Gói 20.000 tỉ đồng: Giúp công nhân tránh bẫy tín dụng đen

LƯƠNG HẠNH |

Từng là nạn nhân của tín dụng đen trong một lần lỡ vay tiền qua app, nhiều công nhân bày tỏ hy vọng sớm được tiếp cận gói vay với lãi suất ưu đãi.

Bán xe máy để chữa bệnh cho mẹ 

Từng là nạn nhân của tín dụng đen, chị C.T.H (SN 1993) - công nhân Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) - thấu hiểu hơn hết nỗi khổ của công nhân lỡ “dính” phải hình thức vay kiểu này. Chị H cho biết trước đó, gia đình chị liên tục bị làm phiền bởi những cuộc gọi, tin nhắn... của những người lạ. Không chỉ vậy, hình ảnh của chị và gia đình còn bị đăng lên các website xấu, độc hại.

Vào tháng 4.2022, chị H nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ yêu cầu thanh toán tiền vay nợ. “Tôi hỏi chồng thì mới biết chồng tôi dùng ảnh chụp chứng minh thư nhân dân để vay trên app điện thoại. Số tiền vay nợ chỉ có 500.000 đồng. Khi tôi nhận được cuộc gọi đòi nợ, số tiền đã lên đến 875.000 đồng” - chị H thông tin.

Số tiền tuy không nhiều nhưng gia đình chị H đã bị làm phiền trong hơn 1 tháng bằng đủ các hình thức tấn công. Cũng may, chị H phát hiện sớm trước khi số lãi mẹ đẻ lãi con không biết lên đến bao nhiêu tiền.

Được biết, gia đình chị H có 1 cháu nhỏ đang gửi về quê cho ông bà ngoại chăm. Dịch COVID-19 đã khiến cho vợ chồng chị rơi vào cảnh túng quẫn. Tết 2022, chị H đã dọn đồ đạc để chuyển hẳn về quê.

Ở quê không có việc làm, vợ chồng chị một lần nữa quay lại khu công nghiệp Thăng Long xin làm công nhân.

“Mới đây mẹ tôi ốm nặng. Cả người tôi không có nổi 500.000 đồng. Tôi đi hỏi vay khắp nơi cũng không ai có vì ai cũng khó khăn. Lúc đó, tôi chỉ còn cách bán 1 cái xe máy cũ đi để có tiền đưa mẹ đi chữa bệnh” - chị H ngậm ngùi.

Không biết bao giờ tiền đến tay 

Sau khi biết đến thông tin sẽ được vay tiền với lãi suất ưu đãi, chị H tỏ ra rất vui mừng. Tuy nhiên, nữ công nhân băn khoăn về thủ tục, quy trình vay. “Tôi rất ngại chuyện thủ tục. Chuẩn bị giấy tờ không biết bao giờ tiền mới đến tay” - chị H bày tỏ.

Thấu hiểu rõ những hệ lụy trong đời sống công nhân khi rơi vào bẫy “tín dụng đen”, chị Trịnh Thị Công (SN 1998, quê Phú Thọ) cũng tỏ ra rất phấn khởi nếu Công đoàn và ngân hàng phối hợp triển khai gói vay với lãi suất ưu đãi dành cho công nhân lao động.

“Nếu công nhân lao động tiếp cận được nguồn tín dụng từ ngân hàng thì thực sự rất tốt, giảm bớt gánh nặng và nỗi lo cho công nhân khi có nhu cầu chi tiêu cho cuộc sống hoặc kinh doanh nhỏ lẻ, kiếm thêm thu nhập” - chị Công nói.

Tuy nhiên, để có và sớm giải ngân nguồn vốn, chị Công hy vọng Công đoàn và ngân hàng xem xét giảm bớt các thủ tục, giấy tờ để đảm bảo nguồn tín dụng từ ngân hàng đến được với đúng đối tượng, tháo gỡ được những vướng mắc trong đời sống công nhân lao động.

10 năm làm công nhân tại khu công nghiệp Thăng Long, chị Trịnh Thị Phi (SN 1993, quê Phú Thọ) cũng tích cóp được một ít tiền để về quê kinh doanh, buôn bán. Đại dịch COVID-19 khiến chị buộc phải chi tiêu hết sạch số tiền đã tích cóp trước đó.

Để có thể chống trọi những ngày tháng khó khăn, chị Phi đã làm đủ mọi cách. Chị xin tăng ca, làm 12 tiếng liên tục ở công ty. Những sinh hoạt trong phòng trọ chị cũng cắt giảm tối đa như chuyển bếp gas sang nấu bếp củi, hứng nước mưa để sinh hoạt, trồng rau cải thiện bữa ăn…

“Nếu được tiếp cận gói vay với lãi suất ưu đãi thì tôi sẽ vay khoảng 70 triệu đồng. Tôi sẽ vừa làm công nhân ở đây để trả số tiền này, còn số tiền được vay tôi sẽ trả bớt nợ cũ và làm trang trại chăn nuôi ở quê” - chị Phi tính toán.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chỉ định hai công ty tài chính tiêu dùng thuộc HDBank và VPBank triển khai gói tín dụng 20.000 tỉ đồng cho công nhân lao động vay.

Đây là chương trình phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Theo đó, mỗi ngân hàng triển khai gói 10.000 tỉ đồng với lãi suất bằng 50% lãi suất thị trường hiện nay để cho vay tất cả nhu cầu chính đáng của công nhân.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Gói tín dụng 20.000 tỉ đồng "giải cứu" công nhân khỏi bẫy tín dụng đen

Lê Thanh Phong |

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chỉ định hai công ty tài chính tiêu dùng thuộc HDBank và VPBank triển khai gói tín dụng 20.000 tỉ đồng cho công nhân lao động vay.

Tín dụng đen đưa cả “dịch vụ mai táng” để khủng bố, hù doạ cán bộ công đoàn

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Tình trạng các cán bộ công đoàn bị tín dụng đen khủng bố, bêu xấu trên mạng xã hội không chỉ xảy ra ở huyện Nhơn Trạch, mà tại các địa phuơng khác như huyện Trảng Bom cũng xảy ra ở mức độ khủng khiếp hơn khi đối tượng tín dụng đen gán ghép con cái của các cán bộ công đoàn vào các căn bệnh hiểm nghèo, đưa cả dịch vụ mai táng ra để khủng bố, hù doạ…

Chuyên gia bày cách tránh bẫy tín dụng đen

LƯƠNG HẠNH |

Tiến sĩ - trung tá Đào Trung Hiếu (chuyên gia tội phạm học, Bộ Công an) đã đưa các giải pháp để giúp người lao động hạn chế sa vào cạm bẫy tín dụng đen.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Gói tín dụng 20.000 tỉ đồng "giải cứu" công nhân khỏi bẫy tín dụng đen

Lê Thanh Phong |

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chỉ định hai công ty tài chính tiêu dùng thuộc HDBank và VPBank triển khai gói tín dụng 20.000 tỉ đồng cho công nhân lao động vay.

Tín dụng đen đưa cả “dịch vụ mai táng” để khủng bố, hù doạ cán bộ công đoàn

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Tình trạng các cán bộ công đoàn bị tín dụng đen khủng bố, bêu xấu trên mạng xã hội không chỉ xảy ra ở huyện Nhơn Trạch, mà tại các địa phuơng khác như huyện Trảng Bom cũng xảy ra ở mức độ khủng khiếp hơn khi đối tượng tín dụng đen gán ghép con cái của các cán bộ công đoàn vào các căn bệnh hiểm nghèo, đưa cả dịch vụ mai táng ra để khủng bố, hù doạ…

Chuyên gia bày cách tránh bẫy tín dụng đen

LƯƠNG HẠNH |

Tiến sĩ - trung tá Đào Trung Hiếu (chuyên gia tội phạm học, Bộ Công an) đã đưa các giải pháp để giúp người lao động hạn chế sa vào cạm bẫy tín dụng đen.