Doanh nghiệp nỗ lực bảo đảm bữa ăn ca cho người lao động

Mai Dung - Trung Du |

Lương không tăng, trong khi mọi chi phí sinh hoạt đang dần “leo thang” khiến cuộc sống nhiều công nhân nhà trọ ở thành phố Hải Phòng, tỉnh Thái Bình khó khăn. Họ chấp nhận cắt giảm bữa ăn hằng ngày để có tiền gửi về quê cho gia đình. Trong bối cảnh này, nhiều doanh nghiệp nỗ lực bảo đảm bữa ăn ca cho người lao động.

Cắt giảm tiền ăn mỗi tuần

Anh Hoàng Văn Vui (quê Tuyên Quang, công nhân nhà trọ phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh) xuống Hải Phòng làm công nhân hơn 2 năm nay. Nhiều tháng nay công ty không tăng ca nên ngoài tiền lương hơn 6 triệu đồng/tháng, anh Vui không còn khoản thu nhập khác. Số tiền này anh Vui dành một nửa gửi về quê cho vợ chăm sóc 2 con đang học tiểu học, còn lại trả tiền nhà, tiền ăn và các chi phí sinh hoạt khác. Riêng tiền nhà, điện nước tốn khoảng 1 triệu đồng/tháng. “Vật giá ngày càng tăng trong khi tiền lương không tăng, cuộc sống của lao động xa nhà như chúng tôi càng thêm khó khăn. Để giữ nguyên khoản tiền gửi về quê cho vợ con, bản thân tôi phải cắt giảm tiền ăn hằng tháng…” - anh Vui tâm sự.

Còn chị Hà Thị Liên (20 tuổi, quê Thanh Hoá), sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, chị Liên ra Hải Phòng làm công nhân tại KCN VSIP. Vừa chân ướt chân ráo xuống Hải Phòng, chị Liên mắc COVID-19, tốn nhiều tiền mua thuốc, kit test. “Chưa kịp lĩnh tháng lương đầu tiên tôi đã mắc COVID-19. Bữa ăn hằng ngày cũng phải nhờ anh chị cùng xóm trọ mua giúp. Số tiền tiết kiệm trước khi xuống Hải Phòng chỉ đủ tiền ăn hằng ngày, thuốc men, cũng không dám mua đồ bồi bổ trong thời gian điều trị COVID-19”, chị Liên nói.

Doanh nghiệp nỗ lực bảo đảm bữa ăn ca cho người lao động

Còn ở Thái Bình, trước bối cảnh vật giá “leo thang” ảnh hưởng đến đời sống người lao động, các doanh nghiệp trên địa bàn vẫn nỗ lực bảo đảm bữa ăn ca. Đại diện lãnh đạo Công ty CP Sản xuất hàng thể thao chi nhánh Thái Bình (Công ty Tân Đệ), cho biết: “Chúng tôi ký hợp đồng với nhà cung cấp suất ăn lớn, uy tín trong đó có quy định rõ về giá, về thực phẩm, thực đơn theo tuần, theo tháng nên trước tình hình giá cả leo thang như hiện nay chất lượng bữa ăn của công nhân vẫn duy trì ở mức 18.000 đồng/suất, tính cả tiền chế biến, phục vụ khoảng 22.000 đồng/suất. Chúng tôi chủ động ký kết với trang trại trồng rau, nuôi lợn quy mô lớn trong tỉnh để bảo đảm nguồn cung thực phẩm ổn định”.

Chị T.T.H (38 tuổi, công nhân Công ty TNHH TAV, KCN Nguyễn Đức Cảnh, TP.Thái Bình), cho hay: “Công ty tôi từ lâu áp dụng hình thức mua bán cơm trưa giữa các nhà cung cấp và công nhân lao động. Theo đó có từ 2-3 cơ sở cùng được đăng ký bán ở khu vực gần ngay cổng vào công ty để công nhân lựa chọn, quyết định. Thực đơn, chất lượng món ăn của bên nào phù hợp thì công nhân sẽ lựa chọn mua của bên đó. Do vậy tính cạnh tranh được nâng cao hơn, công nhân có thêm nhiều lựa chọn, chất lượng cơ bản vẫn ổn định”.

Theo ghi nhận của PV Lao Động, đến thời điểm hiện tại chưa có ý kiến thắc mắc, phản ánh của người lao động liên quan chất lượng bữa ăn ca bị ảnh hưởng bởi vật giá leo thang, lạm phát. Bà Phạm Thị Thắng - Chủ tịch Công đoàn các KCN tỉnh Thái Bình - cho biết: “Không chỉ đến thời điểm này khi giá cả thị trường có nhiều biến đổi, thực phẩm lên giá mà ngay cả trong những lúc bình thường, chúng tôi đều tích cực tuyên truyền, nắm bắt chặt chẽ phía các công đoàn cơ sở, người lao động để thực hiện đảm bảo chất lượng bữa ăn cho công nhân. Nhìn chung mức ăn ca của công nhân trong các KCN dao động từ 15.000 đồng đến 23.000 đồng/suất, các doanh nghiệp cơ bản thực hiện nghiêm túc”. Tuy vậy theo bà Thắng, có thể mức ăn, chất lượng bữa ăn không bị ảnh hưởng quá nhiều, song phần nào đó không thể đầy đủ, tươm tất như khi giá cả chưa tăng đồng loạt.

Mai Dung - Trung Du
TIN LIÊN QUAN

Tìm cách nâng chất lượng bữa ăn ca cho người lao động

Hà Anh |

Hiện, giá cả các mặt hàng và giá xăng dầu tăng cao - ảnh hưởng nhiều đến chất lượng bữa ăn ca của người lao động. Để đảm bảo sức khoẻ của người lao động, các cán bộ công đoàn cho rằng, doanh nghiệp, cơ quan chức năng phối hợp với tổ chức công đoàn có hình thức hỗ trợ bữa ăn ca cho họ.

Còn 6,45% doanh nghiệp thực hiện giá trị bữa ăn ca dưới 15.000 đồng/suất

Hà Anh |

5 năm qua, các cấp công đoàn đã nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết 7c/NQ-BCH ngày 25.2.2016 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN về “Chất lượng bữa ăn ca của người lao động (NLĐ)”.

5 năm thực hiện Nghị quyết 7c/NQ-BCH của Tổng LĐLĐVN: Trên 5.290.830 NLĐ được hỗ trợ bữa ăn ca

việt lâm |

Ngày 25.2.2016, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN ban hành Nghị quyết 7c/NQ-BCH về “Chất lượng bữa ăn ca của người lao động”. Từ khi có Nghị quyết, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, giải pháp thiết thực, hiệu quả của tổ chức công đoàn hỗ trợ, tham gia tổ chức bữa ăn ca của NLĐ giúp bữa ăn ca được nâng lên về chất lượng, đảm bảo sức khỏe, tái tạo sức lao động của NLĐ, góp phần quan trọng nâng cao năng suất lao động, vị thế, hình ảnh của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Tìm cách nâng chất lượng bữa ăn ca cho người lao động

Hà Anh |

Hiện, giá cả các mặt hàng và giá xăng dầu tăng cao - ảnh hưởng nhiều đến chất lượng bữa ăn ca của người lao động. Để đảm bảo sức khoẻ của người lao động, các cán bộ công đoàn cho rằng, doanh nghiệp, cơ quan chức năng phối hợp với tổ chức công đoàn có hình thức hỗ trợ bữa ăn ca cho họ.

Còn 6,45% doanh nghiệp thực hiện giá trị bữa ăn ca dưới 15.000 đồng/suất

Hà Anh |

5 năm qua, các cấp công đoàn đã nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết 7c/NQ-BCH ngày 25.2.2016 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN về “Chất lượng bữa ăn ca của người lao động (NLĐ)”.

5 năm thực hiện Nghị quyết 7c/NQ-BCH của Tổng LĐLĐVN: Trên 5.290.830 NLĐ được hỗ trợ bữa ăn ca

việt lâm |

Ngày 25.2.2016, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN ban hành Nghị quyết 7c/NQ-BCH về “Chất lượng bữa ăn ca của người lao động”. Từ khi có Nghị quyết, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, giải pháp thiết thực, hiệu quả của tổ chức công đoàn hỗ trợ, tham gia tổ chức bữa ăn ca của NLĐ giúp bữa ăn ca được nâng lên về chất lượng, đảm bảo sức khỏe, tái tạo sức lao động của NLĐ, góp phần quan trọng nâng cao năng suất lao động, vị thế, hình ảnh của tổ chức Công đoàn Việt Nam.