Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ đoàn viên công đoàn khó khăn

AT |

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải đã đến chia sẻ, động viên những gia đình là đoàn viên công đoàn khó khăn, đang có con điều trị bệnh tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Chiều 16.1, tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải; Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Tổng Biên tập Báo Lao Động, Giám đốc Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng Nguyễn Ngọc Hiển; Phó Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Agribank Ngô Anh Tuấn đã tới thăm hỏi, trao quà, tiền hỗ trợ cho hoàn cảnh của gia đình chị Nguyễn Thị Thạo - công nhân Công ty TNHH SERIM Việt Nam (thuộc Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Hào, Hưng Yên) và gia đình đại úy Nguyễn Đức Thắng, công tác tại Trại giam Nam Hà (Công đoàn Công an nhân dân).

Đoàn công tác trao tiền và quà hỗ trợ gia đình chị Nguyễn Thị Thạo.
Đoàn công tác trao tiền và quà hỗ trợ gia đình chị Nguyễn Thị Thạo.

Vụ tai nạn giao thông ngày 9.1 đã khiến con trai chị Thạo là cháu Bình An (5 tuổi) bị thương nặng, đi cùng là ông của cháu và một cháu bé khác đã qua đời. Cháu Bình An được cấp cứu ở Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng bị vỡ xương chậu, gãy cẳng chân trái, gãy xương cánh tay phải, lưng bị tróc da…

Gia đình trông chờ vào đồng lương công nhân của chị Thạo và thu nhập từ nghề mộc tự do của chồng chị. Chị Thạo chia sẻ: “Vừa sinh cháu 2 tháng tuổi, tôi đang trong thời gian nghỉ thai sản. Do cháu Bình An gặp tai nạn nặng nên tôi phải túc trực ở viện chăm sóc trực tiếp cho cháu; còn chồng tôi phải ở nhà vừa lo đám tang cho bố chồng và chăm sóc cháu nhỏ mới sinh”.

Đoàn công tác đã gửi lời thăm hỏi, động viên sâu sắc, trao số tiền 50 triệu đồng và quà đến tận tay gia đình cháu Bình An.

Còn con gái đại úy Nguyễn Đức Thắng là cháu Nguyễn Phương Linh (10 tuổi) bị tai nạn giao thông, đã phải tháo chân trái và bị thương nặng nhiều bộ phận khác. Cháu đang điều trị tại Khoa Nhi - Bệnh viện Việt Đức. Anh Thắng cho biết: “Việc cháu bị tai nạn là cú sốc đối với gia đình tôi. Cuộc sống gia đình đảo lộn, chúng tôi cố gắng ở bên chăm sóc, động viên cháu vượt qua giai đoạn này”.

 
Vợ chồng anh Thắng túc trực chăm sóc cháu Linh.

Trực tiếp có mặt tại giường bệnh của cháu Nguyễn Phương Linh, các thành viên của đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi, động viên gia đình trong công tác chăm sóc, chăm lo điều trị cho cháu. Đoàn công tác cũng đã hỗ trợ gia đình cháu Linh số tiền 50 triệu đồng và quà.

Đoàn công tác trao tiền và quà hỗ trợ gia đình Đại úy Nguyễn Đức Thắng.
Đoàn công tác trao tiền và quà hỗ trợ gia đình Đại úy Nguyễn Đức Thắng.

Trên đây là hai trong những hoạt động thuộc khuôn khổ chương trình Tết Sum vầy hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn được duy trì nhiều năm qua do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, Báo Lao Động làm đầu mối triển khai thực hiện.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải cho biết, cả hai gia đình đều là đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, con phải điều trị trong bệnh viện. Việc điều trị còn lâu dài, tốn kém nên sự đồng hành của mạnh thường quân giúp các gia đình có thêm niềm tin và sẽ vượt qua được chặng đường đầy khó khăn này. Trong lúc này, cả hai gia đình phải giữ gìn sức khoẻ, động viên các cháu chiến đấu với bệnh tật.

 
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải động viên gia đình vượt qua lúc khó khăn này.

Đại diện hai gia đình bày tỏ sự cảm ơn tới sự quan tâm, động viên của các cấp lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam, Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng cùng các mạnh thường quân đã chia sẻ, giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn, hoạn nạn.

 
AT
TIN LIÊN QUAN

Lời cảm ơn từ gia đình cậu bé 8 tuổi viêm cơ tim ở Quảng Ngãi

PV |

Anh Đinh Văn Tròn (sinh năm 1986, trú xã Sơn Thành, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi) vừa có những lời cảm ơn khi nhận được số tiền hỗ trợ, giúp đỡ gia đình từ các tấm lòng nhân ái.

LD 20008: Lời khẩn cầu từ gia đình của cậu bé 9 tuổi mắc ung thư não

Phạm Đông |

Khi vừa lên 9 tuổi, Tăng Thanh Hà liên tiếp bị những cơn đau đầu dữ dội hành hạ. Sau khi đi khám tại bệnh viện, các bác sĩ kết luận cháu mắc bệnh ung thư não ác tính.

MEDLATEC Group Trao học bổng khuyến học

T.Hạnh |

Ngày 13.1.2019, tại Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình, MEDLATEC Group đã trao học bổng khuyến học trị giá 20 triệu đồng đến 2 em học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn vươn lên đạt thành tích học tập tốt.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Lời cảm ơn từ gia đình cậu bé 8 tuổi viêm cơ tim ở Quảng Ngãi

PV |

Anh Đinh Văn Tròn (sinh năm 1986, trú xã Sơn Thành, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi) vừa có những lời cảm ơn khi nhận được số tiền hỗ trợ, giúp đỡ gia đình từ các tấm lòng nhân ái.

LD 20008: Lời khẩn cầu từ gia đình của cậu bé 9 tuổi mắc ung thư não

Phạm Đông |

Khi vừa lên 9 tuổi, Tăng Thanh Hà liên tiếp bị những cơn đau đầu dữ dội hành hạ. Sau khi đi khám tại bệnh viện, các bác sĩ kết luận cháu mắc bệnh ung thư não ác tính.

MEDLATEC Group Trao học bổng khuyến học

T.Hạnh |

Ngày 13.1.2019, tại Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình, MEDLATEC Group đã trao học bổng khuyến học trị giá 20 triệu đồng đến 2 em học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn vươn lên đạt thành tích học tập tốt.