Công an mách cách tránh bẫy tín dụng đen cho công nhân lao động Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đang tăng cường phòng ngừa tội phạm cho vay nặng lãi. Công an khuyến cáo người dân khi phát hiện tín dụng đen hãy báo ngay cho cơ quan công an gần nhất.

Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương là địa phương tập trung rất đông công nhân lao động. Thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp gỗ thiếu đơn hàng, phải cắt giảm lao động. Đời sống công nhân vì thế cũng gặp khó khăn hơn, tiềm ẩn nguy cơ phải đi vay nặng lãi, rơi vào các bẫy tín dụng đen.

Trong bối cảnh trên, ngày 18.8, Công an thị xã Tân Uyên cho biết vừa phát đi cảnh báo về việc tăng cường phòng ngừa, ngăn ngừa tội phạm cho vay nặng lãi - tín dụng đen.

Theo Công an thị xã Tân Uyên, thời gian qua, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhiều người dân, nhất là công nhân lao động đã gặp nhiều khó khăn về tài chính, lợi dụng vấn đề này, các đối tượng cho vay nặng lãi hoành hành với những chiêu thức ngày càng tinh vi, được quảng cáo, rộng rãi như dịch vụ hỗ trợ tài chính, cầm đồ, vay nhanh, trả gọn, tạo các trang website hoặc App cho vay qua mạng. Mức lãi suất cho vay cao gấp hàng chục, hàng trăm lần so với quy định của pháp luật.

Thủ đoạn của các đối tượng là đăng tải quảng cáo, mời gọi, lôi kéo với nội dung cho vay lãi suất thấp, không cần gặp mặt, thủ tục cho vay nhanh gọn, giải ngân từ 30 đến 60 phút và nhiều tiện lợi khác. Các đối tượng yêu cầu người vay tải ứng dụng về điện thoại, điền đầy đủ thông tin cá nhân kèm theo ảnh chụp chứng minh nhân dân/căn cước công dân và ảnh chân dung.

Các ứng dụng cho vay sẽ yêu cầu truy cập vào vị trí, danh bạ, thư điện ảnh, quản lý cuộc gọi, tin nhắn trên điện thoại người vay. Mục đích việc này nhằm trường hợp, sau này đến hạn bị hại chưa trả hoặc không còn khả năng chi trả tiền lãi và tiền vay, đối tượng sẽ truy cập vào danh bạ này để đe dọa người thân, bạn bè để đòi nợ.

Bên cạnh đó, các đối tượng “tín dụng đen” còn núp bóng kinh doanh dưới dịch vụ cầm đồ, hỗ trợ tài chính,… với thủ tục vay rất đơn giản, chỉ cần chụp ảnh căn cước công dân, chứng minh nhân dân hoặc hộ khẩu là thực hiện xong thủ tục vay.

Tờ rơi
Công an thị xã Tân Uyên phát tờ rơi tuyên truyền phòng chống tội phạm cho vay nặng lãi - tín dụng đen. Ảnh: CATU

Theo Công an thị xã Tân Uyên, để tránh thành nạn nhân của tội phạm cho vay nặng lãi - tín dụng đen, mỗi người dân luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không vay tiền qua các ứng dụng “App” điện thoại trên mạng internet, hoặc các dịch vụ, tổ chức cho vay bất hợp pháp.

Trường hợp công nhân lao động đang gặp khó khăn về tài chính, cần liên hệ với công đoàn cơ sở để doanh nghiệp hướng dẫn giải pháp hỗ trợ phù hợp.

Khi người dân có nhu cầu vay tiền nên đến các tổ chức tín dụng của ngân hàng để vay theo các chính sách ưu đãi của nhà nước hoặc các tổ chức tài chính được nhà nước cấp phép hoạt động.

Trường hợp, phát hiện các đối tượng cho vay nặng lãi hoặc các “App” cho vay tiền với lãi suất cao trên mạng, cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Phải góp phần chống tín dụng đen trong công nhân lao động

Linh Nguyên - Dương Anh |

Một trong những nội dung của Hội nghị Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 29 (diễn ra ngày 17.8, tại Hà Nội) là thảo luận về kết quả hoạt động các chương trình, tổ chức tài chính vi mô sau 3 năm thực hiện chuyển đổi theo quy định. Đối với nội dung này, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh đến vấn đề góp phần chống tín dụng đen trong công nhân lao động.

Bảo vệ người lao động và cán bộ Công đoàn trước tội phạm “tín dụng đen"

Kiều Vũ |

Công đoàn phối hợp chặt chẽ với chính quyền, công an địa phương rà soát, lên danh sách các nhóm đối tượng liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, từ đó có biện pháp bảo vệ cán bộ Công đoàn, đoàn viên, người lao động, ngăn ngừa tội phạm manh động, không để chúng thâm nhập công nhân lao động là một trong những nội dung văn bản số 4757/TLĐ-TG  về tăng cường tuyên truyền, phòng ngừa, ngăn chặn nạn “tín dụng đen” trong công nhân lao động do Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu ký.

Hải Phòng: Hàng chục cán bộ bị "khủng bố" vì công nhân vay tín dụng đen

Mai Chi |

Hải Phòng - Hàng chục cán bộ nhân sự của Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam thuộc Khu công nghiệp VSIP, trên địa bàn huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) kêu cứu vì nhiều tháng nay bị “khủng bố” vì công nhân vay tín dụng đen của các đối tượng xã hội.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Phải góp phần chống tín dụng đen trong công nhân lao động

Linh Nguyên - Dương Anh |

Một trong những nội dung của Hội nghị Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 29 (diễn ra ngày 17.8, tại Hà Nội) là thảo luận về kết quả hoạt động các chương trình, tổ chức tài chính vi mô sau 3 năm thực hiện chuyển đổi theo quy định. Đối với nội dung này, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh đến vấn đề góp phần chống tín dụng đen trong công nhân lao động.

Bảo vệ người lao động và cán bộ Công đoàn trước tội phạm “tín dụng đen"

Kiều Vũ |

Công đoàn phối hợp chặt chẽ với chính quyền, công an địa phương rà soát, lên danh sách các nhóm đối tượng liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, từ đó có biện pháp bảo vệ cán bộ Công đoàn, đoàn viên, người lao động, ngăn ngừa tội phạm manh động, không để chúng thâm nhập công nhân lao động là một trong những nội dung văn bản số 4757/TLĐ-TG  về tăng cường tuyên truyền, phòng ngừa, ngăn chặn nạn “tín dụng đen” trong công nhân lao động do Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu ký.

Hải Phòng: Hàng chục cán bộ bị "khủng bố" vì công nhân vay tín dụng đen

Mai Chi |

Hải Phòng - Hàng chục cán bộ nhân sự của Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam thuộc Khu công nghiệp VSIP, trên địa bàn huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) kêu cứu vì nhiều tháng nay bị “khủng bố” vì công nhân vay tín dụng đen của các đối tượng xã hội.