Tăng cường phòng chống HIV/AIDS trong công nhân, lao động ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 23.6, tại Bình Dương, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp cùng Cục Phòng chống HIV/AIDS Bộ Y tế và LĐLĐ tỉnh Bình Dương tổ chức hội thảo tăng cường các hoạt động phòng chống HIV/AIDS trong công nhân, viên chức, lao động.

Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, Cục phòng chống HIV/AIDS Bộ Y tế, CDC tỉnh Bình Dương, đại diện cán bộ Công đoàn các cấp và các chủ nhà trọ trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo Bộ Y tế, trong những năm gần đây, số người nhiễm HIV/AIDS ở Việt Nam đã giảm hơn 2/3. Tuy nhiên, đại dịch này vẫn còn diễn biến phức tạp, có nguy cơ quay trở lại. Tỉ lệ nhiễm HIV ở thanh niên, công nhân trẻ sẽ có nguy cơ gia tăng nhanh nếu không có những giải pháp can thiệp toàn diện, kịp thời.

Ông Vũ Mạnh Tiêm - Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại hội thảo.
Ông Vũ Mạnh Tiêm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ Việt Nam - phát biểu tại hội thảo.

Theo đánh giá, Bình Dương là 1 trong 10 tỉnh, thành phố đông công nhân lao động nhất cả nước. Việc phòng chống HIV ở những khu công nghiệp là rất cần thiết.

Thông qua hội thảo này, các đại biểu sẽ được thông tin về tình hình dịch HIV/AIDS tại Việt Nam và của tỉnh Bình Dương. Hội thảo chia sẻ những giải pháp, hoạt động phòng chống HIV/AIDS trong khu công nghiệp.

Đặc biệt, thông qua phần thảo luận nhóm để chúng ta biết được thực trạng việc chăm sóc sức khỏe cho công nhân, người lao động, thấy được những khó khăn, tồn tại trong lĩnh vực này, từ đó tìm ra các giải pháp căn cơ và lâu dài để dự phòng sớm cho công nhân, người lao động tránh bị lây nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Long An: Hội thảo Phòng, chống HIV/AIDS trong CNVCLĐ

Kỳ Quan |

Long An - Ngày 22.6, tại KCN Tân Đô (huyện Đức Hòa), LĐLĐ tỉnh Long An phối hợp với Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ Việt Nam và Cục Phòng chống HIV/AIDS Bộ Y tế tổ chức Hội thảo triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trong CNVCLĐ tỉnh Long An.

Phòng tránh bệnh HIV, viêm gan B và giang mai lây từ mẹ sang con

THUỲ TRANG |

Mong muốn con lớn lên khoẻ mạnh, không bị mắc các bệnh có thể phòng tránh được, trong đó có các bệnh lây truyền từ mẹ sang con như viêm gan B, HIV hay giang mai là mong muốn của tất cả các ông bố bà mẹ.

Thái Nguyên: Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS trong công nhân

Hà Anh |

LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành Kế hoạch, triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trong công nhân, viên chức lao động trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Long An: Hội thảo Phòng, chống HIV/AIDS trong CNVCLĐ

Kỳ Quan |

Long An - Ngày 22.6, tại KCN Tân Đô (huyện Đức Hòa), LĐLĐ tỉnh Long An phối hợp với Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ Việt Nam và Cục Phòng chống HIV/AIDS Bộ Y tế tổ chức Hội thảo triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trong CNVCLĐ tỉnh Long An.

Phòng tránh bệnh HIV, viêm gan B và giang mai lây từ mẹ sang con

THUỲ TRANG |

Mong muốn con lớn lên khoẻ mạnh, không bị mắc các bệnh có thể phòng tránh được, trong đó có các bệnh lây truyền từ mẹ sang con như viêm gan B, HIV hay giang mai là mong muốn của tất cả các ông bố bà mẹ.

Thái Nguyên: Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS trong công nhân

Hà Anh |

LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành Kế hoạch, triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trong công nhân, viên chức lao động trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.