Trên 87% nữ đoàn viên đạt danh hiệu “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”

Hà Anh |

Ông Vũ Quang Huy - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định cho biết, các phong trào thi đua trong nữ công nhân, viên chức, lao động luôn được các cấp công đoàn tỉnh Nam Định triển khai rộng khắp thu hút đông đảo nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tham gia.

Trong đó, Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở xây dựng điểm sáng trong phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”. Kết quả hằng năm tỷ lệ đoàn viên nữ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp cơ sở đều đạt trên 87%.

Công đoàn thường xuyên phối hợp tổ chức hội thảo, toạ đàm, sinh hoạt Câu lạc bộ nữ công... với các nội dung phong phú như: thi cắm hoa, nấu ăn nhân kỷ niệm ngày 8.3 và 20.10, thi tìm hiểu về chế độ chính sách cho lao động nữ, nói chuyện chuyên đề về hạnh phúc gia đình, tư vấn chăm sóc sức khỏe sắc đẹp... Đặc biệt, Liên đoàn lao động tỉnh duy trì tổ chức hội thi, giao lưu giữa các Câu lạc bộ nữ công thu hút 100% Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố, Công đoàn ngành và Công đoàn cơ sở trực thuộc tham gia.

Ban thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh còn quan tâm chỉ đạo Chương trình lắp đặt Cabin vắt trữ sữa và truyền thông nuôi con bằng sữa mẹ dành cho lao động nữ đang nuôi con nhỏ ở các doanh nghiệp sử dụng đông lao động nữ; tới nay số Cabin được lắp đặt tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh là 8 Cabin.

Mô hình “Sức khỏe của bạn” nhằm tư vấn, khám sức khỏe miễn phí cho nữ công nhân lao động tại các doanh nghiệp có đông lao động nữ được coi là một điểm sáng trong nhiệm kỳ.

Trong thời gian qua đã thực hiện được 8 mô hình, giúp 2.300 nữ công nhân lao động được khám và tư vấn sức khỏe miễn phí, trên 5.000 nữ công nhân lao động được phổ biến, cập nhật kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản, góp phần nâng cao chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Công tác kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của nữ công công đoàn các cấp luôn được trú trọng nhất là ở Công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Hiện nay, các công đoàn cơ sở có đủ điều kiện thành lập Ban Nữ công đều đã được thành lập và cơ bản hoạt động tốt. Thường xuyên trú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ, tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp tạo điều kiện cho cán bộ nữ được tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, quan tâm tới công tác cán bộ nữ, quy hoạch tỉ lệ nữ tham gia cấp uỷ, tăng cường sự tham gia của nữ giới vào các vị trí quản lý, lãnh đạo nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị ...

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Tiếp nhận công đoàn cơ sở với 93 đoàn viên công đoàn

Bảo Hân |

Bắc Giang - Liên đoàn Lao động huyện Yên Dũng (tỉnh Bắc Giang) phối hợp với Liên đoàn Lao động quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị bàn giao, tiếp nhận Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Xử lý, tái chế chất thải công nghiệp Hoà Bình.

Mái ấm Công đoàn giúp hàng trăm đoàn viên vùng cao an cư, lập nghiệp

Lan Hương |

Từ nguồn Quỹ Xã hội Công đoàn Lào Cai, đã có hàng trăm đoàn viên công đoàn, người lao động được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà.

Linh hoạt trong phát triển đoàn viên công đoàn để đạt mục tiêu đề ra

HƯNG THƠ |

Tỉnh nhỏ, người không đông, quy mô ở các khu công nghiệp còn nhỏ lẻ, nhưng Công đoàn Quảng Trị đã nỗ lực, để hoàn thành vượt chỉ tiêu về công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS).

Giải pháp về sàn giao dịch vàng để vốn chết trong dân chảy vào nền kinh tế

Nhóm PV |

Theo ước tính từ Hiệp hội Kinh doanh vàng, đến nay người dân Việt Nam đang nắm giữ khoảng 400 tấn vàng. Tuy nhiên, quan niệm lâu đời coi đây là tài sản tích trữ cùng rào cản từ một số quy định của Nghị định 24 đã khiến lượng lớn kim loại quý này vẫn chôn chặt trong két. Trong khi đó, thay vì là “vốn chết” gây lãng phí, lượng vàng này có thể quy đổi để trở thành động lực cho sản xuất kinh doanh, góp phần hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ Ngoại giao cập nhật tình hình người Việt sau động đất tại Nhật Bản

Thanh Hà |

Cho đến nay, chưa ghi nhận thông tin về thương vong của người Việt do trận động đất ở Nhật Bản. Nhiều công dân Việt Nam đã được chính quyền địa phương Nhật Bản hỗ trợ, sơ tán đến nơi tạm trú an toàn.

Người trúng đấu giá đất 4,28 tỉ đồng/m2 ở Hà Nội sẽ mất tiền cọc

Thu Giang |

Theo UBND huyện Mê Linh (Hà Nội), cá nhân trúng đấu giá thửa đất 102m2 với giá 4,28 tỉ đồng/m2, gấp 142 lần giá khởi điểm (nhưng sau đó lại xin rút cọc vì ghi nhầm) sẽ mất tiền cọc theo quy định.

Mỏi mòn chờ đợi thi hành án dân sự

TRÍ MINH |

Từ hàng loạt kiến nghị gửi tới cơ quan chức năng đến việc trải qua đủ các quy trình tố tụng, một người dân vẫn không thể nhận lại tiền của mình trong vụ việc tranh chấp đòi lại tài sản dù đã có quyết định của tòa án và cơ quan thi hành án dân sự.

Doanh nghiệp xây dựng chậm đóng bảo hiểm xã hội hơn 8 năm

Quang Dân |

Bảo hiểm xã hội Hà Nội vừa điểm tên nhiều doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trong đó có sự xuất hiện của loạt “ông lớn” ngành xây dựng.

Tiếp nhận công đoàn cơ sở với 93 đoàn viên công đoàn

Bảo Hân |

Bắc Giang - Liên đoàn Lao động huyện Yên Dũng (tỉnh Bắc Giang) phối hợp với Liên đoàn Lao động quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị bàn giao, tiếp nhận Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Xử lý, tái chế chất thải công nghiệp Hoà Bình.

Mái ấm Công đoàn giúp hàng trăm đoàn viên vùng cao an cư, lập nghiệp

Lan Hương |

Từ nguồn Quỹ Xã hội Công đoàn Lào Cai, đã có hàng trăm đoàn viên công đoàn, người lao động được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà.

Linh hoạt trong phát triển đoàn viên công đoàn để đạt mục tiêu đề ra

HƯNG THƠ |

Tỉnh nhỏ, người không đông, quy mô ở các khu công nghiệp còn nhỏ lẻ, nhưng Công đoàn Quảng Trị đã nỗ lực, để hoàn thành vượt chỉ tiêu về công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS).