Tổng Giám đốc về nước chưa trở lại, công nhân bị nợ lương tiền tỉ

Bảo Hân |

Bắc Giang - Hơn 200 người lao động Công ty TNHH T.T.B Việt Nam MFG (tỉnh Bắc Giang) bị nợ lương, bảo hiểm xã hội hàng tỉ đồng sau khi Tổng Giám đốc người Hàn Quốc của công ty về nước ăn Tết Trung thu rằm tháng 8.2023 nhưng sau đó không sang.

Những ngày gần đây, công nhân lao động Công ty TNHH T.T.B Việt Nam MFG (tổ dân phố Tăng Quang, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) lâm vào tình cảnh bị công ty nợ hàng tỉ đồng tiền lương, bảo hiểm xã hội.

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban nhân dân huyện Việt Yên vào ngày 3.11, cùng ngày, Ủy ban nhân dân huyện nhận được thông tin của công nhân Công ty TNHH T.T.B Việt Nam MFG cho biết công ty chậm trả một phần tiền lương tháng 9.2023 và tiền lương tháng 10.2023, chưa đóng tiền bảo hiểm xã hội cho công nhân từ tháng 3.2023 đến nay.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các cơ quan: Công an huyện, Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội huyện phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện, Ủy ban nhân dân thị trấn Bích Động xuống nắm bắt tình hình.

Theo đó, Công ty TNHH T.T.B Việt Nam MFG sử dụng khoảng 220 lao động, trong đó tham gia đóng bảo hiểm cho 217 người là lao động người Việt Nam. Hiện công ty đang nợ một phần lương công nhân tháng 9.2023 khoảng 1 tỉ đồng và lương tháng 10.2023 khoảng 2,7 tỉ đồng.

Công ty đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hết tháng 2.2023, đóng bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt buộc hết tháng 8.2023; hiện nợ đóng các loại bảo hiểm số tiền 2,5 tỉ đồng.

Chiều 2.11, công ty thông báo trên nhóm Zalo cho công nhân xưởng may là ngày 3.11 xưởng may mất điện nên công nhân nghỉ việc, đến khi có điện thì thông báo đi làm trở lại. Phía công ty có hẹn ngày 3.11 sẽ trả một phần lương nên đầu giờ cùng ngày, khoảng 100 công nhân đến xưởng may để chờ nhận lương và đề nghị công ty trả lời một số thắc mắc, song công ty không có người đại diện để trả lời cho người lao động.

Tại buổi làm việc với cơ quan chức năng vào ngày 3.11, một phó giám đốc người Việt của công ty cho biết tại thời điểm nghỉ Tết Trung thu rằm tháng 8.2023, Tổng Giám đốc và Phó Tổng giám đốc là người Hàn Quốc đã về nước ăn tết Trung thu. Tuy nhiên sau thời gian Tết Trung thu hơn 1 tháng, 2 người này không quay trở lại công ty.

Vẫn theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện, thời gian gần đây khi liên hệ với Tổng Giám đốc người Hàn Quốc, Phó Tổng Giám đốc người Việt này được biết Tổng Giám đốc khả năng sẽ không sang Việt Nam.

Theo Phó Tổng Giám đốc này, gần đây công ty gặp khó khăn do đơn hàng sản xuất chậm, giá cả mặt hàng may mặc thấp, nợ ngân hàng nhiều, doanh thu không đủ để trả lương nên dẫn đến tình trạng nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội của công nhân.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động chiều 7.11, ông Lê Đức Thọ - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang - cho biết, công đoàn đang nắm tình hình vụ việc, động viên công nhân không làm việc gì vi phạm pháp luật, chờ giải quyết các vấn đề liên quan. Ngoài ra, công đoàn còn kết nối giới thiệu việc làm mới, tạm thời cho người lao động. Theo Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang, các chế độ của người lao động phải có người đại diện theo pháp luật của công ty có mặt mới giải quyết được.

Công ty TNHH T.T.B Việt Nam MFG đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 29.5.2006, đăng ký cấp đổi lần thứ 2 ngày 22.2.2023 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp. Người đại diện theo pháp luật là Youn Jeong Sun, Tổng Giám đốc, quốc tịch Hàn Quốc. Ngành nghề sản xuất kinh doanh, các sản phẩm chính, sản phẩm phụ chủ yếu sản xuất gia công các mặt hàng may mặc xuất khẩu.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Gần 200 người nghỉ việc, bị nợ lương sau sai phạm tại mỏ đất hiếm ở Yên Bái

Nhóm PV |

Sau nửa tháng Bộ Công an phong toả, điều tra tại mỏ đất hiếm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương ở Yên Bái, gần 200 công nhân đang phải nghỉ việc và chưa lấy được tiền lương bị nợ từ nhiều tháng trước.

Hàng trăm công nhân ở Nam Định bị nợ lương do công ty dừng hoạt động

Hà Vi |

Hơn 100 công nhân lao động làm việc tại Công ty TNHH HUE VINA (huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) mất việc làm, bị nợ lương, nợ BHXH do công ty khó khăn phải dừng hoạt động.

Nỗi khổ của công nhân bị doanh nghiệp nợ lương kéo dài

Bạn đọc Nguyễn Đước |

Tình trạng nhiều cơ quan, doanh nghiệp nợ lương của công nhân, người lao động kéo dài diễn ra trong thời gian gần đây thật sự rất đáng để quan tâm và gây ra nhiều hệ lụy lẫn bức xúc.

Công đoàn tặng thêm quà Tết cho 2.000 công nhân

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngoài phần quà đã thống nhất tặng trước đó là 450.000 đồng/suất, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH S.M (TP Thuận An, Bình Dương) bố trí thêm nguồn lực tại chỗ, tặng thêm mỗi công nhân 100.000 đồng. Nhờ đó, 2.000 công nhân trước đó không nhận quà Tết ở Công ty TNHH S.M sẽ nhận quà vào ngày 29.1.

Dự kiến phát ấn đền Trần Nam Định cho người dân vào sáng 25.2

Lương Hà |

Nam Định - Lễ hội Khai Ấn đền Trần xuân Giáp Thìn 2024 tại Nam Định sẽ được tổ chức từ ngày 20 - 25.2 (tức ngày 11 - 16 tháng Giêng). Ban tổ chức dự kiến phát ấn cho nhân dân và du khách từ 5h sáng ngày 25.2.

Giờ thứ 9: Cặp đôi ngược tính - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Một chàng trai đồng tính cố tình kết hôn với cô gái hàng xóm dù không có tình yêu vì áp lực của gia đình. Sau khi kết hôn, vợ của anh ta lại tiết lộ một bí mật động trời mà cô đã giấu kín bấy lâu nay. Cuộc hôn nhân này sẽ đi về đâu?

Rút ví trăm triệu, đại gia vẫn không mua được đào Thất Thốn cổ

Thảo Trang |

Những gốc đào Thất Thốn có tuổi đời lên đến hàng chục năm, mang vẻ đẹp riêng biệt đã xuống phố đón Tết. Tuy nhiên, các nhà vườn chỉ cho thuê chứ không bán, giá dao động từ 15 - 80 triệu đồng/cây.

Lên vùng cao đi chợ Xuân ở xã vùng 3 duy nhất của TP Hoà Bình

Đinh Đại |

Phiên chợ Xuân ở xã Độc Lập, xã vùng 3 duy nhất của TP Hòa Bình vừa đạt chuẩn nông thôn mới được tổ chức với nhiều gian hàng và hoạt động hấp dẫn mang đậm bản sắc vùng cao.

Gần 200 người nghỉ việc, bị nợ lương sau sai phạm tại mỏ đất hiếm ở Yên Bái

Nhóm PV |

Sau nửa tháng Bộ Công an phong toả, điều tra tại mỏ đất hiếm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương ở Yên Bái, gần 200 công nhân đang phải nghỉ việc và chưa lấy được tiền lương bị nợ từ nhiều tháng trước.

Hàng trăm công nhân ở Nam Định bị nợ lương do công ty dừng hoạt động

Hà Vi |

Hơn 100 công nhân lao động làm việc tại Công ty TNHH HUE VINA (huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) mất việc làm, bị nợ lương, nợ BHXH do công ty khó khăn phải dừng hoạt động.

Nỗi khổ của công nhân bị doanh nghiệp nợ lương kéo dài

Bạn đọc Nguyễn Đước |

Tình trạng nhiều cơ quan, doanh nghiệp nợ lương của công nhân, người lao động kéo dài diễn ra trong thời gian gần đây thật sự rất đáng để quan tâm và gây ra nhiều hệ lụy lẫn bức xúc.