Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm nhà trọ của công nhân lao động

Đặng Chung - Hải Nguyễn |

Chiều 19.5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian đến thăm khu nhà trọ của công nhân (ở xóm 2, thôn Thần Nữ, xã Bạch Thượng, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam).

Tại đây, Thủ tướng ân cần hỏi thăm về tình hình ăn, ở, đời sống sinh hoạt và tặng quà cho con em công nhân lao động. 

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Thủ tướng đối thoại với công nhân lao động (CNLĐ) các khu công nghiệp vùng Đồng bằng sông Hồng năm 2018 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương tổ chức. 

Cùng đi với Thủ tướng có đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; lãnh đạo các Bộ, ban ngành trung ương; lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh Hà Nam.

Lắng nghe công nhân nói

Ba năm qua, hình ảnh Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến với công nhân, cùng ăn bữa cơm với công nhân, lắng nghe, chia sẻ và tập trung chỉ đạo giải quyết các vấn đề của công nhân đã trở thành hình ảnh thân thuộc, gần gũi, có sức lay động mạnh đối với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam.  

Sau các cuộc đối thoại rất thành công giữa Thủ tướng với công nhân tại phía Nam vào năm 2016 và miền Trung vào năm 2017, năm nay, Thủ tướng sẽ gặp gỡ, đối thoại với 2.000 công nhân khu vực phía Bắc vào sáng mai 20.5 tại tỉnh Hà Nam. 

Trước khi buổi đối thoại này diễn ra, chiều 19.5, Thủ tướng đã trực tiếp đi thị sát, kiểm tra việc triển khai xây dựng thiết chế công đoàn tại Khu công nghiệp Đồng Văn II; xuống khu nhà trọ công nhân đang thuê ở để thăm hỏi, kiểm tra điều kiện ăn, ở và lắng nghe những tâm tư của NLĐ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm nhà trọ của công nhân.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm nhà trọ của công nhân.
Đây cũng là dịp để công nhân được chia sẻ, được nói lên nguyện vọng của mình, còn người đứng đầu Chính phủ sẽ lắng nghe và đưa ra những quyết sách kịp thời để chăm lo tốt nhất cho NLĐ. Càng ý nghĩa hơn khi sự kiện Thủ tướng gặp gỡ công nhân diễn ra đúng vào dịp cả nước kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2018).

Công nhân mơ về "mái ấm"

Khu nhà trọ mà Thủ tướng ghé thăm là của vợ chồng anh Lê Văn Tiến (xóm 2, thôn Thần Nữ, xã Bạch Thượng, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam). Dãy trọ được xây dựng từ năm 2012 với 20 phòng. Người thuê trọ đến từ nhiều tỉnh/ thành ở phía bắc. Họ về đây để xin vào làm việc tại các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Trực tiếp đi thăm khu nhà trọ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ân cần thăm hỏi về điều kiện ăn ở của công nhân, việc làm, thu nhập và ngồi cùng mâm cơm, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của người lao động.

 
 Thủ tướng Chính phủ dặn chủ nhà trọ không tăng tiền phòng của công nhân.

Phận đời công nhân xa xứ, mỗi người một hoàn cảnh, dù điều kiện vật chất chưa thật đầy đủ, nhưng họ đã gắn bó với nơi này nhiều năm, coi nơi đây như một gia đình.

Có người ở từ lúc còn độc thân, rồi xây dựng gia đình, nay cả vợ chồng con cái cùng sinh hoạt trong căn phòng trọ rộng chừng 20m2, bám trụ mưu sinh, với ước mơ đến lúc nào đó sẽ có được một căn nhà, một mái ấm đúng nghĩa. 

Vợ chồng anh Vũ Duy Tâm (cùng quê ở Sầm Sơn - Thanh Hóa), làm việc tại Cty Honda từ năm 2008 đến nay. Từ lâu lắm rồi, anh Tâm ước có cái điều hòa, để vào những ngày hè oi nóng đỡ khổ, nhất là vợ anh lại đang mang bầu những tháng cuối.

Nhưng đồng lương eo hẹp quá, nên vẫn chỉ là mơ thôi. Tổng thu nhập của hai vợ chồng được 10.000.000 đồng/tháng, trong đó đã mất 1.200.000 đồng tiền trọ, rồi tiền ăn uống, sinh hoạt nữa.

Chúng tôi đang gửi cháu lớn ở quê nhờ ông bà trông và ăn học ở quê cho đỡ tốn. Nhiều khi nhớ con cũng đành chịu, cuối tuần tranh thủ về thăm cháu rồi lại lên.

Hai vợ chồng đang cố tằn tiện, nhưng cũng chẳng biết bao giờ có đủ lưng vốn mua được căn nhà ngoài này, để gia đình quây quần và sớm ổn định cuộc sống” - anh Tâm chia sẻ.

Nhân ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác đã có chuyến thăm đến khu nhà trọ. Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐVN khẳng định: Điều này thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà Nước và tổng LĐLĐVN đến đời sống anh em công nhân.
Nhân ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác đã có chuyến thăm đến khu nhà trọ. Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐVN khẳng định: Điều này thể hiện sự quan tâm thiết thực của Đảng, Nhà Nước và Tổng LĐLĐVN đến đời sống công nhân, người lao động.
 
 Người đứng đầu Chính phủ và lãnh đạo Tổng LĐLĐVN trò chuyện với các cháu nhỏ là con em công nhân.

Tự hào được gặp và trò chuyện với Thủ tướng Chính phủ, anh Tâm và nhiều gia đình công nhân đều bày tỏ nguyện vọng sớm được ở trong căn nhà thu nhập thấp tại khu thiết chế công đoàn, để công nhân sớm ổn định cuộc sống.

Đồng thời, công nhân cũng mong muốn Thủ tướng có nhiều chính sách về tiền lương để nâng cao đời sống của NLĐ.

 
 Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường tặng quà cho con công nhân lao động. 

Sẽ chăm lo tốt nhất cho người lao động

Lắng nghe những chia sẻ của công nhân, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định sẽ chỉ đạo, đồng hành cùng các cấp công đoàn, từng bước chăm lo tốt hơn cho NLĐ. Ngược lại, Thủ tướng cũng mong khi được chăm sóc tốt, công nhân sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ hơn nữa, để nâng cao năng suất lao động.

Thủ tướng cũng động viên các cháu nhỏ là con em công nhân chăm ngoan, học giỏi.

Với chủ nhà trọ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dặn dò không tăng giá thuê nhà trọ; giá điện, giá nước thu đủ, thu đúng theo quy định của Nhà nước. Đồng thời đảm bảo an ninh trật tự, không để xảy ra trộm cắp mất mát tài sản của công nhân vì một đồng của công nhân cũng rất quý, phải vất vả mới làm ra.

 
 Thủ tướng dặn dò gia đình công nhân khắc phục khó khăn, tích cực nâng cao năng suất lao động.

Thủ tướng cũng đề nghị chủ nhà trọ chú ý vệ sinh môi trường, tăng cường phòng chống cháy nổ để đảm bảo an toàn cho anh em công nhân.

Sau khi thăm hỏi, lắng nghe, dặn dò các gia đình công nhân, Thủ tướng đã tặng 16 phần quà cho con công nhân, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng.

Đặng Chung - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.