Ông Phạm Việt Dũng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên cho biết, nội dung tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến quyền, lợi ích của NLĐ; vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn Việt Nam;
Những nội dung cụ thể hóa chủ đề hoạt động của các cấp công đoàn gắn với các hoạt động và phong trào thi đua, cuộc vận động do tổ chức Công đoàn phát động.
Ngoài các các phương thức truyền thống như tuyên truyền miệng thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên công đoàn các cấp; tuyên truyền trực quan bằng pano, áp phích, tờ rơi, tờ gấp; tuyên truyền thông qua tổ chức các hoạt động và phong trào thi đua; tuyên truyền trên các phương tiện tuyền thông đại chúng… các cấp Công đoàn còn đẩy mạnh và phát huy các kênh truyền thông mới như: Cổng thông tin điện tử, Facebook, các nhóm Zalo của các cấp công đoàn; ứng dụng nền tảng công nghệ thông tin tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, thi ảnh, video clip…
Đến nay đã có trên 80% CĐCS đã thành lập các trang Facebook, fanpage để phục vụ công tác tuyên truyền.
Chất lượng của trang Website, fanpage Công đoàn tỉnh Thái Nguyên đảm bảo nhiều nội dung phong phú, phù hợp, gần gũi với người xem và CNVCLĐ.
Hiện nay trang Website và fanpage công đoàn Thái Nguyên thu hút người đọc, thích, chia sẻ theo dõi có thời điểm lên tới 60 nghìn lượt người, duy trì thường xuyên trên 9.000 lượt người thích và theo dõi; hệ thống hỏi đáp, tư vấn trên trang đảm bảo đáp ứng nhanh chóng kịp thời.
Ngoài ra, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên còn thường xuyên đôn đốc nhắc nhở cán bộ công đoàn các cấp chú trọng đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động, tổ chức tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội về kỹ năng viết, tin bài.
Thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên công đoàn các cấp với 56 báo cáo viên cấp tỉnh; xây dựng được trên 3.000 cán bộ công đoàn, công nhân lao động nòng cốt - đây là lực lượng quan trọng trong thực hiện công tác tuyên truyền, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên và tham gia xử lý các vấn đề phát sinh ở cơ sở, lực lượng nòng cốt trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch về tổ chức Công đoàn Việt Nam.
“Do triển khai đồng bộ các giải pháp, năng lực thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền của cán bộ công đoàn các cấp được nâng lên. Kết quả hàng năm có hàng nghìn cuộc tuyên truyền với hàng trăm nghìn lượt đoàn viên, CNLĐ được tham gia học tập” - ông Phạm Việt Dũng cho hay.