Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm việc với Tổng Liên đoàn Lao động Pháp

Quế Chi – Hải Nguyễn |

Sáng 14.8, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp và làm việc với Tổng Liên đoàn Lao động Pháp (CGT) nhằm thúc đẩy sự hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, ông Gérard Ré - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Đời sống CGT, Trưởng đoàn – khẳng định, Tổng Liên đoàn Lao động Pháp luôn dành sự quan tâm hợp tác đối với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Thay mặt CGT, ông Gérard Ré bày tỏ mong muốn duy trì, củng cố, tăng cường mối quan hệ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng thời đề xuất 3 vấn đề ưu tiên để hợp tác, trao đổi trong thời gian tới: Xã hội, môi trường và bình đẳng giới.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Pháp. Ảnh: Hải Nguyễn
Toàn cảnh buổi làm việc giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Pháp. Ảnh: Hải Nguyễn

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - cho biết, chuyến thăm của CGT diễn ra vào thời điểm rất có ý nghĩa, khi Việt Nam và Pháp đang kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nói Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trân trọng sự quan tâm đặc biệt của CGT đối với Công đoàn Việt Nam.

“Chúng tôi không bao giờ quên được những cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động Pháp đã có những hành động đấu tranh dũng cảm để ủng hộ Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước” – ông Trần Thanh Hải nói.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tình hình kinh tế thế giới phát triển không thuận lợi nên thời gian qua, nhiều người lao động đang thiếu việc làm, một bộ phận phải chấm dứt hợp đồng lao động nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Trước tình hình đó, ông Trần Thanh Hải cho biết, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã cùng các bộ, ngành liên quan tích cực tham gia đề xuất các giải pháp nhằm phát triển kinh tế, tạo việc làm, cải thiện đời sống của người lao động.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có quyết định tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ bằng tiền mặt cho đoàn viên, người lao động do thiếu việc làm, chấm dứt hợp đồng lao động. Đây là chính sách được thực hiện từ đầu năm 2023, được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quyết định tiếp tục thực hiện đến cuối năm 2023.

“Chính sách này thể hiện sự chia sẻ của tổ chức công đoàn đối với đoàn viên công đoàn gặp khó khăn về việc làm, thu nhập” – ông Trần Thanh Hải cho biết.

Ngoài ra, Công đoàn Việt Nam đang tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn đặt trọng tâm vào công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; quan tâm đến quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động – coi đây là điểm then chốt trong chuẩn bị cho Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

“Công đoàn Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực để khẳng định: Ở nơi có công nhân thì ở đó có công đoàn; ở đâu có công đoàn thì quyền lợi của người lao động được đảm bảo, có cuộc sống tốt đẹp hơn” – ông Trần Thanh Hải khẳng định.

Ông Trần Thanh Hải ghi nhận, hoan nghênh về các đề nghị của CGT và cho biết sẽ có việc làm thiết thực để cụ thể hoá trong thời gian tới; đồng thời mong muốn sẽ nhận được những chia sẻ kinh nghiệm của CGT để Công đoàn Việt Nam có thể học hỏi, thích ứng hiệu quả nhất trước yêu cầu của tình hình mới.

Ông Trần Thanh Hải tin tưởng sâu sắc chuyến thăm lần này của Đoàn đại biểu CGT sẽ góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác tốt đẹp, tăng cường hiểu biết chung giữa CGT và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Pháp chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Hải Nguyễn
Đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Pháp chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Hải Nguyễn

CGT được thành lập ngày 27.9.1895, là trung tâm công đoàn lớn nhất và lâu đời nhất của Pháp với tổng số 620.000 đoàn viên. CGT là công đoàn đồng sáng lập nên Liên hiệp Công đoàn Thế giới (WFTU). Hiện một số công đoàn ngành thuộc CGT vẫn là thành viên nòng cốt của một số công đoàn ngành quốc tế và khu vực thuộc WFTU.

Quế Chi – Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 36 (khoá XII)

Hà Anh |

Ngày 13.8, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 36 (khoá XII). Ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì hội nghị.

Đẩy mạnh thi đua trong các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Quế Chi |

Sáng 4.8, Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bảo hiểm xã hội Việt Nam ký quy chế phối hợp giai đoạn 2023-2028

Hà Anh - Hải Nguyễn |

Chiều 31.7, ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và ông Nguyễn Thế Mạnh - Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ trì Lễ ký quy chế phối hợp công tác giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bảo hiểm xã hội Việt Nam, giai đoạn 2023-2028.

Lý do đấu giá tài sản công đến 6 lần không ai mua

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, có những vụ bán đấu giá tài sản đến 6 lần nhưng không ai mua, có tâm lý e ngại khi mua tài sản thi hành án của người dân, phải hời lắm thì mới mua.

Nhiều kiến nghị về chế độ chính sách, lương thưởng cho giáo viên

Tường Vân |

Nhiều giáo viên bày tỏ hiện nay, mức lương thấp khiến họ không đủ trang trải cuộc sống. Đây là lí do chính khiến nhiều thầy cô bỏ nghề tìm hướng đi mới.

Thanh tra Chính phủ chỉ ra sự trì trệ của 12 dự án ngành Công Thương

Tiến Nguyễn |

Thanh tra Chính phủ chỉ ra, việc rà soát, tái cơ cấu của ngành Công Thương còn chưa kịp thời, thiếu toàn diện, chưa khắc phục được tình trạng một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty hoạt động còn kém hiệu quả, một số dự án đầu tư lớn lâm vào tình trạng trì trệ chậm tiến độ, khó khăn, thua lỗ, Chính phủ đang phải tập trung chỉ đạo xử lý tháo gỡ (12 dự án ngành Công Thương).

Cán bộ sợ trách nhiệm, có xu hướng giải thích "tiện cho mình"

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Về việc một số nơi cán bộ có biểu hiện sợ trách nhiệm, né tránh công việc trong công tác, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, một số nơi có xu hướng giải thích theo hướng “tiện cho mình”, hoặc hiểu về pháp luật còn chưa thống nhất, có tình trạng hành chính hóa.

Lời khai của nghi phạm vụ bắt cóc bé trai đòi 15 tỉ đồng tiền chuộc

Khánh Linh |

Do nợ nần, Nguyễn Đức Trung đã bắt cóc nạn nhân rồi tống tiền gia đình cháu bé 15 tỉ đồng.

Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 36 (khoá XII)

Hà Anh |

Ngày 13.8, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 36 (khoá XII). Ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì hội nghị.

Đẩy mạnh thi đua trong các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Quế Chi |

Sáng 4.8, Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bảo hiểm xã hội Việt Nam ký quy chế phối hợp giai đoạn 2023-2028

Hà Anh - Hải Nguyễn |

Chiều 31.7, ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và ông Nguyễn Thế Mạnh - Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ trì Lễ ký quy chế phối hợp công tác giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bảo hiểm xã hội Việt Nam, giai đoạn 2023-2028.