Tin hoạt động công đoàn

|

Thành lập Ban quản lý lâm thời Khu tưởng niệm Gạc Ma; Hỗ trợ 766 căn “Mái ấm CĐ” cho công nhân viên chức lao động; Ra mắt Câu lạc bộ gia đình CNLĐ hạnh phúc; Giám sát việc thực hiện pháp luật được 100 cuộc...là những nội dung nổi bật trong hoạt động công đoàn các đơn vị, địa phương ngày 27.6

Thành lập Ban quản lý lâm thời Khu tưởng niệm Gạc Ma. LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa vừa công bố quyết định thành lập BQL lâm thời Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma theo chủ chương của Tổng LĐLĐVN. Theo đó từ ngày 1.7, Ban quản lý gồm 4 người là các thành viên làm việc kiêm nhiệm do ông Võ Duy Trúc - Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh - làm trưởng ban. Đây là bộ phận trực thuộc LĐLĐ tỉnh, có nhiệm vụ tham mưu cho Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh xây dựng Đề án thành lập Ban quản lý Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma trình Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phê duyệt; Sưu tầm, tiếp nhận, lưu giữ, bảo quản các tài liệu, kỷ vật liên quan đến bảo vệ chủ quyền biển đảo và trận chiến bảo vệ Gạc Ma; hướng dẫn, phục vụ khách tham quan, tổ chức các hoạt động văn hóa, hoạt động dịch vụ tại Khu tưởng niệm; phối hợp tổ chức giáo dục tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên; quản lý, khai thác sử dụng có hiệu quả tài sản Khu tưởng niệm, giữ gìn cảnh quan, vệ sinh môi trường...   T.THÚY

LĐLĐ TỈNH HẬU GIANG: Hỗ trợ 766 căn “Mái ấm CĐ” cho công nhân viên chức lao động. Trong thời gian qua, các cấp CĐ tỉnh Hậu Giang đã đẩy mạnh kêu gọi các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội cùng chung tay chăm lo cho đoàn viên CĐ, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Với sự đóng góp của CNVCLĐ, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội, 5 năm qua LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ 766 căn “Mái ấm CĐ” cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, mỗi căn trị giá từ 20-30 triệu đồng; trao 24.825 phần quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần trị giá 300.000 đồng, tổng số tiền trên 7 tỉ đồng. Các cấp CĐ cũng thực hiện được 37 mô hình mang tính mới, đột phá, như: Thành lập CLB Trái tim yêu thương của LĐLĐ thị xã Ngã Bảy; mô hình phối hợp Đài Truyền thanh mở chuyên mục CĐ và NLĐ phát thanh định kỳ hằng tuần trong Tháng Công nhân của LĐLĐ huyện Phụng Hiệp, huyện Châu Thành; mô hình nhận đỡ đầu đoàn viên khó khăn ở các CĐCS ngoài nhà nước của LĐLĐ TP.Vị Thanh; mô hình phát triển đoàn viên của CĐ các KCN.    H.M

KHÁNH HÒA: Ra mắt Câu lạc bộ gia đình CNLĐ hạnh phúc. Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam ngày 27.6, LĐLĐ TP. Nha Trang tổ hội thi nấu ăn và thành lập CLB gia đình CNLĐ hạnh phúc. Với chủ đề bữa cơm gia đình cuối tuần, hội thi nấu ăn có 13 CĐCS khối Cty, xí Nghiệp ngoài quốc doanh tham gia tranh tài. Theo đó, mỗi đội sẽ nấu 4 món chính với chi phí cho bữa ăn khoảng 500.000 nghìn đồng. Tại hội thi, LĐLĐ TP. Nha Trang cũng chính thức ra mắt CLB gia đình CNVCLĐ hạnh phúc với 7 cặp vợ chồng là CNLĐ trên địa bàn tham gia. CLB ra đời với mục đích tạo điều kiện để các gia đình CNVCLĐ có sự giao lưu gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm về công tác, học tập, lao động sản xuất, gìn giữ hạnh phúc gia đình, nuôi dạy con, nâng cao hiểu biết pháp luật. Dịp này, các đại biểu, thí sinh và các thành viên CLB gia đình CNVCLĐ hạnh phúc đã đồng loạt hưởng ứng nhắn tin ủng hộ chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa - Trường Sa”.  T.THÚY

LĐLĐ TỈNH LẠNG SƠN: Giám sát việc thực hiện pháp luật được 100 cuộc. Thực hiện Quy chế phối hợp với BHXH tỉnh Lạng Sơn trong việc thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN giai đoạn 2015-2020 và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, NLĐ…, các cấp CĐ tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức kiểm tra và phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật được 100 cuộc. Nội dung kiểm tra việc thực hiện chế độ có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ như: Đóng BHXH, BHYT, BHTN, tiền lương tối thiểu vùng, nâng cao chất lượng bữa ăn giữa ca cho NLĐ; thực hiện an toàn vệ sinh lao động; tổ chức hội nghị NLĐ; thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể; trích nộp kinh phí CĐ; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Qua kiểm tra, giám sát, đã nắm bắt tình hình đoàn viên, NLĐ và việc chấp hành pháp luật của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. T.K

 

TIN LIÊN QUAN

Tin Công đoàn

|

Hơn 100.000 sáng kiến, làm lợi trên 20.000 tỉ đồng; Phối hợp chăm lo tốt đời sống đoàn viên, NLĐ; Nâng cao kỹ năng chăm sóc sức khỏe sinh sản cho 600 CNLĐ; Hơn 3,1 tỉ đồng hỗ trợ hoạt động xã hội - từ thiện; Đã có 103 đơn vị ký TƯLĐTT cấp doanh nghiệp.....là những nội dung chính trong hoạt động công đoàn các đơn vị, địa phương ngày 26.6

Tin hoạt động công đoàn ngày 24-25.6.2017

|

Tổng LĐLĐ Việt Nam: Kiểm tra việc sử dụng “Quỹ trợ vốn CNVCLĐ nghèo tự tạo việc làm” tại Thái Nguyên; LĐLĐ TP.Hải Phòng: Tặng nhà cho công nhân khó khăn của TP.Đà Nẵng; Khánh Hòa: Ký kết quy chế phối hợp điều tra các vụ tai nạn lao động chết người;...

Tin hoạt động công đoàn ngày 22.6.2017

|

CĐ Công nghiệp Tàu thuỷ VN đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm; LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn: 92 đoàn viên, CNLĐ được hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà;...

Tin hoạt động công đoàn

|

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới; Hỗ trợ 5 “Mái ấm Công đoàn” cho gia đình CNVCLĐ; Trao 18.000 phần quà cho ; 100% CĐCS khối doanh nghiệp tổ chức hội nghị NLĐ; Xây mới và sửa chữa 31 căn nhà “Mái ấm CĐ”....là những nội dung nổi bật trong hoạt động công đoàn các đơn vị, địa phương ngày 20.6.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Tin Công đoàn

|

Hơn 100.000 sáng kiến, làm lợi trên 20.000 tỉ đồng; Phối hợp chăm lo tốt đời sống đoàn viên, NLĐ; Nâng cao kỹ năng chăm sóc sức khỏe sinh sản cho 600 CNLĐ; Hơn 3,1 tỉ đồng hỗ trợ hoạt động xã hội - từ thiện; Đã có 103 đơn vị ký TƯLĐTT cấp doanh nghiệp.....là những nội dung chính trong hoạt động công đoàn các đơn vị, địa phương ngày 26.6

Tin hoạt động công đoàn ngày 24-25.6.2017

|

Tổng LĐLĐ Việt Nam: Kiểm tra việc sử dụng “Quỹ trợ vốn CNVCLĐ nghèo tự tạo việc làm” tại Thái Nguyên; LĐLĐ TP.Hải Phòng: Tặng nhà cho công nhân khó khăn của TP.Đà Nẵng; Khánh Hòa: Ký kết quy chế phối hợp điều tra các vụ tai nạn lao động chết người;...

Tin hoạt động công đoàn ngày 22.6.2017

|

CĐ Công nghiệp Tàu thuỷ VN đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm; LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn: 92 đoàn viên, CNLĐ được hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà;...

Tin hoạt động công đoàn

|

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới; Hỗ trợ 5 “Mái ấm Công đoàn” cho gia đình CNVCLĐ; Trao 18.000 phần quà cho ; 100% CĐCS khối doanh nghiệp tổ chức hội nghị NLĐ; Xây mới và sửa chữa 31 căn nhà “Mái ấm CĐ”....là những nội dung nổi bật trong hoạt động công đoàn các đơn vị, địa phương ngày 20.6.