Thưởng lễ 2.9 của công nhân lên đến 1 triệu đồng

Mạnh Cường |

Theo ghi nhận, nhiều công ty đã công bố thưởng lễ Quốc khánh 2.9 cho công nhân, mức thưởng lễ cao nhất lên đến 1 triệu đồng.

Chị Nguyễn Thị Chín (36 tuổi) - công nhân may tại Công ty Cổ phần Thời trang Thể thao Chuyên nghiệp Giao Thủy (Nam Định) chia sẻ, thưởng lễ 2.9 năm nay giống như năm ngoái - 200.000 đồng.

Theo chị Chín, mức thưởng lễ 200.000 đồng dù không tăng lên nhưng chị và nhiều công nhân khác lại không thấy buồn. Bởi so với mức thưởng chung của các công ty trong khu vực, 200.000 đồng là sự động viên to lớn.

Chị Chín cùng con gái vui chơi dịp lễ tại nhà ngoại. Ảnh: NVCC.
Chị Chín cùng con gái. Ảnh: NVCC.

Nữ công nhân cho hay, thưởng lễ là chính sách riêng, cũng như phụ thuộc vào tình hình kinh doanh của từng doanh nghiệp nên không thể đòi hỏi. Có thưởng lễ chứng tỏ công ty vẫn ghi nhận công sức của công nhân trong suốt quá trình làm việc.

Dự định của chị Chín ngày nghỉ lễ Quốc khánh đầu tiên sẽ cùng gia đình dọn dẹp nhà cửa. Hai ngày còn lại cả nhà sẽ xuống ngoại ăn uống, vui chơi. Với số tiền thưởng lễ hạn chế nên chị Chín chia sẻ có thể phải bỏ thêm đến 1 triệu đồng để ăn uống, vui chơi cùng các con và mọi người.

Chị Phạm Thị Ngọc (30 tuổi, Thái Nguyên) - công nhân lắp ráp linh kiện điện tử cho hay, thưởng lễ Quốc khánh 5 năm nay công ty đều giữ nguyên. Mức thưởng lễ 2.9.2024 được chị Ngọc tiết lộ là 500.000 đồng.

Do đó, khi nghe tin thưởng lễ 2.9 của công ty, chị Ngọc chia sẻ không quá bất ngờ nhưng cũng không khá thất vọng.

“Mặt bằng chung thưởng lễ các công ty trong khu vực dao động từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng, có nơi chỉ được thưởng chai dầu ăn, gói mì chính và chai nước mắm” - chị Ngọc nói.

Chia sẻ về kế hoạch nghỉ lễ, nữ công nhân chia sẻ, chồng đi xuất khẩu lao động nên cả gia đình cũng không đi đâu chơi xa. Năm nay, chị sẽ cho các con về quê nội chơi bởi hiện tại các cháu đều đang sống, học tập ở quê ngoại.

Số tiền thưởng theo chị Ngọc chỉ đủ chi phí đi lại một chiều cho ba mẹ con. Chiều ngược lại và các chi phí ăn uống, vui chơi trong dịp nghỉ lễ, chị phải tự túc, ước tính khoảng 1.000.000 đồng.

Mức thưởng lễ lên đến 1 triệu đồng nên chị Trần Thị Giang (36 tuổi) - công nhân tại Công ty TNHH MAXPORT Limited (Nam Định) cảm thấy khá vui mừng.

Công nhân tại Công ty TNHH MAXPORT Limited vui mừng khi được thưởng lễ 1 triệu đồng. Ảnh: NVCC.
Công nhân tại Công ty TNHH MAXPORT Limited vui mừng khi được thưởng lễ 1 triệu đồng. Ảnh: NVCC.

“Mỗi khi nhắc đến thưởng lễ, tôi và nhiều công nhân khác trong công ty đều rất tự hào. Lễ 2.9 chúng tôi đều được thưởng 1 triệu đồng" - chị Giang cho hay.

Với số tiền thưởng lễ cao, chị Giang chia sẻ gia đình sẽ dành thời gian nhà nội, ngoại, cùng nấu ăn quây quần bên gia đình.

Mạnh Cường
TIN LIÊN QUAN

Công nhân được tăng tiền suất ăn, nhận quà trước khi nghỉ lễ

Bảo Hân - Minh Phương |

Trước dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 năm nay, nhiều công nhân lao động ngoài được nhận tiền thưởng còn được công ty tặng quà, tổ chức bữa ăn tươi giàu chất dinh dưỡng. Hoạt động này giúp người lao động có tinh thần thoải mái trước khi nghỉ ngơi bên gia đình, đồng thời tăng sự gắn bó của họ đối với công đoàn, doanh nghiệp.

Đóng BHXH hơn 29 năm chưa đủ điều kiện nhận lương hưu tối đa

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Tôi là nữ, tháng 5.2025 nghỉ hưu, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) là 29 năm 4 tháng. Làm thế nào để tôi được hưởng lương hưu tối đa?

Mức tăng lương hưu năm 2025

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Luật Bảo hiểm xã hội 2024 có hiệu lực từ 1.7.2025 đã quy định mức tăng lương hưu cho người lao động chưa?

Báo Lao Động đạt Giải Báo chí vì sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch

Thùy Trang |

Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hoá, Thể thao và Du lịch” lần thứ hai tôn vinh hơn 90 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả.

Xe tải tông vào xe tải hỏng đậu trên đường, 1 người tử vong

Duy Tuấn |

Bình Thuận - Xe tải đậu trên Quốc lộ 1 ở điểm mở dải phân cách do hỏng máy, một xe tải cùng chiều phía sau tông vào khiến tài xế tử vong kẹt trong xe.

Nguyên giám đốc ở Quảng Ngãi nói không tư lợi khi làm dự án

VIÊN NGUYỄN |

Bị tố kê khai khống trong dự án dồn điền đổi thửa, ông N.K - nguyên Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai Quảng Ngãi khẳng định không chia chác, tư lợi.

Lý do hơn 122.000 thí sinh từ chối nhập học đại học

Vân Trang |

Tính đến 17h ngày 27.8, có hơn 122.000 thí sinh dù trúng tuyển nhưng không xác nhận nhập học.

Cập nhật giá vàng sáng 29.8: Ồ ạt chốt lời, bất ngờ lao dốc

Khương Duy |

Cập nhật giá vàng sáng 29.8: Giá vàng thế giới bất ngờ giảm mạnh, rơi khỏi ngưỡng cản tâm lý quan trọng 2.500 USD/ounce do vấp phải làn sóng chốt lời.

Công nhân được tăng tiền suất ăn, nhận quà trước khi nghỉ lễ

Bảo Hân - Minh Phương |

Trước dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 năm nay, nhiều công nhân lao động ngoài được nhận tiền thưởng còn được công ty tặng quà, tổ chức bữa ăn tươi giàu chất dinh dưỡng. Hoạt động này giúp người lao động có tinh thần thoải mái trước khi nghỉ ngơi bên gia đình, đồng thời tăng sự gắn bó của họ đối với công đoàn, doanh nghiệp.

Đóng BHXH hơn 29 năm chưa đủ điều kiện nhận lương hưu tối đa

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Tôi là nữ, tháng 5.2025 nghỉ hưu, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) là 29 năm 4 tháng. Làm thế nào để tôi được hưởng lương hưu tối đa?

Mức tăng lương hưu năm 2025

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Luật Bảo hiểm xã hội 2024 có hiệu lực từ 1.7.2025 đã quy định mức tăng lương hưu cho người lao động chưa?