Tín dụng đen đòi nợ với tin nhắn 'ghê rợn' hù dọa con cái cán bộ công đoàn

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Chia sẻ với phóng viên báo Lao Động, nhiều cán bộ công đoàn cho biết, họ liên tục nhận được những cuộc gọi, tin nhắn rất ghê rợn đe doạ bản thân và cả con cái của họ. Lý do là công đoàn không đáp ứng các yêu cầu “trái ngang” của các đối tượng đòi nợ tín dụng đen như đòi đuổi việc công nhân, công đoàn đòi nợ “hộ” hay cung cấp thông tin công nhân vay nợ tín dụng đen…

Tín dụng đen: “2 đứa mày có mệnh hệ gì đừng trách tao”

Thời gian vừa qua, một người lao động tên L.T.T làm việc tại Công ty H.S thuộc Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, huyện Nhơn Trạch liên tục bị đe doạ, khủng bố trên mạng xã hội. Các đối tượng đe doạ đòi nợ đưa thông tin hình ảnh người lao động này, cho rằng nợ lên tới 300 triệu đồng trong 2 năm qua, nhưng chưa trả. 

Cán bộ công đoàn bị nhiều tin nhắn tín dụng đen đòi nợ đe doạ, khủng bố tinh thần gây áp lực, do có công nhân vay tín dụng đen từ bên ngoài. Ảnh: Hà Anh Chiến
Cán bộ công đoàn bị nhiều tin nhắn tín dụng đen đòi nợ đe doạ, khủng bố tinh thần gây áp lực, do có công nhân vay tín dụng đen từ bên ngoài. Ảnh: Hà Anh Chiến

Để gây sức ép, các đối tượng này còn chuyển hướng đe doạ các cán bộ công đoàn. Cụ thể, 2 cán bộ công đoàn tại Công ty H.S đã nhận được nhiều tin nhắn Zalo từ một người lạ có nick name “Tuấn trọc” với nội dung yêu cầu công đoàn phải “hỗ trợ” đòi nợ công nhân và hăm doạ: “Tao cho mày đúng 1 ngày kêu nó gọi cho tao. Không thì 2 đứa mày có mệnh hệ gì đừng trách tao. Tao có cả ngàn Facebook lận chặn cho mất công. Còn thằng chồng mày nữa, làm kế toán trưởng ngon đấy”. 

Khi không thấy hồi âm, tài khoản Zalo này còn tiếp tục đưa hình ảnh bôi xấu chị L.T.T kèm theo lời cảnh báo: “Mày báo nó ra trả nợ cho bố, không thì đừng trách”.

 
Ngoài bị nhắn tin từ tín dụng đen đòi nợ, cán bộ công đoàn còn bị khủng bố điện thoại, bêu xấu trên mạng xã hội. Ảnh: Hà Anh Chiến

Nhiều cán bộ công đoàn cho biết, họ còn được nhắn tin từ số điện thoại “khuyến mãi” lo cho đất nghĩa trang, dịch vụ mai táng với nội dung: “Kính thưa ông/bà: Trước sau gì cũng phải chết. Bên dịch vụ mai táng P.A.V sẽ hỗ trợ miễn phí chiếc hòm đầu tiên cho gia đình và giảm giá cho những lần đặt hòm tiếp theo. Riêng những người bao che N.T.M.L – công nhân chuyền may – thì chúng tôi sẽ khuyến mãi trọn gói thêm nhang khói và trái cây…”.

Không muốn con gái gặp sự cố thì đuổi việc công nhân 

Ngoài nhắn tin, gọi điện, các đối tượng này còn dựng lên những câu chuyện đưa những người bị liên luỵ vào những mối quan hệ trái luân thường đạo lý, loạn luân, ngoại tình… rồi tung lên các nhóm Facebook của cộng đồng công ty để bôi xấu.

Con cái của cán bộ công đoàn cũng bị các đối tượng tín dụng đen đòi nợ đưa ra để đe doạ. Ảnh: Hà Anh Chiến
Con cái của cán bộ công đoàn cũng bị các đối tượng tín dụng đen đòi nợ đưa ra để đe doạ. Ảnh: Hà Anh Chiến

Chưa hết, một cán bộ công đoàn còn chia sẻ với báo Lao Động về việc sau khi không đáp ứng các yêu cầu “không thể thực hiện” của các đối tượng đòi nợ tín dụng đen thì con cái của họ cũng bị đưa ra để đe doạ với thông tin đầy đủ về tên tuổi, lớp học, trường học mà các cháu đang theo học hoặc nơi các cháu đang làm việc.

Các đối tượng nhắn tin điện thoại với nội dung: “Tôi hi vọng sau 14h30 hôm nay ông trả lời tôi. Mọi sự bất hợp tác hoặc im lặng đồng nghĩa ông tự chịu trách nhiệm… Con gái ông đang làm ở Quận 7…. Ông không muốn con gái ông gặp sự cố gì thì ông đuổi việc N.T.D.L – công nhân tổ thành hình…”.

Hoặc tin nhắn: “Mày bao che cho thằng T.P không liên hệ lại trả nợ thì gia đình mày có bị ảnh hưởng uy tín hay bị gì thì tụi tao không chịu trách nhiệm”. Kèm theo tin nhắn về thông tin của 2 người con cán bộ công đoàn này: “L.V.T.T đang học lớp 12, trường THPT P.T và L.B.L đang học lớp 3/2 trường TH P.T”.

Ông T. chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty H.S bức xúc: "Nhiều khi đi công tác về nghe cán bộ công đoàn bị khủng bố như vậy tôi rất bức xúc. Tôi đã nêu vấn đề này lên cấp trên ở các cuộc họp giao ban. Theo tôi biết, những công nhân vay tín dụng đen không có khả năng trả nợ thì phía ngân hàng đã “bán nợ” sang cho bên thu hồi nợ. Bất ngờ là công ty thu hồi nợ có trụ sở nằm ở tận cư xá Lữ Gia, TPHCM, nhưng nhóm thu hồi nợ lại ở một tỉnh phía Bắc".

Theo ông Dương Quốc Bình - Chủ tịch LĐLĐ huyện Nhơn Trạch, một số công nhân khi ký tên vay tín dụng đen lại điền thông tin người bảo lãnh là Chủ tịch công đoàn hoặc cán bộ nhân sự tại công ty, khi không có khả năng chi trả thì công nhân xin nghỉ việc, cắt đứt liên lạc với bên cho vay, dẫn tới việc cán bộ công đoàn bị liên luỵ, tâm lý hoang mang.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Gói 20.000 tỉ đồng: Giúp công nhân tránh bẫy tín dụng đen

LƯƠNG HẠNH |

Từng là nạn nhân của tín dụng đen trong một lần lỡ vay tiền qua app, nhiều công nhân bày tỏ hy vọng sớm được tiếp cận gói vay với lãi suất ưu đãi.

Tín dụng đen đưa cả “dịch vụ mai táng” để khủng bố, hù doạ cán bộ công đoàn

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Tình trạng các cán bộ công đoàn bị tín dụng đen khủng bố, bêu xấu trên mạng xã hội không chỉ xảy ra ở huyện Nhơn Trạch, mà tại các địa phuơng khác như huyện Trảng Bom cũng xảy ra ở mức độ khủng khiếp hơn khi đối tượng tín dụng đen gán ghép con cái của các cán bộ công đoàn vào các căn bệnh hiểm nghèo, đưa cả dịch vụ mai táng ra để khủng bố, hù doạ…

Công đoàn bị khủng bố, bêu xấu trên mạng vì công nhân vay tiền tín dụng đen

HÀ ANH CHIẾN – XUÂN MAI |

ĐỒNG NAI - Tình trạng tín dụng đen trong công nhân ở các khu công nghiệp ngày càng xảy ra nhiều biến tướng xấu. Để đòi nợ công nhân, các đối tượng còn bêu xấu cả các cán bộ công đoàn, thậm chí cả ban chấp hành công đoàn cơ sở và con em của họ lên trên các trang mạng xã hội nhằm mục đích khủng bố tinh thần, gây áp lực hòng đòi tiền.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Gói 20.000 tỉ đồng: Giúp công nhân tránh bẫy tín dụng đen

LƯƠNG HẠNH |

Từng là nạn nhân của tín dụng đen trong một lần lỡ vay tiền qua app, nhiều công nhân bày tỏ hy vọng sớm được tiếp cận gói vay với lãi suất ưu đãi.

Tín dụng đen đưa cả “dịch vụ mai táng” để khủng bố, hù doạ cán bộ công đoàn

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Tình trạng các cán bộ công đoàn bị tín dụng đen khủng bố, bêu xấu trên mạng xã hội không chỉ xảy ra ở huyện Nhơn Trạch, mà tại các địa phuơng khác như huyện Trảng Bom cũng xảy ra ở mức độ khủng khiếp hơn khi đối tượng tín dụng đen gán ghép con cái của các cán bộ công đoàn vào các căn bệnh hiểm nghèo, đưa cả dịch vụ mai táng ra để khủng bố, hù doạ…

Công đoàn bị khủng bố, bêu xấu trên mạng vì công nhân vay tiền tín dụng đen

HÀ ANH CHIẾN – XUÂN MAI |

ĐỒNG NAI - Tình trạng tín dụng đen trong công nhân ở các khu công nghiệp ngày càng xảy ra nhiều biến tướng xấu. Để đòi nợ công nhân, các đối tượng còn bêu xấu cả các cán bộ công đoàn, thậm chí cả ban chấp hành công đoàn cơ sở và con em của họ lên trên các trang mạng xã hội nhằm mục đích khủng bố tinh thần, gây áp lực hòng đòi tiền.