Thường trực Ban Bí thư tiếp đoàn Trung tâm Những người Lao động Cuba

Thanh Hà |

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung tâm Những Người lao động Cuba tiếp tục phối hợp chặt chẽ, cụ thể hóa các nội dung hợp tác để triển khai hiệu quả Biên bản ghi nhớ đã ký kết, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa tổ chức công đoàn của hai nước trong tình hình mới.

Ngày 27.6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã tiếp thân mật đoàn đại biểu cấp cao Trung tâm Những Người lao động Cuba do ông Ulises Guilarte de Nacimiento - Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba, Ủy viên Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Cuba, Đại biểu Quốc hội Cuba, Tổng Thư ký Trung tâm Những Người lao động Cuba, Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thế giới - làm trưởng đoàn, sang thăm làm việc tại Việt Nam, theo TTXVN.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nhiệt liệt hoan nghênh chuyến thăm làm việc của đoàn đại biểu Trung tâm Những Người lao động Cuba, diễn ra vào thời điểm ý nghĩa khi hai nước hướng tới kỷ niệm 60 năm Cuba thành lập Ủy ban đoàn kết với miền Nam Việt Nam (tháng 9.1963) và 50 năm Tổng Tư lệnh Fidel Castro thăm Việt Nam và tới Vùng Giải phóng miền Nam Việt Nam tại Quảng Trị (tháng 9.1973).

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nhấn mạnh, quan hệ hữu nghị đặc biệt, mẫu mực, vô tư, thủy chung, trong sáng giữa hai Đảng, hai nhà nước, nhân dân hai nước Việt Nam - Cuba do Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh tụ Fidel Castro gây dựng, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp trong hơn 60 năm qua là tài sản chung vô giá, cần được gìn giữ, truyền lại cho thế hệ trẻ.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai và ông Ulises Guilarte de Nacimiento. Ảnh: TTXVN
Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai và ông Ulises Guilarte de Nacimiento. Ảnh: TTXVN

Cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của Cuba trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam, Thường trực Ban Bí thư khẳng định, Đảng, nhà nước, nhân dân Việt Nam luôn sát cánh, đồng hành, đoàn kết, hỗ trợ Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai chia sẻ về quá trình đổi mới, hội nhập quốc tế do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, những kết quả, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, nhấn mạnh Việt Nam phấn đấu đến năm 2045 trở thành nước phát triển.

Bày tỏ vui mừng trước những kết quả tích cực mà Cuba đã đạt được, bà Trương Thị Mai tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cuba, đứng đầu là Bí thư Thứ nhất Díaz-Canel, với tư tưởng của các lãnh tụ Fidel Castro và Raul Castro, sự ủng hộ của nhân dân, đất nước Cuba anh em sẽ vượt qua khó khăn, tiếp tục triển khai đường lối cập nhật mô hình kinh tế - xã hội, đạt thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp cách mạng.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đánh giá cao những kết quả đạt được trong mối quan hệ đặc biệt, hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung tâm Những Người lao động Cuba.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, cụ thể hóa các nội dung hợp tác để triển khai hiệu quả Biên bản ghi nhớ đã ký kết, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa tổ chức công đoàn của hai nước trong tình hình mới, phát huy vai trò, đóng góp vào quan hệ hai nước và nhân dân hai nước.

Tổng Thư ký Trung tâm Những Người lao động Cuba Ulises Guilarte de Nacimiento cảm ơn Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đã dành thời gian tiếp đoàn; trân trọng chuyển lời chào, thăm hỏi của lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Cuba tới lãnh đạo đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Tổng Thư ký Trung tâm Những Người lao động Cuba bày tỏ vui mừng về sự phát triển quan hệ Đảng, hai nước được thúc đẩy thông qua các chuyến thăm cấp cao và các cấp; thông báo về tình hình Cuba hiện nay và việc triển khai các chính sách Cập nhật mô hình kinh tế - xã hội, hoạt động của Trung tâm Những Người lao động Cuba.

Tổng Thư ký nhấn mạnh Đảng, nhà nước nhân dân Cuba hết sức coi trọng, củng cố và giữ gìn mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba.

Trung tâm Những Người lao động Cuba sẽ phối hợp chặt chẽ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai tốt các nội dung hợp tác, tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Bộ trưởng Lực lượng Vũ trang Cuba

Thanh Hà |

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao vai trò quan trọng và những kết quả trong hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam - Cuba; đề nghị hai bên tăng cường hợp tác thiết thực, hiệu quả, phù hợp với lợi ích của mỗi nước, vì hòa bình và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cải cách tư pháp với Cuba

Thanh Hà |

Việt Nam sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm của quá trình đổi mới ở Việt Nam, trong đó có công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách tư pháp, để các đồng chí Cuba tham khảo phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của Cuba.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai tiếp Bí thư Thành ủy La Habana

Thanh Hà |

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai vui mừng về quan hệ hợp tác hữu nghị giữa các địa phương của Việt Nam và Cuba, nhất là giữa Thủ đô Hà Nội và Thủ đô La Habana, tiếp tục được tăng cường, có nhiều nội dung hợp tác mới, thiết thực.

Mạng xã hội hỗn loạn, fan Việt ngợp giữa biển thông tin về vé xem Blackpink

Huyền Chi |

Khán giả Việt Nam được dự đoán sẽ bước vào "trận chiến" giành vé khắc nghiệt để có cơ hội gặp Blackpink tại sân nhà.

Pacific Airlines phản hồi về sự cố khiến máy bay quá nóng khi chờ cất cánh

KHÁNH LINH |

Đại diện hãng hàng không Pacific Airlines đã có thông tin phản hồi về vụ việc một máy bay của hãng gặp sự cố hỏng APU dẫn đến máy bay quá nóng trong khi chờ cất cánh khiến nhiều hành khách đổi chuyến xảy ra tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Lâm Đồng chỉ đạo tổ chức giám định nguyên nhân xảy ra sự cố sạt lở

Phan Tuấn |

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND Thành phố Đà Lạt và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, đánh giá, tổ chức giám định để xác định cụ thể nguyên nhân xảy ra sự cố sạt lở ở phường 10, Thành phố Đà Lạt theo quy định.

Hình hài làng biệt thự, nhà phố ở khu tái định cư sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Chỉ sau vài năm, từ một rừng caosu bạt ngàn rộng 280 ha ở xã Lộc An, huyện Bình Sơn, nay đã trở thành khu tái định cư cho khoảng 5.000 hộ dân vùng dự án sân bay Long Thành với hạ tầng khang trang, hiện đại. Hàng ngàn căn nhà biệt thự, nhà phố nằm san sát đã được xây dựng lên, cuộc sống người dân thay đổi hoàn toàn so với trước khi di dời.

Phó Chủ tịch UBND xã "choáng váng" vì đất gần trụ sở bị cày xới tan hoang

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Hiện trường của vụ khai thác đất trái phép cho thấy, ngay bên đường giao thông, một khoảnh đất rộng bị khoét nham nhở, nhiều nơi sâu khoảng 4 mét. Thế nhưng, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng cho biết không nắm được vụ việc trước khi phóng viên thông tin.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Bộ trưởng Lực lượng Vũ trang Cuba

Thanh Hà |

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao vai trò quan trọng và những kết quả trong hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam - Cuba; đề nghị hai bên tăng cường hợp tác thiết thực, hiệu quả, phù hợp với lợi ích của mỗi nước, vì hòa bình và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cải cách tư pháp với Cuba

Thanh Hà |

Việt Nam sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm của quá trình đổi mới ở Việt Nam, trong đó có công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách tư pháp, để các đồng chí Cuba tham khảo phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của Cuba.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai tiếp Bí thư Thành ủy La Habana

Thanh Hà |

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai vui mừng về quan hệ hợp tác hữu nghị giữa các địa phương của Việt Nam và Cuba, nhất là giữa Thủ đô Hà Nội và Thủ đô La Habana, tiếp tục được tăng cường, có nhiều nội dung hợp tác mới, thiết thực.