Công đoàn bị khủng bố, bêu xấu trên mạng vì công nhân vay tiền tín dụng đen

HÀ ANH CHIẾN – XUÂN MAI |

ĐỒNG NAI - Tình trạng tín dụng đen trong công nhân ở các khu công nghiệp ngày càng xảy ra nhiều biến tướng xấu. Để đòi nợ công nhân, các đối tượng còn bêu xấu cả các cán bộ công đoàn, thậm chí cả ban chấp hành công đoàn cơ sở và con em của họ lên trên các trang mạng xã hội nhằm mục đích khủng bố tinh thần, gây áp lực hòng đòi tiền.

Cán bộ công đoàn bị bêu xấu trên mạng xã hội, bị gọi điện "khủng bố"

Phóng viên ghi nhận tại huyện Nhơn Trạch, có rất nhiều chủ tịch hoặc phó chủ tịch công đoàn cơ sở công ty đã liên tục bị các đối tượng tín dụng đen khủng bố đòi nợ vì công nhân vay tiền tín dụng đen, nhưng không biết kêu ai.

Theo LĐLĐ huyện Nhơn Trạch, tình trạng cho vay tín dụng đen được nhiều công ty phản ánh vì gây ảnh hưởng đến đời sống và công việc của công nhân, người lao động (NLĐ) và cả cán bộ công đoàn.

Như ông T - Chủ tịch Công đoàn cơ sở một công ty giày da tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, có trên dưới 20.000 công nhân - chia sẻ: “Chỉ cách đây một vài tháng thôi, nguyên cả Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, kế toán trưởng và trưởng phó phòng nhân sự công ty đều trở thành nạn nhân của tín dụng đen. Nguyên nhân do có nhiều công nhân của công ty vay tiền tín dụng đen bên ngoài với số tiền từ 30-50 triệu đồng nhưng mất khả năng chi trả”.

Ngoài liên tục gọi điện khủng bố tinh thần, các đối tượng còn gán ghép hình ảnh các cán bộ công đoàn với nội dung bêu xấu rồi đưa lên các trang mạng xã hội với nội dung cho rằng, họ là “đồng phạm”, “bao che”, “dung túng”… Thậm chí, các đối tượng còn gán ghép đưa những cán bộ công đoàn vào những vụ việc ngoại tình… mặc dù những cán bộ công đoàn này cũng không hề liên quan, không bảo lãnh và không hay biết gì về việc công nhân công ty mình vay tiền bên ngoài.

“Công nhân vay tín dụng đen ở bên ngoài công ty rất nhiều không thể nào nắm được hết” - ông T nói.

Cũng theo ông T, ban đầu có một số trường hợp không biết vì sao có số điện thoại gọi điện tới yêu cầu công nhân trả nợ. Công đoàn mời công nhân lên làm việc thì sau đó công nhân cũng trả nợ. Tuy nhiên, ông T cho hay, các đối tượng này “được nước lấn tới” liên tục gọi điện, khủng bố, dùng những ngôn từ, lời lẽ xúc phạm… khiến cả ban chấp hành công đoàn đứng ngồi không yên.

“Cứ 5 phút là họ nhá máy một lần, nhá như vậy cả nửa tháng trời, khiến chúng tôi không làm việc được, chặn số điện thoại thì họ lại lấy số khác gọi. Thậm chí, con cái của cán bộ công đoàn học ở đâu, bao nhiêu tuổi, các đối tượng này cũng biết”  - một cán bộ công đoàn bức xúc.

Ngân hàng bán nợ cho bên thu hồi nợ?

Trước tình hình khó khăn vậy, ông T cho biết, đã mời công nhân vay tiền lên để tìm hiểu. Sau đó, liên hệ với phía ngân hàng là nơi cho công nhân vay tiền để phản ánh về việc bị bêu xấu hình ảnh trên mạng thì được phía ngân hàng cho biết là đã “bán nợ” sang cho bên thu hồi nợ. Bất ngờ là công ty thu hồi nợ có trụ sở nằm ở tận cư xá Lữ Gia, TPHCM.

Ông T còn cho biết thêm, trong quá trình tìm hiểu thì biết được, đa số các trang Facebook đăng hình ảnh “bêu xấu” cán bộ công đoàn thì nằm ở mãi tận Bắc Cạn. Còn công ty ở TPHCM chỉ là mua nợ, nhóm thu hồi nợ ở Bắc Cạn… “Tôi tiếp tục liên hệ với bên thu hồi nợ để làm rõ và yêu cầu không được tái diễn sự việc nêu trên nếu không sẽ khởi kiện” - ông T nói.

Theo ông Dương Quốc Bình - Chủ tịch LĐLĐ huyện Nhơn Trạch, đây là tình trạng đáng báo động. Một số công nhân khi ký tên vay tín dụng đen lại điền thông tin người bảo lãnh là Chủ tịch công đoàn hoặc cán bộ nhân sự tại công ty, khi không có khả năng chi trả thì công nhân xin nghỉ việc, cắt đứt liên lạc với bên cho vay. Chính vì vậy, bên cho vay lại tiếp tục sử dụng hình thức đòi nợ có 1 không 2 để khủng bố tinh thần “con nợ” là đăng họ tên, số điện thoại, hình ảnh người vay và kèm theo tên cán bộ công đoàn với những hình ảnh bị cắt ghép như bị đụng xe, đám tang, khắc tên con nợ lên mộ bia…rất khủng khiếp.

Ông Bình cũng cho biết thêm, ngoài các thông tin cơ bản trên, chủ nợ còn nắm được tên tuổi người thân, con cái, vợ chồng, địa chỉ nhà của cán bộ công đoàn công ty, kể cả trường học của con em họ để khủng bố tinh thần, đe dọa bất kể ngày đêm, làm cho cán bộ công đoàn tâm lý hoang mang.

Để nắm bắt tình hình vụ việc xảy ra tại các doanh nghiệp, ông Bình đã đề nghị những cán bộ công đoàn bị xúc phạm danh dự lưu giữ lại những bằng chứng, hình ảnh cắt ghép trên mạng xã hội, số điện thoại của đối tượng khủng bố và gửi cho LĐLĐ huyện và Công an huyện, sau đó LĐLĐ huyện sẽ có văn bản nhờ công an hỗ trợ giải quyết.

HÀ ANH CHIẾN – XUÂN MAI
TIN LIÊN QUAN

Công nhân vay tín dụng đen, doanh nghiệp bị "quậy"

Nam Dương |

TPHCM - Nhiều công nhân vì lý do khác nhau đã vay tín dụng đen, nhưng người bị liên quan là doanh nghiệp.

Bắt ổ đánh bạc, phát hiện nhóm tín dụng đen cho vay lãi suất cực "khủng"

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Trong quá trình bắt quả tang các đối tượng đánh bạc, Công an huyện Nhơn Trạch tiếp tục đấu tranh và phát hiện các đối tượng còn hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi với lãi suất khủng lên đến 365%/năm.

Mong mỏi gói vay ưu đãi để không sa lầy “tín dụng đen”

Bảo Trung - Thanh Thúy |

Người lao động tại miền Trung phấn khởi đón thông tin: Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú thông tin về việc đề xuất gói 20.000 tỉ đồng với lãi suất bằng 50% so với lãi suất thông thường để trực tiếp hỗ trợ công nhân lao động có nhu cầu vay tại khu công nghiệp.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Công nhân vay tín dụng đen, doanh nghiệp bị "quậy"

Nam Dương |

TPHCM - Nhiều công nhân vì lý do khác nhau đã vay tín dụng đen, nhưng người bị liên quan là doanh nghiệp.

Bắt ổ đánh bạc, phát hiện nhóm tín dụng đen cho vay lãi suất cực "khủng"

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Trong quá trình bắt quả tang các đối tượng đánh bạc, Công an huyện Nhơn Trạch tiếp tục đấu tranh và phát hiện các đối tượng còn hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi với lãi suất khủng lên đến 365%/năm.

Mong mỏi gói vay ưu đãi để không sa lầy “tín dụng đen”

Bảo Trung - Thanh Thúy |

Người lao động tại miền Trung phấn khởi đón thông tin: Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú thông tin về việc đề xuất gói 20.000 tỉ đồng với lãi suất bằng 50% so với lãi suất thông thường để trực tiếp hỗ trợ công nhân lao động có nhu cầu vay tại khu công nghiệp.