Thúc đẩy dự phòng HIV/AIDS trong khu công nghiệp, nhà máy

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI -  Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐVN vừa phối hợp với Cục Phòng chống HIV/AIDS Bộ Y tế và Trung tâm nâng cao chất lượng cuộc sống (Life) tổ chức Hội thảo thúc đẩy dự phòng HIV/AIDS trong khu công nghiệp, nhà máy và vận động tạo dựng không gian an toàn cho công nhân.

Theo Cục Phòng chống HIV/AIDS, hiện nay cả nước có khoảng 250.000 người nhiễm HIV, số ca tử vong tích lũy trên 110.000 người. Năm 2021, cả nước phát hiện trên 13.000 trường hợp nhiễm HIV và trên 1.800 người nhiễm HIV đã tử vong. Tại Đồng Nai, theo ước tính của Cục Phòng chống HIV/AIDS, số người nhiễm HIV là 6.600 người, trong đó, có trên 4.700 người được quản lý tại địa phương và 1.200 người đang điều trị tại TPHCM.

Đại biểu phát biểu tại Hội thảo thúc đẩy dự phòng HIV/AIDS trong khu công nghiệp, nhà máy và vận động tạo dựng không gian an toàn cho công nhân. Ảnh: Ban tổ chức
Đại biểu phát biểu tại Hội thảo thúc đẩy dự phòng HIV/AIDS trong khu công nghiệp, nhà máy và vận động tạo dựng không gian an toàn cho công nhân. Ảnh: Ban tổ chức

Phát biểu tại hội thảo, ông Vũ Mạnh Tiêm - Phó Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐVN cho biết: Tổng LĐLĐVN đã phối hợp các đơn vị tổ chức hội thảo nhằm cảnh báo những nguy cơ lây nhiễm HIV và cung cấp thông tin dịch vụ HIV/AIDS đến lực lượng công nhân và nắm được những rào cản trong việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, tình hình HIV/AIDS trong công nhân.

Từ đó, tìm ra giải pháp căn cơ và lâu dài để dự phòng sớm cho công nhân tránh bị lây nhiễm HIV và các bệnh lây qua đường tình dục khác.

Đồng thời, hội thảo cũng là dịp chia sẻ những mô hình chăm sóc sức khỏe, dự phòng lây nhiễm HIV và kết nối công nhân với các dịch vụ chăm sóc y tế.

Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng, Đồng Nai và TPHCM là các địa phương tập trung đông công nhân, do đó, việc truyền thông HIV/AIDS cho công nhân tại doanh nghiệp và khu nhà trọ rất quan trọng để họ nâng cao nhận thức, có các biện pháp phòng tránh kịp thời.

Đại diện các đơn vị tổ chức đã giải đáp nhiều nội dung liên quan đến sức khỏe công nhân, chia sẻ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe đang triển khai hiệu quả tại các nhà máy và cam kết hợp tác với các nhà máy để cùng thực hiện các hoạt động dự phòng, nâng cao sức khỏe công nhân.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường phòng chống HIV/AIDS trong công nhân, lao động ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 23.6, tại Bình Dương, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp cùng Cục Phòng chống HIV/AIDS Bộ Y tế và LĐLĐ tỉnh Bình Dương tổ chức hội thảo tăng cường các hoạt động phòng chống HIV/AIDS trong công nhân, viên chức, lao động.

Long An: Hội thảo Phòng, chống HIV/AIDS trong CNVCLĐ

Kỳ Quan |

Long An - Ngày 22.6, tại KCN Tân Đô (huyện Đức Hòa), LĐLĐ tỉnh Long An phối hợp với Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ Việt Nam và Cục Phòng chống HIV/AIDS Bộ Y tế tổ chức Hội thảo triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trong CNVCLĐ tỉnh Long An.

Thái Nguyên: Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS trong công nhân

Hà Anh |

LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành Kế hoạch, triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trong công nhân, viên chức lao động trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tăng cường phòng chống HIV/AIDS trong công nhân, lao động ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 23.6, tại Bình Dương, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp cùng Cục Phòng chống HIV/AIDS Bộ Y tế và LĐLĐ tỉnh Bình Dương tổ chức hội thảo tăng cường các hoạt động phòng chống HIV/AIDS trong công nhân, viên chức, lao động.

Long An: Hội thảo Phòng, chống HIV/AIDS trong CNVCLĐ

Kỳ Quan |

Long An - Ngày 22.6, tại KCN Tân Đô (huyện Đức Hòa), LĐLĐ tỉnh Long An phối hợp với Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ Việt Nam và Cục Phòng chống HIV/AIDS Bộ Y tế tổ chức Hội thảo triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trong CNVCLĐ tỉnh Long An.

Thái Nguyên: Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS trong công nhân

Hà Anh |

LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành Kế hoạch, triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trong công nhân, viên chức lao động trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.