Trao hơn 1.000 suất quà Tết cho công nhân lao động tại Cà Mau

THIỆN VŨ |

Cà Mau - Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”, trước thềm Xuân Giáp Thìn 2024, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Cà Mau đã chuẩn bị nhiều hoạt động thiết thực để chăm lo Tết cho đoàn viên công đoàn, đặc biệt là công đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ có được cái Tết đầm ấm bên gia đình.

Theo đó, chiều 25.1, LĐLĐ tỉnh Cà Mau tổ chức Chương trình "Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ” để vui xuân, đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 cùng với gần 350 đoàn viên, người lao động trong tỉnh.

Tại chương trình, LĐLĐ tỉnh trao tượng trưng 17 căn nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với số tiền 665 triệu đồng và trao 325 suất quà (mỗi suất 500.000 đồng) cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 26.1, LĐLĐ tỉnh tổ chức các đoàn trực tiếp đi thăm và tặng trên 1.000 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cà Mau Huỳnh Út Mười trao quà Tết cho công nhân Công ty TNHH Thủy sản Blue Bay (huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau). Ảnh: Thiện Vũ
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cà Mau Huỳnh Út Mười trao quà Tết cho công nhân Công ty TNHH Thủy sản Blue Bay (huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau). Ảnh: Thiện Vũ

Phát biểu tại buổi trao quà cho công nhân lao động, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cà Mau Huỳnh Út Mười cho biết, đây là một trong những hoạt động thiết thực của công đoàn các cấp trong công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động. Qua đó, LĐLĐ tỉnh mong muốn tất cả đoàn viên, người lao động cùng với gia đình đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 vui tươi, đầm ấm, tiết kiệm, bình an. Đặc biệt, vui Xuân, đón Tết nhưng phải tuân thủ nghiêm các quy định, các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cà Mau Huỳnh Út Mười trao quà Tết tận tay cho công nhân tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn. Ảnh: Thiện Vũ
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cà Mau Huỳnh Út Mười trao quà Tết tận tay cho công nhân tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn. Ảnh: Thiện Vũ

Bà Huỳnh Út Mười mong rằng, sau Tết, anh, chị, em công nhân lao động trở lại công ty làm việc, ra sức lao động, sản xuất để cùng doanh nghiệp hoàn thành tốt công việc để có cuộc sống tốt hơn. Phía doanh nghiệp cần phải quan tâm đến đời sống, tạo môi trường làm việc hài hòa, ổn định cho công nhân lao động để mọi người gắn bó lâu dài và cùng phát triển.

THIỆN VŨ
TIN LIÊN QUAN

Ấm áp Tết Sum vầy của đoàn viên, công nhân lao động tỉnh Cà Mau

Thiệu Vũ |

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; chiều 25.1, Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau tổ chức Chương trình "Tết Sum vầy - Xuân Chia sẻ” để vui xuân, đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 cùng đoàn viên, người lao động trong tỉnh.

Công đoàn Cà Mau đảm bảo đoàn viên, người lao động đều có Tết

HUỲNH ĐẬM (Trưởng Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ tỉnh Cà Mau) |

Toàn tỉnh Cà Mau có trên 54.000 đoàn viên, người lao động (NLĐ), sinh hoạt tại 4.763 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (DN) đang hoạt động có tổ chức Công đoàn.

Công đoàn Cà Mau hỗ trợ công nhân hồi hương vượt qua khó khăn

NHẬT HỒ |

Trong thời gian dịch bệnh COVID-19, lượng công nhân từ các nơi trở về Cà Mau cùng với công nhân trong tỉnh mất việc có lúc lên đến trên 100.000 người. Trước tình trạng trên, tổ chức Công đoàn cùng với các ngành đã nỗ lực chăm lo tốt đời sống, việc làm cho công nhân.

Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Tập đoàn Sen Tài Thu

Nhóm phóng viên thời sự |

Ngày 29.1, Công an Thành phố Hà Nội thông tin vừa khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu (Tập đoàn Sen Tài Thu).

Đang nấu cơm, người phụ nữ bất ngờ vì được tin trúng Vietlott hơn 48 tỉ đồng

Thạch Lam |

Chị P.V. - chủ nhân thuê bao VinaPhone ở Hà Nam - nhận giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 của Vietlott với số tiền hơn 48 tỉ đồng.

Tháo dỡ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Chủ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc đã đưa máy móc, thiết bị tiến hành phá bỏ một số hạng mục. Kinh phí thực hiện khá lớn, dự kiến thực hiện trong 3 tháng.

Bí thư Thành ủy Uông Bí được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (29.1), tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành các quy trình bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát thử tên lửa hành trình từ tàu ngầm

Linh Nhi |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã giám sát vụ thử tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm và xem xét dự án chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Ấm áp Tết Sum vầy của đoàn viên, công nhân lao động tỉnh Cà Mau

Thiệu Vũ |

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; chiều 25.1, Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau tổ chức Chương trình "Tết Sum vầy - Xuân Chia sẻ” để vui xuân, đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 cùng đoàn viên, người lao động trong tỉnh.

Công đoàn Cà Mau đảm bảo đoàn viên, người lao động đều có Tết

HUỲNH ĐẬM (Trưởng Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ tỉnh Cà Mau) |

Toàn tỉnh Cà Mau có trên 54.000 đoàn viên, người lao động (NLĐ), sinh hoạt tại 4.763 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (DN) đang hoạt động có tổ chức Công đoàn.

Công đoàn Cà Mau hỗ trợ công nhân hồi hương vượt qua khó khăn

NHẬT HỒ |

Trong thời gian dịch bệnh COVID-19, lượng công nhân từ các nơi trở về Cà Mau cùng với công nhân trong tỉnh mất việc có lúc lên đến trên 100.000 người. Trước tình trạng trên, tổ chức Công đoàn cùng với các ngành đã nỗ lực chăm lo tốt đời sống, việc làm cho công nhân.