Tiền lương tối thiểu là mức sàn thấp nhất bảo vệ lao động yếu thế

HOA LÊ |

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội khẳng định tiền lương tối thiểu là mức sàn thấp nhất để chủ sử dụng lao động (CSDLĐ) và người lao động (NLĐ) thỏa thuận mức lương, góp phần cải thiện cuộc sống của NLĐ, đặc biệt lao động yếu thế.

Mới đây, tại Hội thảo Tiền lương tối thiểu và năng suất lao động do Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, lương tối thiểu ở Việt Nam tăng nhanh trong những năm qua, như vậy gây khó khăn, giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Trước những ý kiến trái chiều về lương tối thiểu, trao đổi với báo chí, bà Tống Thị Minh - Cục trưởng Cục Quan hệ lao động và Tiền lương (Bộ LĐTBXH) - cho biết, trong nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường, tiền lương là sự thỏa thuận giữa CSDLĐ và NLĐ. Việc quy định mức lương tối thiểu, đối tượng lao động yếu thế (lao động có trình độ thấp, tay nghề thấp) sẽ đảm bảo được mức lương đủ trang trải cuộc sống.

Tiền lương tối thiểu là mức sàn thấp nhất để CSDLĐ và NLĐ thỏa thuận về mức lương. Mức lương NLĐ thực chất phải phụ thuộc vào năng suất lao động, kết quả sản xuất NLĐ và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy, mức lương của NLĐ thực chất phải là mức lương thực nhận, mức lương được thỏa thuận chứ không phải mức lương tối thiểu.

Theo Bộ LĐTBXH, trong điều chỉnh mức lương tối thiểu hàng năm, Chính phủ rất chú ý đến 4 ngành dệt may, da giày, thủy sản và chế biến gỗ. Đây là 4 ngành sử dụng lao động có hàm lượng khoa học thấp nên các doanh nghiệp trả mức lương trên mức lương tối thiểu, nhưng không trên nhiều. Những ngành nghề này chủ yếu gia công, giá trị gia tăng ở mỗi sản phẩm phụ thuộc vào đơn giá gia công nên năng suất lao động thấp. Từ đó, những ngành này chịu tác động của mức lương tối thiểu rất lớn.

Bà Tống Thị Minh cho biết thêm: “Trong quá trình điều chỉnh lương tối thiểu, chúng tôi hoàn toàn tuân thủ theo quy định của Bộ Luật Lao động, đây là mức lương tối thiểu thấp nhất để NLĐ và CSDLĐ thỏa thuận tiền lương. Chính phủ căn cứ vào mức sống tối thiểu của NLĐ và điều kiện kinh tế xã hội để điều chỉnh mức lương tối thiểu phù hợp”.

Vừa qua, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã họp và thống nhất đề xuất điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2018 là 6.5%. Theo bà Minh, mức lương tối thiểu 6,5% đủ đề bù đắp trượt giá bên ngoài, 1-1,5% năng suất lao động của NLĐ, 1-1,5% còn lại bù đắp nâng dần lương tối thiểu đáp ứng mức sống tối thiểu. 

Bộ LĐTBXH đánh giá, mức tăng 6,5% đầu năm 2018 đã tính đến tác động, chi phí của doanh nghiệp. Mức tăng chi phí bình quân mỗi doanh nghiệp khoảng 0,5-0,6%, các ngành dệt may da giày, thủy sản tăng 1,2-1,5%.

"Mức lương này, chúng tôi cho rằng nó phù hợp khả năng doanh nghiệp, một phần cải thiện đời sống lao động, đặc biệt lao động yếu thế, nhưng phù hợp khả năng cạnh tranh doanh nghiệp trong thời gian tới", bà Minh cho biết thêm.

HOA LÊ
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.