Trao niềm vui sum họp tới công nhân xa quê

LÊ TUYẾT |

37.000 vé xe được các cấp công đoàn (CĐ), doanh nghiệp (DN) tại TPHCM gửi tặng đến đoàn viên, công nhân lao động (CNLĐ) xa quê. Bắt đầu từ 23 tháng Chạp, những chuyến xe mang nhiều nghĩa tình của tổ chức CĐ đã nối đuôi nhau chở niềm vui sum họp đến khắp mọi miền đất nước.

Mong ngày đoàn viên

“Năm nay quê tôi bị bão, nước ngập, nhà đổ. Ba má tôi ở quê đã già, tết về với ông bà, ông bà sẽ vui lắm” - anh Trần Minh Lý - CN Cty Latex (KCX Linh Trung I, TPHCM) mở đầu câu chuyện. Anh Lý quê ở Duy Xuyên, Quảng Nam. Năm 2017 là một năm bão lũ kinh hoàng đối với khúc ruột miền Trung, gia đình anh cũng không ngoại lệ khi nhà cửa, cây cối bị hư hại nhiều. Anh bảo, cơn bão vừa qua, anh gom góp được ít tiền để dành gửi về quê cho ba má sửa sang lại nhà cửa, che chắn cẩn thận bởi “ông bà đã già, gió ùa vào sẽ lạnh lắm”. Anh bộc bạch: “Hôm gửi tiền về cho ba má, tôi có hứa là tết này sẽ về ăn tết với ba má. Giữa lúc “nước sôi lửa bỏng” thì mình hứa cho ông bà an tâm, thấy được động viên nhưng hứa rồi thì cũng lo bởi chưa biết sẽ về như thế nào, xe cộ đi lại ra sao?”. Thế nên, từ đầu tháng 12, khi đồng nghiệp làm cùng Cty đã đi mua vé xe, anh vẫn còn chần chừ.

Tết này chị Thái Thị Mười - tạp vụ Cty TNHH Domex (KCX Linh Trung I) - bước sang độ tuổi U.60. Tuổi này, nhiều người đã ở nhà vui vầy cùng con cháu nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, chị một mình rời Nghệ An vào TPHCM tìm việc. 4 năm vào TPHCM làm tạp vụ, chị chỉ mong tết đến để về với chồng con. Năm nay, chị vừa lên chức bà khi con lớn của chị sinh cháu nên chị càng mong ngóng ngày về.

“Ở quê chỉ trông vào mấy sào ruộng nhưng thời tiết thì mưa bão thất thường nên thu nhập chẳng đáng là bao. Lương tạp vụ không cao nhưng tôi cố gắng sống tằn tiện, mỗi tháng dư vài triệu gửi về cho ông nhà tôi lo cho các con. Năm nay, đang lo chuyện tàu xe thì cán bộ CĐ thông báo tôi được tặng “Tấm vé nghĩa tình”, đưa về tận quê, không phải lo nữa. Từ hôm được thông báo CĐ tặng vé xe, đến ngày đi nhận vé rồi chuẩn bị lên xe về quê, ông nhà tôi gọi liên tục. Đây thực sự là món quà quý đối với gia đình tôi trong những ngày đầu năm mới” - chị Mười bộc bạch.

Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Trần Kim Yến trao vé xe cho đoàn viên, CNLĐ.
Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Trần Kim Yến trao vé xe cho đoàn viên, CNLĐ.

“Chúng tôi sẽ trở lại đúng ngày”

Tối hôm LĐLĐ TPHCM tổ chức trao gần 5 nghìn tấm vé xe và quà miễn phí đến đoàn viên, CNLĐ, nữ CN Nguyễn Thị Diễm, CN Cty Freetrend (KCX Linh Trung I, TPHCM) đại diện cho đồng nghiệp của mình phát biểu đã khẳng định: “Về tết sẽ rất vui nhưng chúng tôi hứa sẽ trở lại đúng ngày, không để công ty của mình bị ảnh hưởng bởi sự vui tết của chúng tôi”.

Lời chia sẻ của nữ CN Nguyễn Thị Diễm cũng là tâm sự của hàng nghìn CN được trao tấm vé hay nhận sự chăm lo chu đáo của tổ chức CĐ và DN. Ông Phạm Thanh Tùy, Trưởng phòng Nhân sự Cty TNHH New Toyo (100% vốn Singapore, chuyên sản xuất giấy nhôm, KCX Linh Trung 2), đánh giá: Nhiều năm trở lại đây, với những chương trình chăm lo cho đoàn viên, CNLĐ chu đáo của tổ chức CĐ và sự đồng hành của DN, tình hình lao động sau tết ở DN luôn có sự cải thiện khi CN quay trở lại làm việc luôn chiếm tỉ lệ trên 95%. Chính hiệu quả đó nên nhiều năm qua, Cty TNHH New Toyo luôn có rất nhiều hoạt động chăm lo cho CN. Vì thế, khi CĐ các KCX-KCN TP phát động chương trình “Tấm vé nghĩa tình”, công ty rất ủng hộ.

Đây là năm thứ 10 chương trình “Tấm vé nghĩa tình” được LĐLĐ TPHCM và CĐ các KCX-CN TP phối hợp tổ chức. Suốt 9 năm qua, chương trình với sự góp sức của các chủ DN đã trao tặng 224.244 vé xe cho CN có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm liền không có điều kiện về quê đón tết với tổng kinh phí trên 134 tỉ đồng. Bà Trần Kim Yến - Chủ tịch LĐLĐ TPHCM - cho biết, đây là một trong những chương trình đã được DN tích cực ủng hộ, tham gia đóng góp với 70% kinh phí. Đây cũng là bài học kinh nghiệm quý báu, là hướng đi đúng của tổ chức CĐ khi lấy công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVC-LĐ để xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong DN, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Trong dịp Tết Mậu Tuất năm nay, tổ chức CĐ phấn đấu vận động trao tặng 37.000 vé xe cho anh chị em CN. “Tính đến thời điểm hiện nay, đã có 58.218 CNVC-LĐ TP được các cấp CĐ, các đơn vị, DN chăm lo tết với số tiền trên 22 tỉ đồng, vận động 232 DN hỗ trợ và trao tặng vé xe cho 10.829 CNLĐ về quê đón tết với số tiền trên 7,7 tỉ đồng. Tôi hy vọng với sự nỗ lực ấy của tổ chức CĐ, CN sẽ có một cái tết đầy đủ, ấm cúng hơn” - bà Trần Kim Yến - Chủ tịch LĐLĐ TPHCM nói.

LÊ TUYẾT
TIN LIÊN QUAN

Lãnh đạo Tổng LĐLĐVN thăm, chúc tết và tặng quà cho lao động Việt Nam đang làm việc tại Malaysia

T.L |

Ngày 9.2.2018, đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN do đồng chí Trần Văn Lý, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN dẫn đầu đã đến thăm, chúc tết và tặng quà của Tổng LĐLĐVN và Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động cho công nhân lao động Việt Nam đang làm việc tại Nhà máy Julie’s ở khu công nghiệp Alor Gajah, thành phố Melaka, Malaysia.

Quan tâm, chăm lo, không để công nhân không có tết

LAM CHI - QUANG ĐẠI |

Tham dự “Tết sum vầy” cùng công nhân tại Nghệ An, lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đều đề nghị doanh nghiệp và tổ chức công đoàn quan tâm bảo đảm việc làm, thu nhập, nâng cao đời sống và chăm lo tết cho người lao động.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam ân cần chúc tết và tiễn công nhân về quê trên chuyến xe cuối năm

Văn Thắng - Khánh Linh |

5h30 giờ sáng ngày 11.2.2018 (26 Tết), tại Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên Trung ương Đảng - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng các cấp công đoàn đã đến chúc tết và tiễn công nhân về quê ăn Tết trên những chuyến xe miễn phí do Công đoàn và các doanh nghiệp tổ chức.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐVN thăm, chúc tết và tặng quà cho lao động Việt Nam đang làm việc tại Malaysia

T.L |

Ngày 9.2.2018, đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN do đồng chí Trần Văn Lý, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN dẫn đầu đã đến thăm, chúc tết và tặng quà của Tổng LĐLĐVN và Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động cho công nhân lao động Việt Nam đang làm việc tại Nhà máy Julie’s ở khu công nghiệp Alor Gajah, thành phố Melaka, Malaysia.

Quan tâm, chăm lo, không để công nhân không có tết

LAM CHI - QUANG ĐẠI |

Tham dự “Tết sum vầy” cùng công nhân tại Nghệ An, lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đều đề nghị doanh nghiệp và tổ chức công đoàn quan tâm bảo đảm việc làm, thu nhập, nâng cao đời sống và chăm lo tết cho người lao động.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam ân cần chúc tết và tiễn công nhân về quê trên chuyến xe cuối năm

Văn Thắng - Khánh Linh |

5h30 giờ sáng ngày 11.2.2018 (26 Tết), tại Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên Trung ương Đảng - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng các cấp công đoàn đã đến chúc tết và tiễn công nhân về quê ăn Tết trên những chuyến xe miễn phí do Công đoàn và các doanh nghiệp tổ chức.