Thu nhập thấp có nên vay tiền ngân hàng mua nhà?

ANH HUY |

Để tích đủ tiền mua một căn nhà ở các đô thị lớn là điều không hề dễ dàng đối với những cặp vợ chồng trẻ. Chính vì vậy, nhiều người đã mạnh dạn vay ngân hàng để mua nhà dù có thu nhập thấp. Tuy nhiên, thời điểm lãi suất đang cao việc vay tiền ngân hàng mua nhà rồi gồng mình trả lãi đang khiến nhiều người đắn đo, lo lắng.

Bước sang quý đầu tiên của năm mới 2023, nhiều ngân hàng vẫn đang duy trì mức lãi suất cao đã áp dụng từ năm cũ.

Nhiều chuyên gia cho rằng, mặc dù nhiều ngân hàng cam kết giảm lãi suất cho vay nhưng với lãi suất trung bình vẫn cao như hiện nay thì mức giảm từ 0,5-2%/năm vẫn không đáng kể bởi người vay tiền vẫn phải chịu mức lãi suất trên 10%.

Nghĩ lại quãng thời gian vừa nuôi con, vừa gồng mình trả nợ, anh Phạm Thanh (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) thừa nhận, đó là giai đoạn mỗi lần nghĩ tới đều không thể tưởng tượng được, gia đình đã vượt qua nó như thế nào. Thế nhưng, anh Thanh cho rằng, nếu quay ngược thời gian, anh vẫn chấp nhận mua nhà khi chỉ có số vốn ít ỏi.

Năm 2014, anh Thanh lập gia đình, thu nhập lúc đó của chỉ hơn 7 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, vợ anh với thu nhập cũng chả hơn gì. Đến năm 2015, vợ chồng anh Thanh sinh con đầu tiên. Nghĩ cảnh con nhỏ, chạy trong căn nhà trọ hơn 20m2, vợ chồng anh lên kế hoạch mua nhà.

Tháng 9.2015, sau quá trình tìm hiểu dự án chung cư tại Hà Nội, vợ chồng anh Thanh biết được dự án ở huyện Hoài Đức mở bán và cho vay gói lãi suất ưu đãi 5%/năm.

“Thời điểm đó, tổng số tiền mà chúng tôi tích góp được vừa tròn 150 triệu đồng. Số tiền này chưa đủ để đặt cọc 30% giá trị căn hộ. Nhờ họ hàng hai bên, chúng tôi vay thêm được 270 triệu đồng để mua căn hộ trị giá hơn 1 tỉ đồng” - anh Thanh nói.

Quyết định của vợ chồng anh Thanh không nhận được sự ủng hộ từ phía người thân trong gia đình bởi mọi người cho rằng: Tổng thu nhập quá thấp, mức trả gốc, lãi mỗi tháng lên tới 6,5 triệu đồng. Chưa kể, việc nuôi con không hề đơn giản khi cần phải dự phòng chi phí ốm đau. Tuy nhiên, hai vợ chồng anh vẫn quyết định ký hợp đồng mua nhà.

“Giả sử nếu không mua nhà, mỗi tháng vợ chồng tôi có thể sẽ tiêu hết số tiền thu nhập. Nếu không có quyết định gồng nợ như thời trẻ, có lẽ chúng tôi không có khối tài sản như bây giờ. Vất vả mấy năm và có cuộc sống ổn định ngay sau đó, thì phải chấp nhận” - anh Thanh thừa nhận.

 
Cần tính toán kỹ trước khi "gõ cửa" ngân hàng để vay tiền mua nhà. Ảnh: Cao Nguyên

Không mạnh dạn như anh Thanh, vợ chồng chị Nguyễn Bích Phương (ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ, cả hai vợ chồng không dám mua nhà vì sợ nợ.

Mặc dù tổng số tiền thu nhập của 2 vợ chồng cao, khoảng 20-30 triệu đồng/tháng và tích góp được hơn 1 tỉ đồng. Nhưng đến thời điểm hiện nay, giá nhà đã khá cao, lãi suất ngân hàng cũng không hề thấp nên kế hoạch mua nhà của vợ chồng chị Phương bị trễ lại.

Cách đây không lâu, vào gần cuối năm 2022, chị Hoài Anh (ở quận Cầu Giấy) đã hoãn kế hoạch mua nhà sau khi chủ đầu tư hủy bỏ chính sách ưu đãi lãi suất.

“Với phương án cũ, tôi sẽ có 18 tháng không chịu áp lực trả nợ ngân hàng, cả gốc lẫn lãi. Còn bây giờ, nếu mua và được ngân hàng duyệt cho vay khoảng 40% giá trị căn hộ, mỗi tháng tôi sẽ phải trả gần 20 triệu đồng cả gốc lẫn lãi. Con số này vượt khả năng của vợ chồng tôi” - chị Phương nói.

PGS.TS Đinh Trọng Thịnh - Giảng viên cao cấp tại Học viện Tài chính - cho rằng, việc vay mượn để mua nhà cũng là động lực để trả nợ và chi tiêu tiết kiệm.

Tuy nhiên, người mua phải cân đối tài chính và mức lãi suất vay, nếu phải vay với số tiền quá lớn và mức lãi suất cao thì không nên.

Đặc biệt, những cặp vợ chồng có khoản thu nhập thấp thì không nên gồng mình vay ngân hàng để mua nhà rồi đi trả nợ.

ANH HUY
TIN LIÊN QUAN

Tài chính thông minh: Vốn 700 triệu, có nên vay thêm 1,3 tỉ để mua nhà?

Đức Mạnh |

Các ngân hàng có thể tài trợ từ 70 - 80% khoản vay mua bất động sản. Tuy nhiên, chuyên gia từ chương trình Tài chính thông minh (laodong.vn) đề xuất ngưỡng vay an toàn nên từ 60 - 65% giá trị căn nhà.

Liệu có nên bỏ quy định bảo lãnh ngân hàng khi mua nhà?

Gia Miêu |

Mặc dù đã được quy định trong Luật, tuy nhiên, việc thực hiện bảo lãnh cho từng căn hộ tại dự án nhà ở thương mại “trên giấy” vẫn chưa được thực hiện đúng như kỳ vọng và gây ra nhiều tranh cãi.

Đề xuất gỡ rối để người mua nhà ở hình thành trong tương lai có lợi

Đức Mạnh |

Chuyên gia đề xuất xem xét bỏ quy định bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai vì có một số bất cập, hạn chế. Điều này làm tăng giá thành và giá bán nhà ở mà người mua nhà phải gánh chịu khi giao dịch bất động sản.

Giờ thứ 9: Ác mộng ADN - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Trong câu chuyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe tâm sự của một cô gái trẻ vừa đi hưởng tuần trăng mật trở về đã vấp phải một sự việc mà có lẽ, chỉ một vài giờ đồng hồ trước đó, cô không bao giờ có thể tưởng tượng ra được: Người chồng mới cưới của cô có con riêng.

Nhiều ôtô chạy trên cao tốc Dầu Giây-Phan Thiết dù chưa được phép lưu thông

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Tuyến cao tốc Dầu Giây-Phan Thiết mới đang thông xe kỹ thuật, chưa lắp đặt biển báo cũng như chưa đảm bảo an toàn kỹ thuật để lưu thông nhưng nhiều ôtô đã chạy vào, bất chấp những vị trí có tấm bêtông chắn ngang.

Hàng trăm thanh niên xô đẩy trước cửa đền tranh cướp sợi chiếu

Hải Nguyễn |

Sau phần lễ tế, chiếc nồi đất bị đập vỡ tại sân đền Đức Bà là lúc tích trò đúc bụt náo nhiệt nhất. Hàng trăm thanh niên tranh nhau tiến sát cửa đền để mong giành được sợi chiếu sớm nhất tại lễ hội đúc bụt.

Câu lạc bộ Hà Nội giành Siêu cúp Quốc gia 2022

NHÓM PV |

Thắng CLB Hải Phòng 2-0, Hà Nội có lần thứ 5 vô địch Siêu cúp Quốc gia.

Đưa du khách Châu Âu trải nghiệm trên du thuyền từ Cần Thơ đi Campuchia

TẠ QUANG |

Hơn 60 du khách Châu Âu được khởi hành từ Cần Thơ đi Campuchia trên du thuyền triệu đô Victoria Mekong, vừa tham quan vừa trải nghiệm cuộc sống, văn hóa của người dân sinh sống dọc sông Mê Kông.

Tài chính thông minh: Vốn 700 triệu, có nên vay thêm 1,3 tỉ để mua nhà?

Đức Mạnh |

Các ngân hàng có thể tài trợ từ 70 - 80% khoản vay mua bất động sản. Tuy nhiên, chuyên gia từ chương trình Tài chính thông minh (laodong.vn) đề xuất ngưỡng vay an toàn nên từ 60 - 65% giá trị căn nhà.

Liệu có nên bỏ quy định bảo lãnh ngân hàng khi mua nhà?

Gia Miêu |

Mặc dù đã được quy định trong Luật, tuy nhiên, việc thực hiện bảo lãnh cho từng căn hộ tại dự án nhà ở thương mại “trên giấy” vẫn chưa được thực hiện đúng như kỳ vọng và gây ra nhiều tranh cãi.

Đề xuất gỡ rối để người mua nhà ở hình thành trong tương lai có lợi

Đức Mạnh |

Chuyên gia đề xuất xem xét bỏ quy định bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai vì có một số bất cập, hạn chế. Điều này làm tăng giá thành và giá bán nhà ở mà người mua nhà phải gánh chịu khi giao dịch bất động sản.