Khách du lịch Hàn Quốc mong ngày trở lại Việt Nam

Hương Mai |

Bộ VHTTDL đã bổ nhiệm ông Lý Xương Căn làm Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc, nhiệm kỳ 2021 - 2024. Đây là sự ghi nhận những đóng góp hiệu quả của ông Lý Xương Căn trong công tác xúc tiến quảng bá và hợp tác du lịch Việt Nam - Hàn Quốc trong nhiệm kỳ đầu tiên từ năm 2017 đến 2020. Đồng thời, khích lệ ông và các cộng sự tiếp tục nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ với nhiều thách thức trong thời gian tới đây.

Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn với Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc Lý Xương Căn để hiểu thêm về những nhiệm vụ, kế hoạch của ông trong thời gian tới.

Xin chào ông Lý Xương Căn, lời đầu tiên xin chúc mừng ông khi tiếp tục giữ vai trò Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc, nhiệm kỳ 2021 - 2024. Ông có thể chia sẻ về những kế hoạch, mục tiêu của mình ở vị trí Đại sứ Du lịch trong thời gian sắp tới được không?

- Sau khi tiếp tục giữ vai trò Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc, tôi sẽ sớm thực hiện kế hoạch đưa du khách Hàn Quốc trở lại Việt Nam sau khi các chuyến bay thương mại hoạt động lại, không chỉ có khách du lịch mà còn các doanh nghiệp sang Việt Nam đầu tư.

Trong thời gian nhiệm kỳ đầu tiên, tôi cũng đã hợp tác với Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Việt Nam để duy trì quan hệ hợp tác Việt Nam với Hàn Quốc để đem lại kết quả tốt nhất. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng cố gắng đưa ra những chiến lược thu hút khách du lịch Hàn Quốc đến thăm Việt Nam. Mục tiêu đặt ra là khoảng 5 triệu khách vào 2020 nhưng tiếc là không thể hoàn thành được do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Tuy nhiên, điều đáng mừng là đa số người Hàn Quốc biết đến Việt Nam. Họ nhớ đến hình ảnh Việt Nam hiếu khách, thân thiện và mong đợi chính phủ Việt Nam chấp nhận hộ chiếu vaccine để được quay trở lại Việt Nam du lịch.

Theo ông, những khó khăn và thách thức du lịch Việt Nam phải đối mặt trong thời gian sắp tới là gì, thưa ông?

- Khi dịch bệnh được đẩy lùi và các đường bay quốc tế nối lại, chúng ta sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt với các nước. Chúng ta không được chủ quan mà phải hợp sức chuẩn bị các phương án. Những nỗ lực và tâm huyết của tôi trong nhiệm kỳ vừa qua vẫn còn thiếu và không đủ mạnh.

Tôi nghĩ rằng, Chính phủ Việt Nam cần quan tâm và có những chính sách hỗ trợ đặc biệt để thu hút khách du lịch và tiếp tục thu hút đầu tư Hàn Quốc

Tôi cho rằng, việc giao lưu văn hóa và du lịch giữa hai nước rất quan trọng, nhưng đến thời điểm này vẫn chưa có Trung tâm Văn hóa Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc, tôi mong muốn, Chính phủ sẽ có những chính sách và hỗ trợ bổ sung thêm ngân sách du lịch để phát triển du lịch.

Về chiến lược để thúc đẩy du lịch Việt Nam trở lại thời kỳ hậu COVID-19, ông đã có những kế hoạch cụ thể như thế nào?

- Thời gian tới đây, tôi sẽ quay trở lại Hàn Quốc và tham dự nhiều hoạt động tại đây vì năm 2022 là năm kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Bởi thế sẽ nhiều sự kiện, thông qua đó sẽ có nhiều cơ hội để thúc đẩy văn hóa, du lịch Việt Nam - Hàn Quốc. Chúng tôi sẽ đặc biệt quan tâm, hỗ trợ và khuyến khích những sự kiện này.

Có một thực tế, trong thời điểm dịch bệnh nhưng nhu cầu đi du lịch của người Hàn Quốc vẫn rất cao. Họ mong muốn được đặt chân đến Việt Nam và điều họ cần nhất bây giờ là những thông tin chính xác từ chính phủ Việt Nam cũng như từ Tổng cục Du lịch Việt Nam về những chính sách cụ thể. Khi có những chính sách cụ thể và chính xác thì Đại sứ cũng như là cộng sự sẽ kết nối khách du lịch và đáp ứng được nhu cầu của khách du lịch Hàn Quốc.

Được biết, gần đây ông cho xuất bản cuốn sách về Hoàng tử Lý Long Tường và đang trong quá trình làm phim về Hoàng tử Lý Long Tường - nhân vật mang tính biểu tượng của lịch sử kết nối Việt - Hàn. Ông có thể chia sẻ về bộ phim này được không?

- Lịch sử và hành trình đi lánh nạn của Hoàng tử Lý Long Tường bắt đầu từ năm 1226 và sau đó đến vùng đất ở Bắc Triều Tiên - Ủ Tân. Trên kênh YouTube “Lý Xương Căn - Hậu duệ vua Lý Thái Tổ” có khoảng 33 tập, làm về các hành trình đi sang Cao Ly lánh nạn của Hoàng tử Lý Long Tường cũng như những thông tin về thế hệ hậu duệ của nhà Lý ở Hàn Quốc. Những video này cũng đã nhận được phản hồi khá tích cực của người xem, đặc biệt là các bạn trẻ.

Hiện nay, ngoài việc giới thiệu về lịch sử thì những thông tin hữu ích về việc kết nối du lịch giữa 2 nước Việt Nam - Hàn Quốc cũng sẽ được chúng tôi triển khai trên trang này để cung cấp cho cả người dân Việt Nam và Hàn Quốc, trong đó có 1 phần nhấn mạnh về sự kết nghĩa của 2 tỉnh: Bắc Ninh - đền thờ 9 vị vua Lý và tỉnh Bông Hoa - nơi có Di tích lịch sử cấp nhà nước mà được chính phủ Hàn Quốc công nhận về hậu duệ thứ 13 của Hoàng thúc Lý Long Tường.

- Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!

Ông Lý Xương Căn (tên tiếng Hàn là Lee Chang Kun) sinh năm 1958 tại Seoul (Hàn Quốc), là hậu duệ đời thứ 31 của Vua Lý Thái Tổ và là hậu duệ đời thứ 26 của hoàng tử Lý Long Tường. Từ năm 1992, ông đại diện cho dòng Lý Hoa Sơn trở về Việt Nam tìm về quê tổ ở Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh; vận động, góp công tu bổ đền Đô thờ tám vị vua Lý, đồng thời bắt đầu kết nối hợp tác, đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc.

Năm 1994, ông Lý Xương Căn đã thành lập và là Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Dân tộc Việt - Hàn với mục đích đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước. Ông Lý Xương Căn và gia đình đã nhập quốc tịch Việt Nam từ năm 2010. Ông là Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ tháng 9.2014.


Hương Mai
TIN LIÊN QUAN

Ông Lý Xương Căn được bổ nhiệm làm Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc

Hương Mai |

Hà Nội - Chiều 16.12, ông Lý Xương Căn chính thức được bổ nhiệm làm Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc nhiệm kỳ 2021- 2024.

Du lịch Việt Nam mở cửa - tín hiệu phục hồi tích cực cho ngành công nghiệp không khói

Lâm Anh |

Sau gần 02 năm “đóng băng” do ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19, ngành du lịch Việt Nam đã bắt đầu có những dấu hiệu phục hồi tích cực khi mở cửa đón khách quốc tế trở lại.

Vietjet hiến kế phục hồi du lịch Việt Nam

Lâm Anh |

Tiếp nối sự thành công của chuyến bay VJ3749 đưa đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên trở lại Phú Quốc sau hơn 2 năm ảnh hưởng của COVID-19, Toạ đàm “Du lịch Việt Nam, mở cửa đón khách quốc tế” an toàn được tổ chức với sự tham gia của lãnh đạo Tổng cụ Du lịch, lãnh đạo địa phương và các đối tác doanh nghiệp hàng không, lữ hành, du lịch hàng đầu Vietjet, Vinpearl, Saigontourist…

Phục hồi du lịch Việt Nam bằng những kết nối “xanh”

THANH HƯƠNG |

Sau gần 2 năm ảnh hưởng dịch COVID-19, ngành du lịch Việt Nam từng bước xây dựng những “chiến lược” phục hồi, đáng chú ý trong đó là những kết nối “xanh”.

Giải thưởng quốc tế - lợi thế lớn để du lịch Việt Nam bứt phá

Phương Thảo |

Du lịch Việt Nam đã chứng kiến một bước nhảy vọt ngoạn mục trong hơn một thập kỷ qua, từ một điểm đến vô danh, trở thành thiên đường nghỉ dưỡng nổi tiếng toàn cầu với hàng loạt danh xưng, giải thưởng quốc tế danh giá. Vị thế thăng hạng này sẽ đem đến những lợi thế nào cho du lịch Việt Nam, đặc biệt là ở giai đoạn hậu COVID-19?

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Ông Lý Xương Căn được bổ nhiệm làm Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc

Hương Mai |

Hà Nội - Chiều 16.12, ông Lý Xương Căn chính thức được bổ nhiệm làm Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc nhiệm kỳ 2021- 2024.

Du lịch Việt Nam mở cửa - tín hiệu phục hồi tích cực cho ngành công nghiệp không khói

Lâm Anh |

Sau gần 02 năm “đóng băng” do ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19, ngành du lịch Việt Nam đã bắt đầu có những dấu hiệu phục hồi tích cực khi mở cửa đón khách quốc tế trở lại.

Vietjet hiến kế phục hồi du lịch Việt Nam

Lâm Anh |

Tiếp nối sự thành công của chuyến bay VJ3749 đưa đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên trở lại Phú Quốc sau hơn 2 năm ảnh hưởng của COVID-19, Toạ đàm “Du lịch Việt Nam, mở cửa đón khách quốc tế” an toàn được tổ chức với sự tham gia của lãnh đạo Tổng cụ Du lịch, lãnh đạo địa phương và các đối tác doanh nghiệp hàng không, lữ hành, du lịch hàng đầu Vietjet, Vinpearl, Saigontourist…

Phục hồi du lịch Việt Nam bằng những kết nối “xanh”

THANH HƯƠNG |

Sau gần 2 năm ảnh hưởng dịch COVID-19, ngành du lịch Việt Nam từng bước xây dựng những “chiến lược” phục hồi, đáng chú ý trong đó là những kết nối “xanh”.

Giải thưởng quốc tế - lợi thế lớn để du lịch Việt Nam bứt phá

Phương Thảo |

Du lịch Việt Nam đã chứng kiến một bước nhảy vọt ngoạn mục trong hơn một thập kỷ qua, từ một điểm đến vô danh, trở thành thiên đường nghỉ dưỡng nổi tiếng toàn cầu với hàng loạt danh xưng, giải thưởng quốc tế danh giá. Vị thế thăng hạng này sẽ đem đến những lợi thế nào cho du lịch Việt Nam, đặc biệt là ở giai đoạn hậu COVID-19?