Trên 14.000 tác phẩm tham gia Cuộc thi tìm hiểu về giá trị của tôn giáo

Linh Nguyên |

Cuộc thi “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội” năm nay có tổng số 14.097 tác phẩm dự thi từ 63 Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn.

Khẳng định vai trò của giai cấp công nhân, của tổ chức Công đoàn

Qua hơn 3 tháng phát động, Cuộc thi đã thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia, phần lớn các bài dự thi tập trung vào các nội dung chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; những đóng góp của tôn giáo, những giá trị tích cực, có ý nghĩa giáo dục của tín ngưỡng, tôn giáo đối với đời sống xã hội; gương cán bộ Công đoàn, đoàn viên, người lao động  vượt khó sáng tạo trong lao động sản xuất, học tập, công tác; những mô hình, điểm sáng trong công tác thực hiện chính sách tín ngưỡng, tôn giáo ở địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp…

Cuộc thi đã góp phần khẳng định vai trò của giai cấp công nhân, của tổ chức Công đoàn trong việc phát huy những giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo; khẳng định vai trò của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và vùng đồng bào có đạo.

Trong tổng số 14.097 tác phẩm dự thi, các đơn vị đã chấm chọn và gửi 552 tác phẩm về dự thi cấp Tổng Liên đoàn.

Điển hình là tác phẩm “Văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước” của tác giả Lê Thị Hợp, được trình bày, bố cục hợp lý, nội dung phong phú, sinh động, như một công trình nghiên cứu khoa học về tín ngưỡng, tôn giáo (500 trang, có ảnh minh họa) gồm 20 chủ đề về các nội dung tôn giáo, tín ngưỡng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, vai trò của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam phát huy giá trị tín ngưỡng, tôn giáo… Tác phẩm của tác giả Nguyễn Đức Át được đầu tư nghiên cứu công phu, chi tiết, cụ thể, hình thức đẹp, trình bày khoa học, rõ ràng, logic, nhiều ảnh minh họa…

Tiếp tục tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo trong đoàn viên, người lao động

Qua thực tế tổ chức Cuộc thi, Ban tổ chức đề xuất đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo, các văn bản có liên quan đến dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo gắn với các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động; gắn với các hoạt động thực hiện nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động để củng cố, tăng cường sự gắn bó chặt chẽ giữa đoàn viên, người lao động với tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Ban tổ chức cũng đề nghị tiếp tục tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo trong đoàn viên, người lao động, tập trung vào các nội dung: hoạt động của các cấp Công đoàn về thực hiện công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo ở địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đấu tranh với các hình thức lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hành nghề mê tín, trục lợi, gây ảnh hưởng xấu đến văn hóa dân tộc, tôn giáo, đến đời sống của đoàn viên, người lao động; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch lợi dụng vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ, chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

Ban Giám khảo đã chấm loại vòng sơ khảo và chọn được 100 tác phẩm vào chấm vòng chung khảo. Tiếp đó, Ban Giám khảo đã chấm lựa chọn được 39 tác phẩm tốt nhất và 11 đơn vị có thành tích đề nghị trao giải thưởng gồm:

Giải tập thể: 11 giải thưởng cho các liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn tổ chức tốt cuộc thi và có nhiều tác phẩm dự thi đạt chất lượng tốt. Trong đó: 1 giải Nhất, trị giá 7.000.000 đồng; 2 giải Nhì, trị giá 5.000.000 đồng/giải; 3 giải Ba, trị giá 3.000.000 đồng/giải; 5 giải Khuyến khích, trị giá: 2.000.000 đồng/giải.

Giải cá nhân: ngoài Giấy chứng nhận giải thưởng Cuộc thi của Tổng Liên đoàn, Ban Tổ chức trao: 1 giải Nhất, trị giá 5.000.000 đồng; 3 giải Nhì, trị giá 3.000.000 đồng/giải; 5 giải Ba, trị giá 2.000.000 đồng/giải; 30 giải Khuyến khích, trị giá 1.000.000 đồng/giải.

Tổng giá trị giải thưởng bằng tiền mặt là 90.000.000 đồng.

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Đường sắt Việt Nam thăm hỏi Tết người lao động 264,5 triệu đồng

Linh Nguyên |

Hà Nội - Chiều 27.12, ông Nguyễn Thanh Hoàn - Phó Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam - đã trao hỗ trợ chăm lo, thăm hỏi người lao động Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Lâm Đồng thăm, tặng quà NLĐ khó khăn ở trường học thuộc cơ sở tôn giáo

ĐỨC THIỆM |

Ngày 22.12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lâm Đồng tổ chức nắm tình hình hoạt động Công đoàn và tặng quà người lao động (NLĐ) khó khăn ở trường học thuộc cơ sở tôn giáo.

Cần Thơ phát huy đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển

TẠ QUANG - VĂN SĨ |

Cần Thơ - Ngày 7.12, Đoàn khảo sát của Trung ương về đánh giá 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương đảng khóa IX “Về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh" do đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Công đoàn Đường sắt Việt Nam thăm hỏi Tết người lao động 264,5 triệu đồng

Linh Nguyên |

Hà Nội - Chiều 27.12, ông Nguyễn Thanh Hoàn - Phó Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam - đã trao hỗ trợ chăm lo, thăm hỏi người lao động Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Lâm Đồng thăm, tặng quà NLĐ khó khăn ở trường học thuộc cơ sở tôn giáo

ĐỨC THIỆM |

Ngày 22.12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lâm Đồng tổ chức nắm tình hình hoạt động Công đoàn và tặng quà người lao động (NLĐ) khó khăn ở trường học thuộc cơ sở tôn giáo.

Cần Thơ phát huy đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển

TẠ QUANG - VĂN SĨ |

Cần Thơ - Ngày 7.12, Đoàn khảo sát của Trung ương về đánh giá 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương đảng khóa IX “Về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh" do đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ.