Thay đổi giấy chứng nhận âm tính COVID-19 khi nhập cảnh Hàn Quốc

ANH THƯ |

Hàn Quốc đã ra thông báo về việc thay đổi tiêu chuẩn giấy chứng nhận âm tính COVID 19 đối với người nước ngoài nhập cảnh vào nước này.

Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, vừa qua, Cơ quan Quản lý dịch bệnh Hàn Quốc đã ra thông báo về việc Hàn Quốc thay đổi tiêu chuẩn giấy chứng nhận âm tính COVID-19 đối với người nhập cảnh từ nước ngoài vào Hàn Quốc kể từ ngày 23.5.2022.

Theo đó, người nhập cảnh vào Hàn Quốc bắt buộc phải xuất trình Giấy chứng nhận âm tính với COVID-19 được xét nghiệm thông qua các phương pháp như RT-PCR, LAMP, TMA, SDA, NEAR… (dưới đây gọi là Giấy chứng nhận âm tính bằng xét nghiệm PCR), có thời gian xét nghiệm và chứng nhận trong vòng 48 giờ tính từ 00 giờ ngày xuất phát.

Bên cạnh đó, không chấp nhận giấy chứng nhận âm tính với COVID-19 được xét nghiệm bằng các phương pháp kiểm tra nhanh như RAT, AG, Antigen…(dưới đây gọi là Giấy chứng nhận âm tính bằng test nhanh);

Kể từ thời gian trên, ngoài Giấy chứng nhận âm tính bằng xét nghiệm PCR, Hàn Quốc cũng chấp nhận cả Giấy chứng nhận âm tính bằng test nhanh được kiểm tra và chứng nhận trong vòng 24 giờ tính từ 00 giờ ngày xuất phát.

Giấy chứng nhận âm tính bằng test nhanh được lập bằng ngôn ngữ tiếng Hàn hoặc tiếng Anh. Trường hợp là bản dịch sang tiếng Hàn hoặc tiếng Anh thì phải có chứng nhận của Đại sứ quán hoặc cơ quan công chứng.

Giấy chứng nhận âm tính bằng test nhanh phải bao gồm những nội dung: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, phương pháp kiểm tra, kết quả kiểm tra, ngày kiểm tra và tên cơ quan kiểm tra.

Kết quả kiểm tra thể hiện trên giấy chứng nhận phải là âm tính.

Ngoài ra, các trường hợp không phải xuất trình Giấy chứng nhận âm tính với COVID-19 khi nhập cảnh Hàn Quốc bao gồm: trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ dưới 6 tuổi (người mang theo trẻ phải xuất trình được Giấy chứng nhận âm tính).

Người nhập cảnh vì lý do nhân đạo, công chức đi công tác có giấy miễn cách ly, phi hành đoàn, người xuất cảnh khỏi Hàn Quốc nhưng không được phía nước ngoài cho nhập cảnh phải quay trở lại Hàn Quốc, thuyền viên Hàn Quốc nhập cảnh từ Singapore, người Hàn Quốc bị nhiễm COVID-19 nhưng tính từ ngày phát hiện nhiễm đã qua sau 10 ngày và chưa đến 40 ngày.

Người nhập cảnh Hàn Quốc nếu không xuất trình được Giấy chứng nhận theo các nội dung quy định của Hàn Quốc sẽ không được phép lên máy bay.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Hàn Quốc chính thức cấp lại visa du lịch ngắn hạn cho du khách Việt Nam

Thanh Hương |

Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) tại Việt Nam cho biết, Bộ Tư pháp Hàn Quốc đã chính thức công bố cấp visa du lịch cho du khách Việt Nam và quốc tế sau hơn 2 năm ảnh hưởng của dịch bệnh.

Tiếp tục thí điểm đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc

Anh Thư |

Chính phủ đồng ý tiếp tục thực hiện thí điểm đưa người lao động Việt Nam đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc.

Doanh nghiệp Hàn Quốc ở Hải Phòng ủng hộ tăng lương tối thiểu từ 1.7.2022

H.Hoan - Mai Dung |

Hải Phòng - Ông Ko Tae Yeon – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Heesung Electronics Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Khu công nghiệp Tràng Duệ (huyện An Dương, Hải Phòng) ủng hộ việc tăng lương tối thiểu vùng từ 1.7.2022, cho rằng đó là việc làm cần thiết để người lao động có cuộc sống tốt hơn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hàn Quốc chính thức cấp lại visa du lịch ngắn hạn cho du khách Việt Nam

Thanh Hương |

Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) tại Việt Nam cho biết, Bộ Tư pháp Hàn Quốc đã chính thức công bố cấp visa du lịch cho du khách Việt Nam và quốc tế sau hơn 2 năm ảnh hưởng của dịch bệnh.

Tiếp tục thí điểm đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc

Anh Thư |

Chính phủ đồng ý tiếp tục thực hiện thí điểm đưa người lao động Việt Nam đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc.

Doanh nghiệp Hàn Quốc ở Hải Phòng ủng hộ tăng lương tối thiểu từ 1.7.2022

H.Hoan - Mai Dung |

Hải Phòng - Ông Ko Tae Yeon – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Heesung Electronics Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Khu công nghiệp Tràng Duệ (huyện An Dương, Hải Phòng) ủng hộ việc tăng lương tối thiểu vùng từ 1.7.2022, cho rằng đó là việc làm cần thiết để người lao động có cuộc sống tốt hơn.