Thời gian gắn bó ảnh hưởng đến mức thưởng Tết của công nhân như thế nào?

Tô Công |

Phú Thọ - Thời gian gắn bó với doanh nghiệp ngắn nên nhiều công nhân, lao động nhận mức thưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 thấp, trong khi các công nhân làm việc lâu năm được thưởng Tết khá hậu hĩnh.

Phú Thọ là địa phương đang phát triển mạnh mẽ về công nghiệp trong những năm qua, thu hút hàng vạn công nhân lao động đến làm việc tại các khu công nghiệp (KCN) lớn như KCN Phú Hà, KCN Thụy Vân, KCN Cẩm Khê... Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 này, số tiền thưởng Tết của các công nhân lao động tại Phú Thọ có sự chênh lệch rõ rệt.

Theo khảo sát thực tế của phóng viên Báo Lao Động, các công nhân, lao động phổ thông có thời gian làm việc ngắn tại các doanh nghiệp ngoài Nhà nước nhận mức thưởng Tết khá thấp, thấp nhất là 200 nghìn đồng đối với các công nhân có thời gian làm việc dưới 3 tháng.

Thưởng Tết công nhân tại Phú Thọ có nhiều chênh lệch. Ảnh: Tô Công.
Thưởng Tết công nhân tại Phú Thọ có nhiều chênh lệch. Ảnh: Tô Công

Một nữ công nhân từ huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đang làm việc tại KCN Phú Hà, thị xã Phú Thọ chia sẻ: "Tôi vừa hết thời gian thử việc (2 tháng) được gần 1 tháng, tiền thưởng Tết của tôi được 200 ngàn đồng, nói ra hơi ngại nhưng vì là nhân viên mới, quy định chỉ được có vậy thì nhận như vậy".

Chị Trịnh Thị Thúy Huyên - công nhân nghề may đang làm việc tại Công Ty TNHH Sunrise Công Nghiệp Việt Nam cho biết, bản thân đã có 1 năm làm việc tại công ty, năm nay chị được thưởng Tết với số tiền 100% lương cơ bản là hơn 4 triệu đồng.

"Cùng với tiền thưởng Tết, chúng tôi được nhận nhiều phần quà của công ty, các cấp Công đoàn, Đoàn Thanh niên tỉnh Phú Thọ... Một số anh chị em có hoàn cảnh khó khăn còn được hỗ trợ thêm nữa. Tết năm nay, gia đình tôi cảm thấy rất thoải mái và yên tâm" - chị Huyên chia sẻ.

Các công nhân may làm việc tại công ty TNHH Sunrise Công nghiệp Việt Nam. Ảnh: Tô Công.
Các công nhân may làm việc tại Công ty TNHH Sunrise Công nghiệp Việt Nam. Ảnh: Tô Công

Năm nay, tổng thu nhập trong dịp Tết của tất cả lãnh đạo, cán bộ, công nhân lao động của Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đều như nhau là hơn 20 triệu đồng. Chị Vũ Thị Ngọc Ngân - công nhân của công ty phấn khởi cho biết, mức thu nhập Tết hơn 20 triệu đồng là cao nhất từ trước đến nay.

"Đó là bao gồm lương tháng thứ 13, thưởng Tết, lì xì... Không chỉ có vậy, khoảng 2 tháng nay, công ty đã tặng công nhân lao động rất nhiều phần quà như: Nồi áp suất, vali kéo, bánh kẹo, gạo nếp gạo tẻ... Gắn bó 5 năm với Supe Lâm Thao, tôi cảm thấy rất may mắn, vì dù công ty có những lúc thăng trầm, nhưng đời sống công nhân lao động chúng tôi luôn được quan tâm, chăm lo" - chị Ngân bộc bạch.

Khu công nghiệp Phú Hà, nơi có hàng vạn công nhân lao động đang làm việc. Ảnh: Tô Công.
Khu công nghiệp Phú Hà, nơi có hàng vạn công nhân lao động đang làm việc. Ảnh: Tô Công

Theo tìm hiểu của phóng viên, Công ty cổ phần Thắng Cường là doanh nghiệp chi tiền Tết cao nhất cho công nhân, người lao động tại Phú Thọ với số tiền là 33 triệu đồng/người. Trong khi đó, các doanh nghiệp ngoài Nhà nước khác trên địa bàn chi bình quân là 4 triệu đồng/người.

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ, hiện có 2 doanh nghiệp (có tổ chức công đoàn) vì gặp khó khăn nên phải nợ lương của 289 công nhân lao động với tổng số tiền gần 4,3 tỉ đồng. Liên đoàn Lao động tỉnh đã trực tiếp thăm hỏi, hỗ trợ những đoàn viên, công nhân lao động của doanh nghiệp này với tổng số tiền 94 triệu đồng.

Tô Công
TIN LIÊN QUAN

Công nhân, người lao động Kiên Giang vui mừng nhận thưởng Tết

NGUYÊN ANH |

Các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã thực hiện nhiều chương trình để chăm lo đời sống công nhân, người lao động (NLĐ) trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Trong đó, lương thưởng luôn được nhiều người quan tâm.

Xe ôm công nghệ ngậm ngùi nhìn người khác được thưởng Tết

Xuyên Đông |

Nhiều xe ôm công nghệ chia sẻ, dịp Tết đến xuân về họ ngậm ngùi vì không có thưởng Tết.

Mức thưởng Tết được duy trì, công nhân phấn khởi đón Tết

MỸ LY |

Những ngày này, nhiều công nhân bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi đón Tết vì được công ty thưởng Tết từ bằng hoặc cao hơn năm cũ.

Nữ công nhân ở Đồng Nai sau 10 năm mới được về quê đón Tết cùng gia đình

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Tại ga Biên Hoà (TP Biên Hoà), trước giờ lên chuyến tàu SE10 về quê ở tỉnh Hải Dương, chị Phạm Thị Hoa - Công nhân Công ty TNHH Sản xuất Swarovski Việt Nam (Khu công nghiệp Amata) xúc động sau hơn 10 năm mưu sinh ở tỉnh Đồng Nai mới được cùng 2 người con về quê đón Tết trên chuyến tàu mang tên Hành trình Tết công đoàn - Xuân 2024 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) tổ chức.

Hoa Tết đổ bộ TPHCM chỉ từ 80.000 đồng/cặp, người dân tấp nập mua sắm

NGỌC LÊ |

Vào ngày 28 Tết, thị trường hoa Tết ở TPHCM trở nên sôi động hơn. Giá hoa Tết năm nay, nhìn chung, chỉ bằng 50% so với năm ngoái, người dân cũng mạnh tay mua sắm.

EVF lãi đầu tư chứng khoán tăng đột biến, nợ có khả năng mất vốn tăng 92%

Minh Ánh |

Năm 2023, Công ty Tài chính Điện lực (HoSE: EVF) - doanh nghiệp "họ" EVN có lãi đột biến tới 316 tỉ đồng từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư. Tuy lãi là vậy, nhưng lợi nhuận sau thuế của EVF vẫn bị sụt giảm. Nợ nhóm 5 tăng mạnh.

Gần nửa triệu đồng một cặp dưa lưới khắc chữ vẫn không đủ để bán

PHƯƠNG ANH |

Dịp Tết Nguyên đán 2024 này, anh Nguyễn Hoàng Duy ở ấp Kiết Bình, xã Lâm Kiết (huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng) làm ra 600 cặp dưa lưới khắc chữ để bán. Mặc dù giá khá cao so với các giống dưa thường nhưng hiện vẫn không đủ số lượng để cung cấp ra thị trường.

3 chương trình đón giao thừa Tết Giáp Thìn

Thanh Hương |

Chào Xuân Tết Giáp Thìn 2024, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện loạt chương trình trọng điểm, đề tài đa dạng dành cho khán giả.

Công nhân, người lao động Kiên Giang vui mừng nhận thưởng Tết

NGUYÊN ANH |

Các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã thực hiện nhiều chương trình để chăm lo đời sống công nhân, người lao động (NLĐ) trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Trong đó, lương thưởng luôn được nhiều người quan tâm.

Xe ôm công nghệ ngậm ngùi nhìn người khác được thưởng Tết

Xuyên Đông |

Nhiều xe ôm công nghệ chia sẻ, dịp Tết đến xuân về họ ngậm ngùi vì không có thưởng Tết.

Mức thưởng Tết được duy trì, công nhân phấn khởi đón Tết

MỸ LY |

Những ngày này, nhiều công nhân bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi đón Tết vì được công ty thưởng Tết từ bằng hoặc cao hơn năm cũ.