực, cả hai bệnh nhi đã tỉnh và hồi phục thần kỳ.

LĐLĐ Hà Tĩnh dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ ở Quảng Trị

MAI ANH |

QUẢNG TRỊ - Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7), ngày 24.7, Đoàn công tác của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh do Chủ tịch Nguyễn Văn Danh dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9.

Hà Tĩnh: Tập huấn kĩ năng thương lượng tập thể

TRẤN TUẤN |

HÀ TĨNH - Sáng 13.7, Công đoàn các Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tập huấn kiến thức, kĩ năng về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể, đối thoại tại nơi làm việc cho cán bộ công đoàn cơ sở.

Khai mạc giải bóng đá nam, nữ công nhân Công ty Formosa Hà Tĩnh

ĐỨC THẠCH |

HÀ TĨNH - Hướng tới kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7), chiều ngày 11.7 Công đoàn cơ sở phối hợp với Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh tổ chức giải bóng đá các bộ phận của Công ty này.