Mở rộng dự án khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma: Tổng LĐLĐVN và tỉnh Khánh Hòa thống nhất đầu tư giai đoạn 2

Nhóm PVMT |

Chuỗi hoạt động tưởng nhớ và tri ân thương binh, liệt sĩ tại Khánh Hòa của Tổng LĐLĐVN là những hành động thiết thực của tổ chức công đoàn, góp phần làm sâu sắc hơn truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Về quy hoạch mở rộng dự án khu tưởng niệm Gạc Ma, Tổng LĐLĐVN thống nhất để tỉnh Khánh Hòa đầu tư giai đoạn 2 từ nguồn ngân sách tỉnh, Tổng LĐLĐVN và xã hội hoá.

Nhiều hoạt động tri ân

Mở đầu chuỗi hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại Khánh Hòa, đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN do ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - dẫn đầu cùng với lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, UBMT tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đã đến dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung (TP.Nha Trang). Tại đây đoàn đã đến dâng hương tại nhà tưởng niệm Bác Hồ.

Trước đài tưởng niệm đoàn công tác đã dành phút mặc niệm, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ và thắp hương phần mộ các anh hùng liệt sĩ Khánh Hòa. Đoàn cũng trực tiếp đến thăm thương binh 3/4 Huỳnh Trướng - nguyên Giám đốc Công ty Du lịch Công đoàn Khánh Hòa và mẹ liệt sĩ Lê Thị Kim Dung - nguyên cán bộ Công đoàn Phú Khánh. Ông Nguyễn Đình Khang đã lắng nghe những chia sẻ của các cựu cán bộ công đoàn về những mất mát hy sinh và cả sự xúc động khi tổ chức Công đoàn luôn quan tâm thân nhân gia đình đồng nghiệp mỗi dịp 27.7.

Trong chuỗi hoạt động tri ân, Tổng LĐLĐVN đã dành nhiều thời gian tổ chức cuộc gặp đặc biệt với thân nhân gia đình 64 liệt sĩ Gạc Ma. Đây là cuộc gặp sau đúng 5 năm khu tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma được khánh thành. Cuộc gặp ấm cúng, thấm đẫm tấm chân tình của mỗi cán bộ công đoàn đã để lại dấu ấn, động viên tinh thần rất lớn thân nhân các liệt sĩ. Tại buổi gặp mặt, chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã khẳng định: “Các anh đã vĩnh viễn nằm lại giữa biển khơi, ở lứa tuổi thanh xuân đẹp nhất của cuộc đời, trở thành những tượng đài bất tử trong hàng triệu trái tim Việt Nam, trở thành ngọn hải đăng dẫn lối, soi sáng lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đoàn viên, người lao động, nhất là thế hệ trẻ”.

Cùng với lời động viên, lãnh đạo Tổng LĐLĐVN cũng đã trao những phần quà (15 triệu đồng/gia đình) với mong muốn san sẻ những khó khăn đời thường với các mẹ, vợ, con, thân nhân các liệt sĩ. Sau buổi gặp mặt, lễ cầu siêu tưởng niệm liệt sĩ do Tổng LĐLĐVN phối hợp với Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa và nhiều tấm lòng cùng chung tay tổ chức một cách trang trọng.

Quy hoạch mở rộng khu tưởng niệm Gạc Ma 

Bên cạnh các hoạt động tri ân, Đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN đã làm việc với Thường trực Tỉnh uỷ Khánh Hòa về một số nội dung xây dựng tổ chức Công đoàn trong tình hình mới; xây dựng giai đoạn 2 khu tưởng niệm Gạc Ma; xây dựng thiết chế cho công nhân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa...

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hải Ninh - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa - đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương thời gian qua đang có nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó nhấn mạnh với 3 Nghị quyết được Bộ Chính trị, Quốc hội thống nhất thông qua đang tạo đà cho địa phương bước lên tầm phát triển mới, tiến tới đô thị trực thuộc Trung ương. Điều này cũng đặt ra cho tổ chức công đoàn địa phương nhiều định hướng.

Theo báo cáo của LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa, 6 tháng đầu năm quan hệ lao động trên địa bàn được giữ vững, hài hòa ổn định, các cấp công đoàn đã dành hơn 40 tỉ đồng để chăm lo cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; chương trình “1 triệu sáng kiến” đã tạo động lực thi đua phục hồi sau đại dịch với hơn 4.000 sáng kiến được các CĐCS cập nhật... Khó khăn hiện nay là việc xây dựng khu thiết chế nhà ở cho công nhân trên địa bàn chưa thể triển khai do vướng địa điểm giao đất; dự án giai đoạn 2 Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma vẫn chưa thống nhất được chủ trương... Trong đó, dự án giai đoạn 2 Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma có tổng diện tích là 45.318m2; giai đoạn 1, Tổng LĐLĐVN đã sử dụng 20.005m2 đầu tư xây dựng Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, hiện còn 25.313m2 được Tổng LĐLĐVN và UBND tỉnh có văn bản thống nhất đầu tư mở rộng theo hướng xây dựng công trình công viên cây xanh, bảo tàng Trường Sa, nhà trưng bày gắn kết hài hòa với khu tưởng niệm phục vụ khách tham quan, du lịch.

Theo ông Nguyễn Hải Ninh, Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma đã được Tổng LĐLĐVN đầu tư xây dựng giai đoạn 1 rất khang trang, trang trọng và ý nghĩa, trở thành địa chỉ đỏ được đông đảo người dân đếm thăm thời gian qua. Việc mở rộng hoàn thành giai đoạn 2 khu tưởng niệm là rất cần thiết, tỉnh sẽ làm giai đoạn 2 và sẽ xin ý kiến của Tổng LĐLĐVN và những đơn vị liên quan để làm sao phù hợp với kiến trúc tổng thể khu tưởng niệm, đảm bảo là công trình xanh. Về phía địa phương sẵn sàng tiếp nhận quản lý, vận hành khu tưởng niệm phục vụ mục đích cộng đồng. Về việc bố trí địa điểm xây dựng thiết chế cho công nhân địa phương sẽ nghiên cứu tìm địa điểm phù hợp để tận dụng các cơ sở hạ tầng mà Tổng LĐLĐVN đã đầu tư xây dựng tại KCN Suối Dầu. Việc xây dựng phân hiệu trường Đại học Tôn Đức Thắng, quan điểm tỉnh luôn ủng hộ cơ sở giáo dục có uy tín như Trường Tôn Đức Thắng, tuy nhiên địa điểm hiện nay chưa phù hợp nên sẽ nghiên cứu để có phương án phù hợp hơn...

Trân trọng sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh tới hoạt động của tổ chức công đoàn, ông Nguyễn Đình Khang đề nghị tỉnh quan tâm phối hợp thực hiện Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về đối với tổ chức hoạt động Công đoàn Việt Nam, nhất là quan tâm hỗ trợ phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Về dự án khu tưởng niệm Gạc Ma, Tổng LĐLĐVN thống nhất để tỉnh Khánh Hòa đầu tư giai đoạn 2 từ nguồn ngân sách tỉnh, Tổng LĐLĐVN và xã hội hoá. Trong quá trình triển khai quan tâm đến ý tưởng ban đầu khi xây dựng công trình. Về thiết chế Công đoàn ưu tiên giới thiệu địa điểm để phù hợp với tận dụng hạ tầng thiết chế, hấp dẫn để dễ dàng kêu gọi nhà đầu tư…

Nhóm PVMT
TIN LIÊN QUAN

Ngọn lửa yêu nước truyền lại mai sau từ câu chuyện Gạc Ma

Nhóm PV Miền Trung |

64 Anh hùng liệt sĩ Gạc Ma vĩnh viễn nằm lại giữa biển khơi, ở lứa tuổi thanh xuân đẹp nhất của cuộc đời, trở thành những tượng đài bất tử trong hàng triệu trái tim Việt Nam.

Xúc động lễ tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ Gạc Ma

NHÓM PV |

Khánh Hòa - Với sự có mặt của đầy đủ thân nhân gia đình liệt sĩ Gạc Ma, lễ tưởng niệm, cầu siêu anh linh các liệt sĩ được thực hiện trang trọng và đầy cảm xúc.

Liệt sĩ Gạc Ma là tượng đài bất tử trong trái tim Việt Nam

Nhóm PV Miền Trung |

Khánh Hòa – "Liệt sĩ Gạc Ma là tượng đài bất tử trong trái tim Việt Nam" - đó là chia sẻ của ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tại buổi gặp mặt thân nhân các liệt sĩ hy sinh trong sự kiện Gạc Ma năm 1988.

Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma - điểm hẹn với nhiều cung bậc cảm xúc

Nhóm PV Miền Trung |

Từ khi hoàn thành, Khu tưởng niệm chiến sỹ Gạc Ma đã trở thành điểm đến tâm linh của nhiều người dân và du khách. Đặc biệt, những ngày cuối tháng 7, đồng bào nhiều nơi trên các miền tổ quốc đến dâng hương, tưởng nhớ công ơn của các vị anh hùng liệt sĩ.

Dù được Đảng, Nhà nước, các đoàn thể... quan tâm, chăm lo rất chu đáo, nhưng đối với thân nhân các gia đình liệt sỹ Gạc Ma, họ luôn mong muốn được đến trực tiếp Khu tưởng niệm ở Khánh Hòa, thắp nén hương, như thể được gặp lại người thân của mình...

Vụ ông Dũng đánh caddie: Chi bộ kỷ luật Bí thư là đúng quy trình

Tường Minh |

Quảng Nam - Lãnh đạo Thị uỷ thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam nói việc Chi bộ Đảng thực hiện các bước kỷ luật đối với ông Nguyễn Viết Dũng - Bí thư của Chi bộ này là bình thường và đúng quy trình.

Đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên qua cửa khẩu Quốc tế Móng Cái

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Sáng nay 15.3, đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên đến Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái sau 3 năm ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Nhìn lại một năm Việt Nam mở cửa du lịch

Thúy Ngọc |

Mở cửa trong bối cảnh còn nhiều thách thức, ngành du lịch tích cực, chủ động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi và đạt những kết quả quan trọng.

Bốn ngân hàng có vốn Nhà nước đồng loạt giảm lãi suất 0,2%

Đức Mạnh |

Động thái giảm lãi suất huy động của nhóm big 4 nằm trong nỗ lực giảm các mức lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước từ 0,5% đến 1% bắt đầu từ ngày hôm nay 15.3.

Ngọn lửa yêu nước truyền lại mai sau từ câu chuyện Gạc Ma

Nhóm PV Miền Trung |

64 Anh hùng liệt sĩ Gạc Ma vĩnh viễn nằm lại giữa biển khơi, ở lứa tuổi thanh xuân đẹp nhất của cuộc đời, trở thành những tượng đài bất tử trong hàng triệu trái tim Việt Nam.

Xúc động lễ tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ Gạc Ma

NHÓM PV |

Khánh Hòa - Với sự có mặt của đầy đủ thân nhân gia đình liệt sĩ Gạc Ma, lễ tưởng niệm, cầu siêu anh linh các liệt sĩ được thực hiện trang trọng và đầy cảm xúc.

Liệt sĩ Gạc Ma là tượng đài bất tử trong trái tim Việt Nam

Nhóm PV Miền Trung |

Khánh Hòa – "Liệt sĩ Gạc Ma là tượng đài bất tử trong trái tim Việt Nam" - đó là chia sẻ của ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tại buổi gặp mặt thân nhân các liệt sĩ hy sinh trong sự kiện Gạc Ma năm 1988.

Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma - điểm hẹn với nhiều cung bậc cảm xúc

Nhóm PV Miền Trung |

Từ khi hoàn thành, Khu tưởng niệm chiến sỹ Gạc Ma đã trở thành điểm đến tâm linh của nhiều người dân và du khách. Đặc biệt, những ngày cuối tháng 7, đồng bào nhiều nơi trên các miền tổ quốc đến dâng hương, tưởng nhớ công ơn của các vị anh hùng liệt sĩ.

Dù được Đảng, Nhà nước, các đoàn thể... quan tâm, chăm lo rất chu đáo, nhưng đối với thân nhân các gia đình liệt sỹ Gạc Ma, họ luôn mong muốn được đến trực tiếp Khu tưởng niệm ở Khánh Hòa, thắp nén hương, như thể được gặp lại người thân của mình...