Tiếp nhận công đoàn cơ sở với 93 đoàn viên công đoàn

Bảo Hân |

Bắc Giang - Liên đoàn Lao động huyện Yên Dũng (tỉnh Bắc Giang) phối hợp với Liên đoàn Lao động quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị bàn giao, tiếp nhận Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Xử lý, tái chế chất thải công nghiệp Hoà Bình.

Lễ bàn giao công đoàn cơ sở được thực hiện theo Quyết định số 421/QĐ-LĐLĐ ngày 2.10.2023 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội về việc chuyển giao Công đoàn cơ sở; Quyết định số 30/QĐ-LĐLĐ ngày 3.10.2023 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang về việc tiếp nhận Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Xử lý, tái chế chất thải công nghiệp Hòa Bình.

Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Xử lý, tái chế chất thải công nghiệp Hoà Bình, địa chỉ Tổ dân phố Đông Hương, thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang với 93 đoàn viên chính thức tham gia hoạt động tại Liên đoàn Lao động huyện Yên Dũng .

Ông Hoàng Trọng Đông - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Yên Dũng bày tỏ niềm vui khi Liên đoàn Lao động huyện Yên Dũng có thêm thành viên mới. Việc bàn giao và tiếp nhận công đoàn cơ sở là thực hiện đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị được tham gia các phong trào thi đua của công đoàn, đồng thời đảm bảo các chế độ, chính sách, quyền lợi và nghĩa vụ của đoàn viên công đoàn, người lao động.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Yên Dũng mong sau hội nghị bàn giao, công đoàn công ty tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, vận động toàn thể đoàn viên và người lao động thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động; đẩy mạnh các phong trào thi đua, hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng công ty ngày càng phát triển, góp phần vào sự phát triển chung của Liên đoàn Lao động huyện Yên Dũng.

Tại hội nghị, lãnh đạo công ty và Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Xử lý, tái chế chất thải công nghiệp Hoà Bình bày tỏ sự cảm ơn đối với Liên đoàn Lao động quận Ba Bình trong những năm qua đã quan tâm tạo điều kiện cho hoạt động của công đoàn công ty có hiệu quả. Khi về đơn vị mới, Ban Chấp hành Công đoàn công ty rất mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ và tạo điều kiện của Liên đoàn Lao động huyện Yên Dũng trong hoạt động, các phong trào thi đua để công đoàn công ty ngày càng vững mạnh và phát triển.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Thành lập thêm công đoàn cơ sở tại huyện Hiệp Hòa

Bảo Hân |

Bắc Giang - Trong thời gian qua, với sự quan tâm, hướng dẫn, giúp đỡ, hỗ trợ của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Hiệp Hoà, tập thể người lao động tại Công ty TNHH nước giải khát và bao bì thực phẩm Vinaken (tổ dân phố Trung Đồng, thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa) đã thành lập Ban vận động tuyên truyền phát triển đoàn viên.

Thành lập Công đoàn cơ sở theo phương thức mới

Linh Nguyên |

Đến ngày 30.10, các cấp Công đoàn trên địa bàn quận Long Biên (Hà Nội) đã tuyên truyền, vận động, kết nạp 2.252/2.000 đoàn viên, đạt 112,6% chỉ tiêu; thành lập mới 25/25 CĐCS, đạt 100% chỉ tiêu. Trong đó, có 15 CĐCS được thành lập theo phương thức mới - Điều 14 Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá XII.

Quảng Yên tập huấn nghiệp vụ công đoàn cho hơn 150 cán bộ công đoàn cơ sở

Đoàn Hưng |

Ngày 9.11, LĐLĐ TX Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng, kỹ năng, nghiệp vụ công tác, xây dựng tổ chức Công đoàn cơ sở (CĐCS) năm 2023 cho hơn 150 cán bộ công đoàn trên địa bàn.

Giải pháp về sàn giao dịch vàng để vốn chết trong dân chảy vào nền kinh tế

Nhóm PV |

Theo ước tính từ Hiệp hội Kinh doanh vàng, đến nay người dân Việt Nam đang nắm giữ khoảng 400 tấn vàng. Tuy nhiên, quan niệm lâu đời coi đây là tài sản tích trữ cùng rào cản từ một số quy định của Nghị định 24 đã khiến lượng lớn kim loại quý này vẫn chôn chặt trong két. Trong khi đó, thay vì là “vốn chết” gây lãng phí, lượng vàng này có thể quy đổi để trở thành động lực cho sản xuất kinh doanh, góp phần hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ Ngoại giao cập nhật tình hình người Việt sau động đất tại Nhật Bản

Thanh Hà |

Cho đến nay, chưa ghi nhận thông tin về thương vong của người Việt do trận động đất ở Nhật Bản. Nhiều công dân Việt Nam đã được chính quyền địa phương Nhật Bản hỗ trợ, sơ tán đến nơi tạm trú an toàn.

Người trúng đấu giá đất 4,28 tỉ đồng/m2 ở Hà Nội sẽ mất tiền cọc

Thu Giang |

Theo UBND huyện Mê Linh (Hà Nội), cá nhân trúng đấu giá thửa đất 102m2 với giá 4,28 tỉ đồng/m2, gấp 142 lần giá khởi điểm (nhưng sau đó lại xin rút cọc vì ghi nhầm) sẽ mất tiền cọc theo quy định.

Mỏi mòn chờ đợi thi hành án dân sự

TRÍ MINH |

Từ hàng loạt kiến nghị gửi tới cơ quan chức năng đến việc trải qua đủ các quy trình tố tụng, một người dân vẫn không thể nhận lại tiền của mình trong vụ việc tranh chấp đòi lại tài sản dù đã có quyết định của tòa án và cơ quan thi hành án dân sự.

Doanh nghiệp xây dựng chậm đóng bảo hiểm xã hội hơn 8 năm

Quang Dân |

Bảo hiểm xã hội Hà Nội vừa điểm tên nhiều doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trong đó có sự xuất hiện của loạt “ông lớn” ngành xây dựng.

Thành lập thêm công đoàn cơ sở tại huyện Hiệp Hòa

Bảo Hân |

Bắc Giang - Trong thời gian qua, với sự quan tâm, hướng dẫn, giúp đỡ, hỗ trợ của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Hiệp Hoà, tập thể người lao động tại Công ty TNHH nước giải khát và bao bì thực phẩm Vinaken (tổ dân phố Trung Đồng, thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa) đã thành lập Ban vận động tuyên truyền phát triển đoàn viên.

Thành lập Công đoàn cơ sở theo phương thức mới

Linh Nguyên |

Đến ngày 30.10, các cấp Công đoàn trên địa bàn quận Long Biên (Hà Nội) đã tuyên truyền, vận động, kết nạp 2.252/2.000 đoàn viên, đạt 112,6% chỉ tiêu; thành lập mới 25/25 CĐCS, đạt 100% chỉ tiêu. Trong đó, có 15 CĐCS được thành lập theo phương thức mới - Điều 14 Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá XII.

Quảng Yên tập huấn nghiệp vụ công đoàn cho hơn 150 cán bộ công đoàn cơ sở

Đoàn Hưng |

Ngày 9.11, LĐLĐ TX Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng, kỹ năng, nghiệp vụ công tác, xây dựng tổ chức Công đoàn cơ sở (CĐCS) năm 2023 cho hơn 150 cán bộ công đoàn trên địa bàn.