Thu hồi dự án chắn biển phía trước Khu tưởng niệm Gạc Ma

Hữu Long |

Khánh Hòa - Lãnh đạo tỉnh này thống nhất quan điểm sẽ thu hồi phần diện tích sát mặt biển đã giao cho doanh nghiệp để khớp nối đồng bộ vào Khu tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma.

Ngày 26.7, LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa cho biết, đang phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) hoàn thiện hồ sơ trước khi có cơ sở thực hiện giai đoạn 2 Khu tượng niệm liệt sĩ Gạc Ma tại thôn Thủy Triều, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm

Dự án tâm linh 

Trước đó, vào năm 2015, Tổng LĐLĐVN phê duyệt đầu tư dự án giai đoạn 1, diện tích hơn 20.000m2 với tổng mức đầu tư gần 130 tỉ đồng.

Tổng diện tích dự án Khu tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma giai đoạn 1 và 2 là hơn 45.000m2.
Tổng diện tích dự án Khu tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma giai đoạn 1 và 2 là hơn 45.000m2.

Toàn bộ số tiền nói trên được nhân dân, cán bộ, công nhân, viên chức lao động trên cả nước ủng hộ thông qua Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động từ Chương trình nghĩa tình Hoàng Sa,  Trường Sa.

Tháng 7.2017, giai đoạn 1 hoàn thành, có quy mô gồm khu quảng trường lối vào 927m2; khu đài tưởng niệm 1.648m2; khu bảo tàng ngầm 860m2; quảng trường Hòa bình 108m2; hệ thống giao thông 2.203m, cây xanh 14.259m2.

Giai đoạn 1 Khu tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma hoàn thành vào tháng 7.2017.
Giai đoạn 1 Khu tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma hoàn thành vào tháng 7.2017.

Quá trình thực hiện giai đoạn 2, Tổng LĐLĐVN đã đề nghị tỉnh Khánh Hòa giao thêm khoảng 25.000m2 đất để mở rộng, theo chỉ đạo của Chủ tịch nước bấy giờ là ông Trương Tấn Sang.

Trước đề nghị này, tỉnh Khánh Hòa cũng thống nhất giao thêm phần diện tích giáp biển cho Tổng LĐLĐVN thực hiện dự án. Tỉnh này nêu quan điểm, sau khi Tổng LĐLĐVN đầu tư xây dựng hoàn thành sẽ giao lại cho địa phương quản lý.

Năm 2018, Tổng LĐLĐVN có công văn gửi tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã phối hợp với Công ty CP Đầu tư Tấn Trường lập phương án quy hoạch tổng mặt bằng phần mở rộng giai đoạn 2.

Tổng LĐLĐVN đề nghị phía Khánh Hòa xem xét, tạo điều kiện chính thức giao 25.313m2 để triển khai lập Quy hoạch chi tiết 1/500 trình UBND tỉnh phê duyệt làm căn cứ lập dự án đầu tư.

Còn khoảng hơn 3.000m2 đất chắn biển đang được tỉnh Khánh Hòa lên
Còn khoảng hơn 3.000m2 đất chắn biển đang được tỉnh Khánh Hòa lên kế hoạch thu hồi, đền bù cho nhà đâu tư.

Sớm thu hồi đất chắn biển 

Mới đây vào ngày 23.7, Tổng LĐLĐVN đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa. Tại buổi làm việc, hai bên có trao đổi những vấn đề xung quanh việc triển khai giai đoạn 2 dự án Khu tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma.

Tại đây, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN thống nhất quan điểm với địa phương xây khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma giai đoạn 2 với các công trình công viên cây xanh, gắn kết hài hòa với khu tưởng niệm, nhà trưng bày phục vụ khách thăm quan, du lịch...

Việc xây dựng dự án nhằm tôn vinh giá trị lịch sử, ý nghĩa linh thiêng, góp phần bồi đắp, tình yêu biển đảo của các thế hệ.

Tổng LĐLĐVN đề nghị phía Khánh Hòa xem xét tạo điều kiện chính thức giao 25.313m2 để triển khai lập Quy hoạch chi tiết 1/500 trình UBND tỉnh phê duyệt làm căn cứ lập dự án đầu tư.
Tổng LĐLĐVN đề nghị Khánh Hòa xem xét tạo điều kiện chính thức giao hơn 25.000m2 để triển khai lập Quy hoạch chi tiết 1/500.

Ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - thống nhất quan điểm cần sớm triển khai thực hiện giai đoạn 2 dự án.

Liên quan đến phần đất chắn biển mà địa phương đã bàn giao cho doanh nghiệp trước đó, ông Nguyễn Tấn Tuân cho hay, địa phương sẽ thu hồi để đồng bộ từ khu tưởng niệm hướng ra biển.

“Vấn đề là thỏa thuận thế nào, đền bù ra sao cho nhà đầu tư. Việc này, tỉnh sẽ có buổi làm việc với Tổng LĐLĐVN để tính toán lại” - ông Nguyễn Tấn Tuân nói.

Riêng nguồn vốn thực hiện dự án giai đoạn 2, ông Tuân gợi ý về việc xã hội hóa.

Khu tưởng niệm Gạc Ma nhìn từ trên cao.
Khu tưởng niệm Gạc Ma nhìn từ trên cao.

Theo ông Tuân, Thủ tướng Chính phủ làm việc với tỉnh đã chỉ cho địa phương hoàn thiện công trình. Có một số nhà đầu tư xin đóng góp cùng với tỉnh. Khi xây xong, sẽ có một cụm bảo tàng, công viên, nhà tưởng niệm để cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động, du khách đến viếng.

Trong khi đó, ông Nguyễn Hải Ninh - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa - cũng thống nhất bổ sung nội dung của giai đoạn 2, dự án Khu tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma, trong đó có xây dựng bảo tàng Trường Sa...

Người đứng đầu Tỉnh ủy Khánh Hòa cho rằng, việc xây dựng bảo tàng sẽ tốt vì một đơn vị sự nghiệp quản lý. Tỉnh Khánh Hòa cũng sẵn sàng tiếp nhận quản lý dự án sau khi Tổng LĐLĐVN  đưa vào hoạt động.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Tháng 7 ở Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma

Hữu Long |

Công trình Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma thể hiện sự tri ân của nhân dân, người lao động và đoàn viên công đoàn cả nước tưởng nhớ về những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống để bảo vệ Tổ quốc… 

Mở rộng dự án khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma: Tổng LĐLĐVN và tỉnh Khánh Hòa thống nhất đầu tư giai đoạn 2

Nhóm PVMT |

Chuỗi hoạt động tưởng nhớ và tri ân thương binh, liệt sĩ tại Khánh Hòa của Tổng LĐLĐVN là những hành động thiết thực của tổ chức công đoàn, góp phần làm sâu sắc hơn truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Về quy hoạch mở rộng dự án khu tưởng niệm Gạc Ma, Tổng LĐLĐVN thống nhất để tỉnh Khánh Hòa đầu tư giai đoạn 2 từ nguồn ngân sách tỉnh, Tổng LĐLĐVN và xã hội hoá.

Ngọn lửa yêu nước truyền lại mai sau từ câu chuyện Gạc Ma

Nhóm PV Miền Trung |

64 Anh hùng liệt sĩ Gạc Ma vĩnh viễn nằm lại giữa biển khơi, ở lứa tuổi thanh xuân đẹp nhất của cuộc đời, trở thành những tượng đài bất tử trong hàng triệu trái tim Việt Nam.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tháng 7 ở Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma

Hữu Long |

Công trình Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma thể hiện sự tri ân của nhân dân, người lao động và đoàn viên công đoàn cả nước tưởng nhớ về những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống để bảo vệ Tổ quốc… 

Mở rộng dự án khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma: Tổng LĐLĐVN và tỉnh Khánh Hòa thống nhất đầu tư giai đoạn 2

Nhóm PVMT |

Chuỗi hoạt động tưởng nhớ và tri ân thương binh, liệt sĩ tại Khánh Hòa của Tổng LĐLĐVN là những hành động thiết thực của tổ chức công đoàn, góp phần làm sâu sắc hơn truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Về quy hoạch mở rộng dự án khu tưởng niệm Gạc Ma, Tổng LĐLĐVN thống nhất để tỉnh Khánh Hòa đầu tư giai đoạn 2 từ nguồn ngân sách tỉnh, Tổng LĐLĐVN và xã hội hoá.

Ngọn lửa yêu nước truyền lại mai sau từ câu chuyện Gạc Ma

Nhóm PV Miền Trung |

64 Anh hùng liệt sĩ Gạc Ma vĩnh viễn nằm lại giữa biển khơi, ở lứa tuổi thanh xuân đẹp nhất của cuộc đời, trở thành những tượng đài bất tử trong hàng triệu trái tim Việt Nam.