Phát biểu tại hội thảo, bà Phạm Thị Quyên - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An - cho biết, đây là hoạt động hữu ích, thiết thực đề góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền và nâng cao trách nhiệm xã hội của các cơ quan, đơn vị và cộng đồng doanh nghiệp trong việc chăm lo, bảo vệ sức khỏe của CNVCLĐ nói chung, phòng chống HIV/AIDS nói riêng.

Hiện tỉnh Long An có 16/28 khu công nghiệp và 22 cụm công nghiệp đang hoạt động với trên 160.000 CNLĐ trong và ngoài tỉnh làm việc trong các doanh nghiệp thuộc ngành dệt - may, da - giày, điện, điện tử, cơ khí, xây dựng, chế biến…; trong đó tỉ lệ lao động nhập cư chiếm khoảng 25%.
Trong những năm qua, một trong những tiêu chí quan trọng để thu hút và giữ chân người lao động tại doanh nghiệp, đó là các cấp Công đoàn trong tỉnh đã cùng đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, vì sự phát triển bền vững, vì một môi trường sống và làm việc lành mạnh, an toàn, khỏe mạnh cho người lao động - nguồn tài sản - nhân lực quý giá nhất của doanh nghiệp và các đối tác của mình.
Nhận thức được tầm quan trọng, vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong tham gia tổ chức các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng triển khai đến các cấp Công đoàn những chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống HIV/AIDS.
Hằng năm LĐLĐ tỉnh còn tổ chức triển khai các đợt cao điểm nhân Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và hưởng ứng ngày thế giới và ngày Toàn dân phòng, chống ma túy (26.6) bằng nhiều hình thức phong phú; tham gia xây dựng đề án xây dựng đời sống tinh thần cho CNLĐ ở các khu công nghiệp; phối hợp xây dựng đề án tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong CNLĐ đang làm việc và người lao động trước khi vào làm việc tại doanh nghiệp…
Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống HIV/AIDS trong CNVCLĐ thời gian tới, LĐLĐ tỉnh Long An kiến nghị Bộ Y tế và Tổng LĐLD Việt Nam cần thường xuyên cung cấp thông tin về thực trạng nhiễm bệnh HIV/AIDS trên phạm vi cả nước và chuyển tải tài liệu tuyên truyền đến LĐLĐ tỉnh, thành phố để đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS; Các cấp, các ngành cần tăng cường thực hiện các chính sách hỗ trợ về vốn, việc làm cho đối tượng đã cai nghiện ma túy nhiểm HIV/AIDS, tạo điều kiện để họ ổn định cuộc sống; đồng thời cần đẩy mạnh thực hiện chính sách hỗ trợ, khuyến khích các nhà đầu tư xây dựng nhà ở, khu vui chơi giải trí dành cho CNLĐ ở các khu công nghiệp nhằm tạo điều kiện nâng cao mặt bằng đời sống văn hóa, tinh thần cho CNLĐ, qua đó góp phần phòng tránh được ma túy, HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội.
Các đại biểu tham dự hội thảo đã đóng góp nhiều ý kiến phong phú, bổ ích, đề ra nhiều biện pháp nhằm ngăn ngừa và đây lùi tệ nạn ma túy, phòng chống HIV/AIDS trong CNVCLĐ, đặc biệt là lực lượng CNLĐ ở các khu nhà trọ tập trung đông người.