Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội VI Công đoàn Viên chức Việt Nam

Minh Phương - Hải Nguyễn |

Ngày 1.10, phiên thứ 2 Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 chính thức diễn ra. Đại hội rất vinh dự được đón nhận lẵng hoa chúc mừng của đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đại hội VI Công đoàn Viên chức Việt Nam nhận được nhiều lãng hoa chúc mừng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Ảnh: Hải Nguyễn.
Đại hội VI Công đoàn Viên chức Việt Nam nhận được nhiều lẵng hoa chúc mừng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Ảnh: Hải Nguyễn

Tham dự đại hội có các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng: Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Nguyễn Thúy Anh - Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội; Nguyễn Văn Thể - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Phạm Tất Thắng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Bùi Thanh Sơn - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Nguyễn Chí Dũng - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Huỳnh Thành Đạt - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Lương Quốc Đoàn – Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Đỗ Tiến Sỹ - Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Lê Ngọc Quang - Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

Đồng chí Bùi Quang Huy – Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các đồng chí nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Viên chức Việt Nam cùng tham dự đại hội.

Đại hội cũng nhận được lẵng hoa chúc mừng của đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; lẵng hoa chúc mừng của đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; lẵng hoa chúc mừng của đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam nhận định, Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI để quyết định những vấn đề quan trọng của hoạt động công đoàn và phong trào cán bộ, công chức, viên chức, lao động 5 năm tới.

"Đây là diễn đàn chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của cán bộ, đoàn viên và người lao động Công đoàn Viên chức Việt Nam. Đại hội diễn ra vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới" - ông Ngọ Duy Hiểu khẳng định.

Ông Ngọ Duy Hiểu phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Hải Nguyễn.
Ông Ngọ Duy Hiểu phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Hải Nguyễn.

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là tác động của đại dịch COVID-19, song, với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, linh hoạt, sáng tạo, các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam đã phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp mới và tổ chức thực hiện có hiệu quả, hoàn thành cơ bản mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam đề ra.

Hoạt động của các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam đã đóng góp tích cực vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, tiếp tục khẳng định vai trò, vị thể của tổ chức công đoàn, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

Hướng tới Đại hội, từ đầu năm 2023 đến nay, các cấp công đoàn đã tập trung tổ chức tốt đại hội ở cấp mình, động viên cán bộ, đoàn viên, người lao động thi đua lập thành tích chào mừng đại hội công đoàn các cấp và Đại hội VI Công đoàn Viên chức Việt Nam, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Các cấp công đoàn đã phát huy trí tuệ, thảo luận sôi nổi và có nhiều ý kiến đóng góp cho các văn kiện trình Đại hội và gửi gắm nhiều kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam...

Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI là sự kiện quan trọng của đội ngũ đoàn viên, người lao động. Ảnh: Hải Nguyễn.
Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI là sự kiện quan trọng của đội ngũ đoàn viên, người lao động. Ảnh: Hải Nguyễn

Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI là sự kiện quan trọng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của Công đoàn Viên chức Việt Nam. Trong những ngày này, cán bộ, đoàn viên và người lao động đang hướng về Đại hội, gửi trọn niềm tin và kỳ vọng vào những quyết định sáng suốt của Đại hội...

Minh Phương - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Khai mạc Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI

Minh Phương - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Sáng 1.10, tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã diễn ra phiên khai mạc trọng thể Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

300 đại biểu dự phiên làm việc thứ nhất Đại hội VI Công đoàn Viên chức Việt Nam

Minh Hương |

Hà Nội - Phiên làm việc thứ nhất Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra chiều ngày 30.9 tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Công đoàn Viên chức Việt Nam đặt nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ người lao động lên hàng đầu

Minh Hương |

Nghị quyết Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ V (nhiệm kỳ 2018-2023) được triển khai trong bối cảnh tình hình trong nước, khu vực và thế giới có nhiều diễn biến nhanh, phức tạp, khó dự báo. Trao đổi với Báo Lao Động, ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam (CĐVCVN) khẳng định, CĐVCVN đã thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh...

Trực tiếp ASIAD 19 ngày 2.10: Môn Kurash sẽ có huy chương

NHÓM PV |

Cập nhật kết quả thi đấu của Đoàn thể thao Việt Nam trong ngày 2.10 tại ASIAD 19.

Con vào mầm non, mẹ vẫn đi nhận từng đồng chế độ thai sản bảo hiểm xã hội

Nhóm Phóng viên |

Trao đổi với Báo Lao Động, bạn đọc tên Minh (tên nhân vật được thay đổi) cho biết, gần 3 năm nay, chị phải đấu tranh đòi quyền lợi chế độ thai sản bảo hiểm xã hội. Đó là hành trình nếm trải đủ mọi cung bậc cảm xúc.

Tướng công an nói về việc điều tra vụ cháy chung cư mini và bất động sản Nhật Nam

Việt Dũng |

Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan công an mở rộng điều tra vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội, xem xét có đồng phạm, cơ quan quản lý nhà nước có vi phạm phải xử lý hình sự hay không.

Phú Quốc vào top những hòn đảo có chi phí du lịch rẻ nhất thế giới

Mộc Anh |

The Travel liệt kê đảo ngọc Phú Quốc, Việt Nam là một trong số 17 hòn đảo có chi phí rẻ nhất trên toàn thế giới.

Cột khói cháy bốc cao gần khu vực sân bay Pleiku

THANH TUẤN |

Trưa 2.10, UBND phường Thống Nhất, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai thông tin, tại khu vực nhà xe của Tiểu đoàn căn cứ sân bay Pleiku (thuộc Sư đoàn 372) xảy ra vụ cháy lớn.

Khai mạc Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI

Minh Phương - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Sáng 1.10, tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã diễn ra phiên khai mạc trọng thể Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

300 đại biểu dự phiên làm việc thứ nhất Đại hội VI Công đoàn Viên chức Việt Nam

Minh Hương |

Hà Nội - Phiên làm việc thứ nhất Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra chiều ngày 30.9 tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Công đoàn Viên chức Việt Nam đặt nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ người lao động lên hàng đầu

Minh Hương |

Nghị quyết Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ V (nhiệm kỳ 2018-2023) được triển khai trong bối cảnh tình hình trong nước, khu vực và thế giới có nhiều diễn biến nhanh, phức tạp, khó dự báo. Trao đổi với Báo Lao Động, ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam (CĐVCVN) khẳng định, CĐVCVN đã thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh...