Toạ đàm Xây dựng, phát triển Viện Chiến lược Công nhân và Công đoàn

Kiều Vũ |

Hà Nội - Ngày 31.8, Viện Công nhân và Công đoàn tổ chức Toạ đàm “Xây dựng, phát triển Viện nghiên cứu Chiến lược Công nhân và Công đoàn” dưới sự chủ trì của TS.Vũ Minh Tiến - Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn.

Tham dự có đại diện lãnh đạo các Viện nghiên cứu chiến lược của một số bộ, ngành và nguyên lãnh đạo Viện Công nhân và Công đoàn qua các thời kỳ.

Toạ đàm được tổ chức với mục đích xây dựng định hướng phát triển Viện Công nhân và Công đoàn trở thành Viện Chiến lược Công nhân và Công đoàn giai đoạn 2023-2028, tầm nhìn 2045; làm cơ sở xây dựng Đề án Viện Chiến lược Công nhân và Công đoàn trình Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn phê duyệt trong năm 2022.

Viện Công nhân và Công đoàn là một đơn vị nghiên cứu chuyên biệt lý luận và thực tiễn về giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn. Bên cạnh chức năng nghiên cứu, tham mưu giúp Đoàn Chủ tịch, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn, viện còn được huy động trực tiếp vào hầu hết quá trình tham mưu cấp chiến lược do các cơ quan Đảng và Nhà nước giao phó. Cụ thể, về xây dựng giai cấp công nhân, lực lượng lao động hiện đại, lớn mạnh và phát triển tổ chức công đoàn, tổ chức đại diện của người lao động ở cơ sở (bao quát nhiều lĩnh vực, từ lao động, việc làm; bảo hiểm xã hội, an sinh xã hội, phúc lợi xã hội; đến các vấn đề của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hay quá trình chuyển đổi số quốc gia…). Do đó, hoạt động của viện gắn trực tiếp với các vấn đề cấp chiến lược của tổ chức Công đoàn nói riêng và nhiều vấn đề cơ bản của hệ thống chính trị nói chung.

Viện Công nhân và Công đoàn là một đơn vị nghiên cứu chuyên biệt lý luận và thực tiễn về giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn, nên hoàn toàn không có nguồn thu ngoài các đề tài, đề án được giao, đặt hàng từ Tổng Liên đoàn hoặc có từ một số hạn chế các kênh đấu thầu, liên kết phối hợp nghiên cứu từ các tổ chức trong nước và quốc tế.

Bên cạnh đó, viện cũng gặp khá nhiều khó khăn về tổ chức, nhân sự và nguồn nhân lực. Với những khó khăn như vậy, Viện Công nhân và Công đoàn không thể thu hút, tuyển dụng được nguồn nhân lực có chất lượng, dù đã có rất nhiều nỗ lực tìm kiếm, mời gọi, thuyết phục.

Vì vậy, Đề án Viện Chiến lược Công nhân và Công đoàn được kỳ vọng là giải pháp cốt lõi đề giải quyết những vấn đề vướng mắc, tồn tại, đặc biệt để làm tốt hơn vai trò đối với tổ chức Công đoàn Việt Nam

Tại toạ đàm, các đại biểu đã cho ý kiến về bố cục, nội dung của đề án. Trong đó, cho ý kiến tổng thể, khách quan về đề xuất của viện trong bản dự thảo đề án; một số gợi ý đề xuất mở rộng về chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, đối tượng, phạm vi công tác; đặc biệt là các căn cứ pháp lý cần thiết nhằm bảo vệ các đề xuất; nghiên cứu phương án nâng cấp theo hướng trở thành Viện Chiến lược, thay là chỉ Viện Nghiên cứu Chiến lược…

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Hội thi Thợ giỏi ngành Dệt-May Hà Nội lần thứ nhất năm 2022

Hải Anh |

Công đoàn ngành Dệt-May Hà Nội tổ chức Hội thi Thợ giỏi ngành Dệt-May Hà Nội lần thứ nhất năm 2022. Đây là hoạt động kỉ niệm 77 năm Quốc khánh 2.9 và hưởng ứng Ngày Kĩ năng lao động Việt Nam (4.10), chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10.10).

Tổng LĐLĐVN trao hỗ trợ công nhân bị thương trong vụ nổ ở KCN Đại Đồng

Việt Lâm |

Hà Nội - Chiều ngày 30.8, lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác (Hà Nội) để thăm hỏi, động viên các công nhân bị thương trong vụ nổ xảy ra tại Công ty TNHH Seojin Auto (Khu công nghiệp Đại Đồng, Bắc Ninh).

Bình Dương đưa vào hoạt động Trung tâm văn hóa công nhân lao động Bến Cát

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã khánh thành và đưa vào hoạt động Trung tâm văn hóa công nhân lao động thị xã Bến Cát. Đây là địa bàn có tới 8 khu công nghiệp, tập trung 150.000 lao động, vì vậy, việc đưa trung tâm này vào hoạt động có ý nghĩa rất quan trọng trong việc chăm lo đời sống tinh thần cho công nhân.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Hội thi Thợ giỏi ngành Dệt-May Hà Nội lần thứ nhất năm 2022

Hải Anh |

Công đoàn ngành Dệt-May Hà Nội tổ chức Hội thi Thợ giỏi ngành Dệt-May Hà Nội lần thứ nhất năm 2022. Đây là hoạt động kỉ niệm 77 năm Quốc khánh 2.9 và hưởng ứng Ngày Kĩ năng lao động Việt Nam (4.10), chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10.10).

Tổng LĐLĐVN trao hỗ trợ công nhân bị thương trong vụ nổ ở KCN Đại Đồng

Việt Lâm |

Hà Nội - Chiều ngày 30.8, lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác (Hà Nội) để thăm hỏi, động viên các công nhân bị thương trong vụ nổ xảy ra tại Công ty TNHH Seojin Auto (Khu công nghiệp Đại Đồng, Bắc Ninh).

Bình Dương đưa vào hoạt động Trung tâm văn hóa công nhân lao động Bến Cát

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã khánh thành và đưa vào hoạt động Trung tâm văn hóa công nhân lao động thị xã Bến Cát. Đây là địa bàn có tới 8 khu công nghiệp, tập trung 150.000 lao động, vì vậy, việc đưa trung tâm này vào hoạt động có ý nghĩa rất quan trọng trong việc chăm lo đời sống tinh thần cho công nhân.