Doanh nghiệp Hàn Quốc ở Hải Phòng ủng hộ tăng lương tối thiểu từ 1.7.2022

H.Hoan - Mai Dung |

Hải Phòng - Ông Ko Tae Yeon – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Heesung Electronics Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Khu công nghiệp Tràng Duệ (huyện An Dương, Hải Phòng) ủng hộ việc tăng lương tối thiểu vùng từ 1.7.2022, cho rằng đó là việc làm cần thiết để người lao động có cuộc sống tốt hơn.

Trước thông tin liên quan đến việc Hội đồng tiền lương Quốc gia đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 6% từ 1.7.2022, trao đổi với Lao Động, ông Ko Tae Yeon – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Heesung Electronics Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Khu công nghiệp Tràng Duệ (huyện An Dương, Hải Phòng) - cho biết: Việc tăng lương cho công nhân lao động là chế độ tốt và quan trọng. Đối với tư cách một công ty, đây cũng là một vấn đề quan trọng để có thể định hướng phát triển trong tương lai.

“Tôi và Công ty Heesung Elestronic Việt Nam luôn ủng hộ các chính sách liên quan đến việc tăng tiền lương cho cán bộ công nhân viên trong thời gian tới” – ông Ko Tae Yeon khẳng định.

Ông Ko Tae Yeon cho rằng, Chính phủ cũng cần lắng nghe các ý kiến của các doanh nghiệp nhiều hơn về vấn đề này. “Theo tôi được biết, năm ngoái có những công ty không tăng lương cho người lao động, vì ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Nhưng các doanh nghiệp tại Tràng Duệ vẫn cố gắng tạo điều kiện để tăng lương cho công nhân, dù là không được nhiều” – ông Ko Tae Yeon nói.

Khu công nghiệp Tràng Duệ hiện có 67 công ty đang hoạt động, trong đó có 40 doanh nghiệp của Hàn Quốc với nhiều công ty lớn như LG Electronic, LG Display… Tổng số lao động tại khu công nghiệp là hơn 40.000 người và dự kiến đến cuối năm nay, tổng số lao động có thể đạt đến 60.000 người. Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Khu công nghiệp Tràng Duệ đều cơ bản thống nhất mức lương chi trả cho người lao động, trong đó có cả Công ty Heesung Electronics Việt Nam, với mức lương cao hơn so với mặt bằng chung. Ngoài ra, các công ty này cũng hướng tới việc chi trả các chế độ phúc lợi tốt hơn cho cán bộ công nhân viên, tạo điều kiện cho người lao động yên tâm làm việc.

Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Khu công nghiệp Tràng Duệ cũng thường xuyên có các cuộc họp với Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng. Rất nhiều lần, Hiệp hội đưa ra ý kiến đối với UBND TP.Hải Phòng về việc nâng cao đời sống cũng như môi trường làm việc của cán bộ công nhân viên. Các doanh nghiệp Hàn Quốc luôn tuân thủ các quy định của thành phố trong việc hỗ trợ người lao động và có kế hoạch để tăng mức sống của người lao động, đảm bảo cao hơn so với mặt bằng chung.

Theo ông Ko Tae Yeon, với mức lương cơ bản đang áp dụng hiện nay thì khó để cho cán bộ công nhân viên làm việc tại công ty đáp ứng được cuộc sống tốt hơn. Chính vì thế, công ty Heesung Electronics Việt Nam đã thực hiện rất nhiều chương trình phúc lợi cho người lao động như thưởng, hỗ trợ cán bộ công nhân viên, hay trao giải cho các ý tưởng tốt. Ngoài ra, công ty cũng tạo điều kiện để người lao động có làm thêm giờ để tăng thu nhập, đáp ứng tốt hơn cho cuộc sống của công nhân. Công ty khuyến khích người lao động cống hiến cho doanh nghiệp, nâng cao năng suất chất lượng. Đi cùng với điều đó, công ty cũng sẽ có nhiều chương trình phúc lợi để tăng thu nhập cho người lao động.

Tuy nhiên, ông Ko Tae Yeon chia sẻ, để tăng thu nhập của người lao động, công ty tạo điều kiện để công nhân làm thêm giờ. Người lao động cũng mong muốn được làm thêm giờ để tăng thu nhập, đảm bảo đời sống. Nhưng điều này lại vi phạm quy định về thời gian làm thêm giờ. “Do đó, tôi mong muốn chính sách liên quan lao động cần được cân bằng, hài hòa, để người lao động vẫn đảm bảo được sức khỏe, đồng thời đảm bảo có cuộc sống ổn định” – ông Ko Tae Yeon nói.

Ông Đỗ Văn Dương, Chủ tịch Công đoàn Công ty Heesung Electronics Việt Nam cho biết: Công ty luôn ủng hộ các hoạt động của tổ chức Công đoàn. Hiện công ty đang trả lương cho người lao động cao hơn so với mặt bằng chung. Việc tăng lương tối thiểu cho công nhân cũng được công ty thực hiện rất tốt, mức thu nhập bình quân của người lao động từ 10 – 12 triệu đồng/người/tháng.

Công ty Heesung Electronics Việt Nam hiện có 700 công nhân, chuyên sản xuất tấm lưng ti vi và mặt hiển thị trên ôtô.

Tổng Giám đốc Công ty TNHH Heesung Electronics Việt Nam đồng tình với đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ 1.7.2022. Video: MD
H.Hoan - Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hình ảnh ngày đầu phụ huynh đưa trẻ đi tiêm vaccine COVID-19 ở Hải Phòng

Mai Dung - H.Hoan |

Hải Phòng - Ngày 20.4, thành phố bắt đầu chiến dịch tiêm phòng vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Trong đó, các trường THCS Quang Trung (quận Ngô Quyền), THCS Lê Lợi (quận Hải An) và THCS Trần Phú (quận Lê Chân) là những điểm tiêm đầu tiên.

LĐLĐ Hải Phòng: Đánh giá nội dung Điều lệ Công đoàn trong bối cảnh hội nhập

Mai Dung |

Hải Phòng - Chiều 19.4, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức hội nghị lấy ý kiến đánh giá nội dung của Điều lệ Công đoàn Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Các doanh nghiệp ở Hải Phòng: Không nên trì hoãn tăng lương tối thiểu vùng

Hoàng Hoan - Mai Dung |

Hải Phòng - Nhiều doanh nghiệp ở Hải Phòng đều cho rằng, việc tăng lương tối thiểu vùng từ mốc 1.7.2022 là rất cần thiết, không nên trì hoãn bởi lẽ người lao động đang gặp khó khăn khi mức thu nhập hiện tại chưa đáp ứng mức sống tối thiểu.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hình ảnh ngày đầu phụ huynh đưa trẻ đi tiêm vaccine COVID-19 ở Hải Phòng

Mai Dung - H.Hoan |

Hải Phòng - Ngày 20.4, thành phố bắt đầu chiến dịch tiêm phòng vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Trong đó, các trường THCS Quang Trung (quận Ngô Quyền), THCS Lê Lợi (quận Hải An) và THCS Trần Phú (quận Lê Chân) là những điểm tiêm đầu tiên.

LĐLĐ Hải Phòng: Đánh giá nội dung Điều lệ Công đoàn trong bối cảnh hội nhập

Mai Dung |

Hải Phòng - Chiều 19.4, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức hội nghị lấy ý kiến đánh giá nội dung của Điều lệ Công đoàn Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Các doanh nghiệp ở Hải Phòng: Không nên trì hoãn tăng lương tối thiểu vùng

Hoàng Hoan - Mai Dung |

Hải Phòng - Nhiều doanh nghiệp ở Hải Phòng đều cho rằng, việc tăng lương tối thiểu vùng từ mốc 1.7.2022 là rất cần thiết, không nên trì hoãn bởi lẽ người lao động đang gặp khó khăn khi mức thu nhập hiện tại chưa đáp ứng mức sống tối thiểu.