Thu nhập thấp, gia đình công nhân không dám đi chơi xa

Lương Hạnh - Bảo Hân |

Công việc bận rộn, thu nhập thấp, áp lực chi tiêu khiến nhiều gia đình công nhân khó có những dịp đi du lịch cùng nhau. Những chuyến du lịch xa nhà luôn là ước mơ đối với họ. 

Ước mơ xa vời

Quay trở lại Khu công nghiệp Yên Phong (huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) từ mùng 6 Tết Âm lịch, chị Nguyễn Thị Hồng mang theo vỏn vẹn 2 triệu đồng. Với số tiền này, chị chỉ cầm cự được thời gian ngắn, sau đó phải đi vay của đồng nghiệp để trang trải những ngày đầu năm chưa có lương.

Chị Hồng làm công nhân tại khu công nghiệp này được gần 10 năm. Thế nhưng, chưa một lần vợ chồng chị đưa hai con nhỏ đi du lịch, dù ở những nơi gần nhất. “Mỗi ngày thức giấc là mỗi ngày nghĩ cách làm sao có tiền để bữa cơm gia đình được tươm tất; có tiền để đóng học cho con. Chuyện đi du lịch với gia đình tôi xa vời lắm” - chị Hồng nói.

Chồng chị Hồng là lao động tự do, thu nhập bấp bênh càng khiến gánh nặng kinh tế đổ đồn lên vai người phụ nữ. Với mức lương chưa đến 5 triệu đồng/tháng, chị Hồng phải tích cóp, chi tiêu tằn tiện mới mua được một bộ máy tính để bàn cho 2 con học. Ngoài điện thoại di động, đây cũng là phương tiện giải trí duy nhất của gia đình chị.

Nữ công nhân tâm sự việc không thể đưa các con đi du lịch hoặc đến các khu vui chơi giải trí thường xuyên khiến các con rất buồn, bản thân chị cũng không hề vui. “Hai đứa nhà tôi rất hiểu chuyện, lâu lâu mới thấy các cháu đòi bố mẹ cho đi chơi một lần nhưng cũng không đòi tôi mua đồ chơi hay quần áo. Thương con nhưng vợ chồng tôi cũng đành phải chấp nhận hoàn cảnh như hiện tại. Khi nào lớn, các con sẽ hiểu cho chúng tôi”- chị Hồng ngậm ngùi.

Thời gian cả nhà ở cùng nhau cũng rất ít

Giống như trường hợp của chị Hồng, gia đình chị Nguyễn Thị Sinh (công nhân Khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội) cũng ít khi được đi chơi cùng nhau. “Vợ chồng tôi đi làm ca, 2 con đi học hằng ngày nên thời gian cả nhà ở cùng nhau rất ít. Về đến nhà, tôi lo nấu nướng, chăm sóc các con, dọn dẹp nhà cửa rồi đi ngủ. Đó là điệp khúc thường xuyên diễn ra. Thường những ngày chủ nhật, gia đình sẽ ở bên nhau, nhưng cũng chỉ quanh quẩn ở khu trọ” - chị Sinh cho hay.

Lý do nữ công nhân này đưa ra là nếu đi chơi xa sẽ rất tốt kém, phương tiện đi lại cũng phức tạp. “Có lần, tôi dự định đưa cả gia đình đi tắm biển ở Hải Phòng một vài ngày. Nhưng tính ra, nếu đi chơi như vậy thì phải xin nghỉ phép, rồi con nghỉ học; thuê nhiều loại phương tiện đi lại; phải tốn một số tiền lớn so với thu nhập của vợ chồng” - chị Sinh cho hay.

Theo tính toán của người mẹ 2 con này, một chuyến đi chơi xa chi phí thuê xe, thuê nơi ở, ăn uống, ít nhất cũng phải 5-6 triệu đồng. Đây là chi phí khá lớn đối với thu nhập của vợ chồng chị. “Tổng thu nhập của vợ chồng tôi rơi vào khoảng 14-15 triệu đồng/tháng, trong khi có rất nhiều thứ phải chi: Tiền thuê nhà, tiền học của hai con, tiền ăn uống sinh hoạt hằng tháng… Đó là chưa kể phải dành dụm một khoản tiền để đề phòng lúc trái gió trở trời” - nữ công nhân nói.

Do đó, thi thoảng, vợ chồng chị chỉ dám lấy xe máy chở các con đi ăn, uống, rồi mua cho các con bộ quần áo, giày hay đồ chơi… tại các hàng quán gần khu trọ.

Lương Hạnh - Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng: Bình Định đi trước 5 năm về xây nhà cho người thu nhập thấp, công nhân lao động

Hoài Luân |

Ngày 4.2, khi đến khảo sát khu chung cư dành cho người thu nhập thấp tại tỉnh Bình Định, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ghi nhận và đánh giá cao cách làm và kết quả đạt được của tỉnh.

Khan hiếm nhà ở cho người thu nhập thấp

Hiếu Anh |

Mặc dù, lượng tồn kho các dự án bất động sản năm 2022 còn khá lớn. Tuy nhiên, nhà ở cho đối tượng thu nhập thấp vẫn thiếu trầm trọng.

Thu nhập thấp có nên vay tiền ngân hàng mua nhà?

ANH HUY |

Để tích đủ tiền mua một căn nhà ở các đô thị lớn là điều không hề dễ dàng đối với những cặp vợ chồng trẻ. Chính vì vậy, nhiều người đã mạnh dạn vay ngân hàng để mua nhà dù có thu nhập thấp. Tuy nhiên, thời điểm lãi suất đang cao việc vay tiền ngân hàng mua nhà rồi gồng mình trả lãi đang khiến nhiều người đắn đo, lo lắng.

Đồng Nai: Nguồn cung thị trường nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp còn ít

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai là tỉnh đông công nhân lao động với khoảng 700.000 người làm việc trong các khu công nghiệp và đa phần là người lao động nhập cư. Do đó, tại Đồng Nai có nhu cầu rất lớn về nhà ở cho người thu nhập thấp, nhất là tại các địa bàn như TP. Biên Hòa, huyện Long Thành, huyện Trảng Bom, huyện Nhơn Trạch. Tuy nhiên, hiện nguồn cung về nhà ở cho người thu nhập thấp cho thị trường còn rất ít.

Cử tri Cần Thơ kiến nghị Thủ tướng về nhà ở xã hội cho CNLĐ thu nhập thấp

Thành Nhân - Tạ Quang |

Cần Thơ - Chiều 17.11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ đã tiếp xúc hơn 300 cử tri 3 quận, huyện Ninh Kiều, Phong Điền và Cái Răng, sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, tại Huyện ủy Phong Điền.

Kỳ tích MV quảng bá điểm đến Việt Nam đạt hơn 300 triệu lượt xem

Trang Ngọc |

MV Alone Pt.II của Alan Walker được quay tại Sơn Đoòng và các cảnh đẹp của Quảng Bình đã cán mốc 300 triệu lượt xem trên toàn cầu sau 3 năm phát hành.

Ninh Bình: Người dân vật vờ xếp hàng xuyên đêm chờ đăng kiểm ôtô

DIỆU ANH |

Hiện các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ (Trung tâm đăng kiểm) tại Ninh Bình đang trong tình trạng quá tải, nhiều chủ xe phải xếp hàng xuyên đêm để chờ đến lượt.

Khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Ngày 1.3, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Thủ tướng: Bình Định đi trước 5 năm về xây nhà cho người thu nhập thấp, công nhân lao động

Hoài Luân |

Ngày 4.2, khi đến khảo sát khu chung cư dành cho người thu nhập thấp tại tỉnh Bình Định, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ghi nhận và đánh giá cao cách làm và kết quả đạt được của tỉnh.

Khan hiếm nhà ở cho người thu nhập thấp

Hiếu Anh |

Mặc dù, lượng tồn kho các dự án bất động sản năm 2022 còn khá lớn. Tuy nhiên, nhà ở cho đối tượng thu nhập thấp vẫn thiếu trầm trọng.

Thu nhập thấp có nên vay tiền ngân hàng mua nhà?

ANH HUY |

Để tích đủ tiền mua một căn nhà ở các đô thị lớn là điều không hề dễ dàng đối với những cặp vợ chồng trẻ. Chính vì vậy, nhiều người đã mạnh dạn vay ngân hàng để mua nhà dù có thu nhập thấp. Tuy nhiên, thời điểm lãi suất đang cao việc vay tiền ngân hàng mua nhà rồi gồng mình trả lãi đang khiến nhiều người đắn đo, lo lắng.

Đồng Nai: Nguồn cung thị trường nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp còn ít

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai là tỉnh đông công nhân lao động với khoảng 700.000 người làm việc trong các khu công nghiệp và đa phần là người lao động nhập cư. Do đó, tại Đồng Nai có nhu cầu rất lớn về nhà ở cho người thu nhập thấp, nhất là tại các địa bàn như TP. Biên Hòa, huyện Long Thành, huyện Trảng Bom, huyện Nhơn Trạch. Tuy nhiên, hiện nguồn cung về nhà ở cho người thu nhập thấp cho thị trường còn rất ít.

Cử tri Cần Thơ kiến nghị Thủ tướng về nhà ở xã hội cho CNLĐ thu nhập thấp

Thành Nhân - Tạ Quang |

Cần Thơ - Chiều 17.11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ đã tiếp xúc hơn 300 cử tri 3 quận, huyện Ninh Kiều, Phong Điền và Cái Răng, sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, tại Huyện ủy Phong Điền.