Tiền lương, đấu thầu thuốc làm nóng phiên họp Bảo hiểm xã hội

Vương Trần |

Các vấn đề về cách tính lương hưu theo công thức mới, đấu thầu thuốc quốc gia; số người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện… là những vấn đề thu hút sự quan tâm, chú ý của dư luận quanh phiên họp trực tuyến BHXH định kỳ hàng tháng.

Chiều 29.11, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến cung cấp thông tin định kỳ về BHXH, BHYT tháng 11.2017 của BHXH 63 tỉnh thành trên địa bàn cả nước. Tại điểm cầu Hải Phòng, Phó giám đốc BHXH TP Nguyễn Thị Lộc chủ trì.

Theo số liệu thống kê từ BHXH Việt Nam, tính đến hết tháng 10, cả nước có 13,21 triệu người tham gia BHXH bắt buộc (đạt 95,2%); 220.000 người tham gia BHXH tự nguyện (đạt 58,9%); 11,39 triệu người tham gia Bảo hiểm thất nghiệp tự, đạt 94,5%; 79,7 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT 85,3% dân số cả nước. Số thu bảo hiểm trên cả nước đạt 227.119 tỷ đồng, đạt 80,2%, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm 2016.

Cho đến hết tháng 10.2017, BHXH đã giải quyết 111.731 người hưởng BHXH hàng tháng; giải quyết 603.076 lượt người hưởng trợ cấp BHXH 1 lần; giải quyết chế độ ốm đau, thai sản là 7.538.462 lượt người; khám chữa bệnh BHYT là 138,9 triệu người. Lũy kế đến hết tháng 10, số chi BHXH, BHYT, BH thất nghiệp toàn ngành là 217.783 tỷ đồng. 13,4 triệu người được cấp sổ BHXH, đạt 99,2% số người tham gia BHXH. 79,5 triệu người được cấp thẻ BHYT. Số lượng sổ bàn giao cho người lao động là 6,55 triệu sổ/13 triệu sổ phải trả, đạt 50,3%...

Tại hội nghị, lãnh đạo BHXH Việt Nam đã giải đáp những câu hỏi của các phóng viên báo chí xung quanh các nội dung: Cách tính lương hưu theo công thức mới, đặc biệt là đối với lao động nữ; đấu thầu thuốc quốc gia; số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn chưa cao; thay đổi mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH; việc phát triển đại lý thu của BHXH… Đây là những vấn đề đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Tại buổi họp trực tuyến, Phó Tổng Giám đốc BHXH Phạm Lương Sơn khẳng định: Thời gian tới, các cơ quan BH các tỉnh thành sẽ tiếp tục nỗ lực trong các chuyên môn, tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền những ưu việt của chính sách BHXH tự nguyện tới người dân đa dạng, phong phú hơn để thu hút được người dân tích cực tham gia.

Đồng thời từ 1.1.2018 Luật hình sự 2015 chính thức có hiệu lực với những quy định mới về BHXH, BHYT là chế tài mạnh để khắc phục tình trạng trốn đóng, chây ì đóng BH của các doanh nghiệp.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Mục tiêu 2020, 50% lực lượng lao động tham gia BHXH khó đạt được

Hải Đăng |

Ngày 29.11 đã diễn ra hội thảo về "Cải cách chính sách BHXH - kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho VN". 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Đối tượng của cơ quan thuế và BHXH khác nhau

Hà Nguyệt |

“Cải cách là rất tốt, nhưng phải thận trọng, tránh để đưa vào Luật rồi khó thực hiện, lại phải sửa…” - Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh đã có ý kiến như vậy về việc Bộ Tài chính lấy ý kiến góp ý về Dự thảo Tờ trình xây dựng Luật Quản lý Thuế (sửa đổi), trong đó đề xuất phương án cơ quan thuế sẽ thực hiện đồng thời thu thuế và thu tiền đóng BHXH bắt buộc của chủ sử dụng lao động.

BHXH Việt Nam lần đầu tiên tổ chức thực hiện đấu thầu thuốc

Hà Nguyên |

Giám đốc Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến phía Bắc (BHXH Việt Nam) Dương Tuấn Đức cho biết, BHXH Việt Nam vừa tổ chức triển khai đấu thầu tập trung quốc gia đối với thuốc BHYT.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Mục tiêu 2020, 50% lực lượng lao động tham gia BHXH khó đạt được

Hải Đăng |

Ngày 29.11 đã diễn ra hội thảo về "Cải cách chính sách BHXH - kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho VN". 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Đối tượng của cơ quan thuế và BHXH khác nhau

Hà Nguyệt |

“Cải cách là rất tốt, nhưng phải thận trọng, tránh để đưa vào Luật rồi khó thực hiện, lại phải sửa…” - Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh đã có ý kiến như vậy về việc Bộ Tài chính lấy ý kiến góp ý về Dự thảo Tờ trình xây dựng Luật Quản lý Thuế (sửa đổi), trong đó đề xuất phương án cơ quan thuế sẽ thực hiện đồng thời thu thuế và thu tiền đóng BHXH bắt buộc của chủ sử dụng lao động.

BHXH Việt Nam lần đầu tiên tổ chức thực hiện đấu thầu thuốc

Hà Nguyên |

Giám đốc Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến phía Bắc (BHXH Việt Nam) Dương Tuấn Đức cho biết, BHXH Việt Nam vừa tổ chức triển khai đấu thầu tập trung quốc gia đối với thuốc BHYT.