Xe ôm công nghệ ngậm ngùi nhìn người khác được thưởng Tết

Xuyên Đông |

Nhiều xe ôm công nghệ chia sẻ, dịp Tết đến xuân về họ ngậm ngùi vì không có thưởng Tết.

Anh Hà Đình Thắng, quê ở Thanh Hóa, đang chạy xe ôm công nghệ ở Hà Nội chia sẻ, anh tranh thủ chạy thêm vài cuốc xe, đến 28 tháng chạp này sẽ về nghỉ Tết.

“Những ngày cuối năm, nhiều khách hàng chia sẻ về thưởng Tết. Người thưởng ít, thưởng nhiều, nhưng đã đi làm là đều có thưởng. Còn chúng tôi làm xe ôm công nghệ làm gì có thưởng Tết”, anh Thắng chia sẻ.

Anh Thắng cho biết thêm: Chạy xe dịp giáp Tết, cước có cao hơn một chút. Tuy nhiên, mức chiết khấu vẫn giữ nguyên tầm 20% nên cũng lãi không đáng là bao.

Còn anh Nguyễn Đình Giang quê ở Bắc Ninh cho biết, năm trước, anh làm công nhân ở khu công nghiệp. Tết Nguyên đán anh được thưởng hơn 3 triệu đồng cũng như bánh kẹo dịp Tết.

“Dù thưởng Tết không cao, nhưng có chút thưởng Tết công nhân thấy ấm lòng hơn. Năm nay, vì điều kiện gia đình, tôi chuyển ra thuê trọ ở Hà Nội làm xe ôm công nghệ. Làm nghề này vốn đã rấp bênh, “ráo mồ hôi là hết tiền”. Nhất là dịp Tết đến xuân về, nhìn người ta thưởng tết mình không khỏi chạnh lòng”, anh Giang chia sẻ.

Theo thông tin từ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội, đối với tình hình thực hiện chính sách lao động, tiền lương, tiền thưởng và quan hệ lao động trong các doanh nghiệp, Sở đã chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Lao động Thành phố, Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội và các ngành có liên quan chủ động kịp thời hướng dẫn người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp thực hiện đúng các chế độ chính sách đối với người lao động theo quy định pháp luật.

Phần lớn các doanh nghiệp đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật, các nội quy, quy chế của doanh nghiệp, nhất là các nội dung về tiền lương, tiền thưởng và các chế độ phúc lợi đối với người lao động trong dịp Tết.

Về tình hình tiền lương năm 2023 và Kế hoạch thưởng tết Dương lịch và Tết Giáp Thìn năm 2024 như sau: Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ: Tết Dương lịch, mức thưởng bình quân 650.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 3.200.000 đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 400.000 đồng/người.

Tết Giáp Thìn năm 2024, mức thưởng bình quân 3.100.000 đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 20.000.000 đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người.

Đối với Công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước: Tết Dương lịch, mức thưởng bình quân: 500.000 đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 3.000.000 đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 400.000 đồng/người.

Tết Giáp Thìn năm 2024, mức thưởng bình quân: 3.300.000 đồng; doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 29.800.000 đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người.

Xuyên Đông
TIN LIÊN QUAN

Xe ôm công nghệ không nên đợi chờ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Xuyên Đông |

Nhiều xe ôm công nghệ băn khoăn đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện do mong chờ chính sách bảo hiểm xã hội thay đổi sang bắt buộc.

Nhiều xe ôm công nghệ băn khoăn ở hay về quê dịp Tết Nguyên đán 2024

Xuyên Đông |

Trước dịp Tết Nguyên đán, nhiều xe ôm công nghệ cho biết, họ đang băn khoăn ở lại kiếm thêm hay về quê ăn Tết?

Thời hạn xóa án tích để đi làm xe ôm công nghệ

Xuyên Đông |

Nhiều người băn khoăn, quá khứ họ có lỗi lầm nay đã ra tù muốn đi làm xe ôm công nghệ, họ băn khoăn ra tù bao lâu thì được xóa án tích.

Cục Cảnh sát hình sự triệt phá đường dây mua bán thận liên tỉnh

Việt Dũng |

Từ Công Nguyên và đồng bọn từng phải đi bán thận của mình nên nắm rõ "quy trình", đã cùng nhau lập đường dây mua bán bộ phận này, hưởng lợi mỗi lần hàng trăm triệu đồng.

Cửa hàng thời trang ở Cần Thơ vắng khách nhưng không ế?

VÂN HI |

Cần Thơ - Nắm bắt tâm lí người tiêu dùng thích sự tiện lợi, nhanh chóng, một số cửa hàng thời trang chuyển sang kinh doanh thời trang online dịp Tết. Theo đó, trái với sự vắng vẻ tại cửa hàng là những đơn hàng được chốt liên tục từ người tiêu dùng.

Hàng chục "dân chơi" dương tính với ma tuý tại Bar Star 3 Club ở Hà Nội

KHÁNH AN |

Ngày 6.2, Công an TP Hà Nội cho biết, vừa phát hiện hàng chục “dân chơi” dương tính với ma tuý tại Bar Star 3 Club (quận Ba Đình, Hà Nội).

Có gì bên trong mỏ vàng ở Cao Bằng có giám đốc vừa bị khởi tố?

Tân Văn |

Cao Bằng - Mỏ vàng Thẩm Riềm sau một thời gian khai thác, diện tích lớn đồi núi, ruộng vườn nơi đây đã lâm cảnh xác xơ, tiêu điều.

Đức lo ngại NATO tan rã nếu ông Trump đắc cử

Song Minh |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần đặt câu hỏi về tính hữu ích của NATO, khiến giới chức Đức lo ngại về sự tồn vong của tổ chức này nếu ông Trump đắc cử.

Xe ôm công nghệ không nên đợi chờ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Xuyên Đông |

Nhiều xe ôm công nghệ băn khoăn đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện do mong chờ chính sách bảo hiểm xã hội thay đổi sang bắt buộc.

Nhiều xe ôm công nghệ băn khoăn ở hay về quê dịp Tết Nguyên đán 2024

Xuyên Đông |

Trước dịp Tết Nguyên đán, nhiều xe ôm công nghệ cho biết, họ đang băn khoăn ở lại kiếm thêm hay về quê ăn Tết?

Thời hạn xóa án tích để đi làm xe ôm công nghệ

Xuyên Đông |

Nhiều người băn khoăn, quá khứ họ có lỗi lầm nay đã ra tù muốn đi làm xe ôm công nghệ, họ băn khoăn ra tù bao lâu thì được xóa án tích.