Tổng Thư ký Trung tâm Những người lao động Cuba ấn tượng với chuyến thăm Cần Thơ

PHONG LINH - TẠ QUANG |

Theo ông Ulises Guilarte de Nacimiento - Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba, Tổng Thư ký Trung tâm Những người lao động Cuba, chuyến đi đến Cần Thơ có ý nghĩa quan trọng trong việc thắt chặt mối quan hệ hữu nghị đoàn kết, hợp tác giữa 2 nước.

Ngày 29.6, Đoàn đại biểu cấp cao Trung tâm Những người lao động Cuba do ông Ulises Guilarte de Nacimiento - Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba, Ủy viên Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Cuba, Đại biểu Quốc hội Cuba, Tổng Thư ký Trung tâm Những người lao động Cuba, Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thế giới - làm trưởng đoàn có buổi gặp gỡ lãnh đạo TP Cần Thơ.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ chủ trì buổi đón tiếp. Cùng tham dự có đồng chí Thái Thu Xương - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể TP Cần Thơ.

Buổi gặp gỡ của Đoàn Trung tâm Những người Lao Động Cuba và Lãnh đạo Thành ủy Cần Thơ. Ảnh: Phong Linh
Buổi gặp gỡ của Đoàn Trung tâm Những người lao động Cuba và lãnh đạo thành phố Cần Thơ. Ảnh: Phong Linh

Tại buổi gặp gỡ, ông Ulises Guilarte de Nacimiento cho biết: Nhiều năm qua, Việt Nam và Cuba có mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp, đôi bên cùng phát triển trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là nông nghiệp. Tuy nhiên, hiện đất nước Cuba còn nhiều khó khăn về kinh tế do vẫn đang bị cấm vận.

"Tôi nghĩ chuyến đến thăm Việt Nam và đặc biệt là tại Cần Thơ lần này vô cùng ý nghĩa. Ngoài thắt chặt mối quan hệ hữu nghị đoàn kết, hợp tác giữa Việt Nam và Cuba còn giúp đôi bên phát triển kinh tế, giúp chúng tôi phần nào phát triển nông nghiệp" - ông Ulises Guilarte de Nacimiento chia sẻ.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ giới thiệu và mời ông xxx món bánh phu thê đặc sản của TP Cần Thơ. Ảnh: Phong linh
Bí thư Thành ủy Cần Thơ giới thiệu và mời ông Ulises Guilarte de Nacimiento món bánh phu thê truyền thống của người dân miền Tây Nam Bộ. Ảnh: Phong Linh

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu - Bí thư Thành ủy Cần Thơ bày tỏ niềm vui khi đoàn công tác của Cuba đến thăm TP Cần Thơ, trung tâm của miền Tây Nam Bộ.

Thông tin với đoàn, ông Hiếu cho biết, Cần Thơ là vùng đất nông nghiệp nên nông sản, thủy sản phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đang tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển công nghiệp, thương mại dịch vụ để phát triển kinh tế cũng như đáp ứng được số đông lực lượng công nhân, lao động tại khu vực.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ tặng ông xxx chiếc khăn rằn đặc trưng của người dân Nam bộ. Ảnh; Phong Linh
Bí thư Thành ủy Cần Thơ tặng ông Ulises Guilarte de Nacimiento chiếc khăn rằn đặc trưng của người dân Nam Bộ. Ảnh: Phong Linh

"Hiện nay, tổ chức Công đoàn dưới sự lãnh đạo của Đảng đã hình thành trong các doanh nghiệp nhà nước và đã được luật hóa các quy định pháp luật. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng tổ chức Công đoàn trong các thành phần kinh tế khác để chăm lo đời sống và bảo vệ quyền lợi cho người lao động được tốt hơn" - ông Hiếu chia sẻ.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ cũng mong muốn qua buổi làm việc hôm nay, Đoàn đại biểu cấp cao Trung tâm Những người lao động Cuba tiếp tục phối hợp chặt chẽ góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa tổ chức Công đoàn hai bên, đặc biệt là vận động doanh nghiệp tư nhân thành lập tổ chức Công đoàn.

Chiều cùng ngày, Đoàn đại biểu cấp cao Trung tâm Những người lao động Cuba cũng có buổi làm việc tại Công ty TNHH Hiệp Tài (quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ).

Sau khi lắng nghe chia sẻ của công ty, ông Ulises Guilarte de Nacimiento bày tỏ sự cảm kích khi đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ TP Cần Thơ và Công ty TNHH Hiệp Tài đã đón tiếp và chia sẻ kinh nghiệm.

Cuba mong muốn mua gạo của Việt Nam. Ảnh: Phong Linh
Đoàn đến tham quan nhà máy sản xuất lúa gạo của Công ty TNHH Hiệp Tài (quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ). Ảnh: Phong Linh

Ông cho biết, mục tiêu trong chuyến thăm Việt Nam lần này là tìm hiểu những cách làm hay, thiết thực của Việt Nam để giúp cải cách, đổi mới kinh tế xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp.

Ông cũng ấn tượng với mô hình xay lúa của Việt Nam khi đảm bảo tính khoa học, chuyên nghiệp và hợp vệ sinh. Đặc biệt là giống gạo thơm của Việt Nam hội đủ điều kiện thơm, dẻo, chất dinh dưỡng nhiều hơn. Nếu có cơ hội, Cuba muốn được mua gạo của Việt Nam.

Theo Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương, Việt Nam và Cuba là hai nước có quan hệ truyền thống rất lâu đời, đặc biệt là đối với tổ chức đại diện cho người lao động hai nước. Chuyến thăm lần này thể hiện tình đoàn kết, từ đó, có những trao đổi để 2 tổ chức có những hoạt động nhằm chăm lo tốt hơn cho người lao động.

PHONG LINH - TẠ QUANG
TIN LIÊN QUAN

Đoàn đại biểu cấp cao Trung tâm Những Người lao động Cuba thăm TP Cần Thơ

PHONG LINH - TẠ QUANG |

Ngày 29.6, Đoàn đại biểu cấp cao Trung tâm Những Người lao động Cuba do ông Ulises Guilarte de Nacimiento - Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba, Ủy viên Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Cuba, Đại biểu Quốc hội Cuba, Tổng Thư ký Trung tâm Những Người lao động Cuba, Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thế giới - làm trưởng đoàn đã đến thăm TP Cần Thơ. Chủ trì đón tiếp và giới thiệu với đoàn có đồng chí Thái Thu Xương - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, đồng chí Lê Thị Sương Mai - Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ.

Công đoàn, người lao động Việt Nam luôn đoàn kết, ủng hộ các bạn Cuba

linh nguyên |

Chiều 27.6, tại Hà Nội đã diễn ra Hội đàm cấp cao giữa Tổng LĐLĐVN và Trung tâm Những người Lao động Cuba (CTC) dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thế giới và đồng chí Ulisses Guilarte de Nacimiento - Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Hội đồng Nhà nước Cuba, Tổng Thư ký CTC, Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thế giới.

Thường trực Ban Bí thư tiếp đoàn Trung tâm Những người Lao động Cuba

Thanh Hà |

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung tâm Những Người lao động Cuba tiếp tục phối hợp chặt chẽ, cụ thể hóa các nội dung hợp tác để triển khai hiệu quả Biên bản ghi nhớ đã ký kết, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa tổ chức công đoàn của hai nước trong tình hình mới.

Cafe chiều thứ 7: Cha mẹ làm gì khi con xin tiền triệu đi "đu idol"?

Nhóm PV |

Thần tượng một người để tốt lên, đó là điều đáng mừng. Nhưng bên cạnh thần tượng đúng cách, đi đúng hướng, cũng có rất nhiều bạn trẻ đang đi sai đường. Họ thần tượng thái quá một nghệ sĩ, hâm mộ đến phát cuồng, điều đó là rất nguy hại.

Mạng xã hội hỗn loạn, fan Việt ngợp giữa biển thông tin về vé xem Blackpink

Huyền Chi |

Khán giả Việt Nam được dự đoán sẽ bước vào "trận chiến" giành vé khắc nghiệt để có cơ hội gặp Blackpink tại sân nhà.

Pacific Airlines phản hồi về sự cố khiến máy bay quá nóng khi chờ cất cánh

KHÁNH LINH |

Đại diện hãng hàng không Pacific Airlines đã có thông tin phản hồi về vụ việc một máy bay của hãng gặp sự cố hỏng APU dẫn đến máy bay quá nóng trong khi chờ cất cánh khiến nhiều hành khách đổi chuyến xảy ra tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Lâm Đồng chỉ đạo tổ chức giám định nguyên nhân xảy ra sự cố sạt lở

Phan Tuấn |

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND Thành phố Đà Lạt và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, đánh giá, tổ chức giám định để xác định cụ thể nguyên nhân xảy ra sự cố sạt lở ở phường 10, Thành phố Đà Lạt theo quy định.

Hình hài làng biệt thự, nhà phố ở khu tái định cư sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Chỉ sau vài năm, từ một rừng caosu bạt ngàn rộng 280 ha ở xã Lộc An, huyện Bình Sơn, nay đã trở thành khu tái định cư cho khoảng 5.000 hộ dân vùng dự án sân bay Long Thành với hạ tầng khang trang, hiện đại. Hàng ngàn căn nhà biệt thự, nhà phố nằm san sát đã được xây dựng lên, cuộc sống người dân thay đổi hoàn toàn so với trước khi di dời.

Đoàn đại biểu cấp cao Trung tâm Những Người lao động Cuba thăm TP Cần Thơ

PHONG LINH - TẠ QUANG |

Ngày 29.6, Đoàn đại biểu cấp cao Trung tâm Những Người lao động Cuba do ông Ulises Guilarte de Nacimiento - Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba, Ủy viên Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Cuba, Đại biểu Quốc hội Cuba, Tổng Thư ký Trung tâm Những Người lao động Cuba, Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thế giới - làm trưởng đoàn đã đến thăm TP Cần Thơ. Chủ trì đón tiếp và giới thiệu với đoàn có đồng chí Thái Thu Xương - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, đồng chí Lê Thị Sương Mai - Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ.

Công đoàn, người lao động Việt Nam luôn đoàn kết, ủng hộ các bạn Cuba

linh nguyên |

Chiều 27.6, tại Hà Nội đã diễn ra Hội đàm cấp cao giữa Tổng LĐLĐVN và Trung tâm Những người Lao động Cuba (CTC) dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thế giới và đồng chí Ulisses Guilarte de Nacimiento - Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Hội đồng Nhà nước Cuba, Tổng Thư ký CTC, Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thế giới.

Thường trực Ban Bí thư tiếp đoàn Trung tâm Những người Lao động Cuba

Thanh Hà |

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung tâm Những Người lao động Cuba tiếp tục phối hợp chặt chẽ, cụ thể hóa các nội dung hợp tác để triển khai hiệu quả Biên bản ghi nhớ đã ký kết, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa tổ chức công đoàn của hai nước trong tình hình mới.