Những người còn bám trụ với nghề đan ngư cụ truyền thống

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Hình thành, gắn bó với đời sống lao động của người dân vùng sông nước Bạch Đằng từ giữa thế kỷ XV, đến nay, làng nghề đan lát thuyền nan và ngư cụ Hưng Học, thị xã Quảng Yên đang đứng trước nguy cơ mai một.

Cụ tổ làng nghề Hưng Học tên là Đặng Húy Đôn, người vùng Thanh Hà (tỉnh Hải Dương) di cư về đảo Hà Nam, Tx Quảng Yên sinh sống và mang nghề đan lờ đến vùng này. Kể từ đó làng nghề hình thành. Ảnh: Đoàn Hưng
Cụ tổ làng nghề Hưng Học tên là Đặng Húy Đôn, người vùng Thanh Hà (tỉnh Hải Dương) di cư về đảo Hà Nam, thị xã Quảng Yên sinh sống và mang nghề đan lờ đến vùng này. Kể từ đó làng nghề hình thành. Ảnh: Đoàn Hưng
Thời kỳ cao điểm, cả làng nghề có 80 hộ  làm nghề nay chỉ còn 20 hộ theo nghề. Ảnh: Đoàn Hưng
Thời kỳ cao điểm, cả làng nghề có 80 hộ  làm nghề nay chỉ còn 20 hộ theo nghề. Ảnh: Đoàn Hưng
Thời kỳ cao điểm, cả làng nghề có 80 hộ làm nghề, nay chỉ còn 20 hộ. Ảnh: Đoàn Hưng
Những người theo nghề đa số là người cao tuổi. Ảnh: Đoàn Hưng
Những người theo nghề đa số là người cao tuổi. Ảnh: Đoàn Hưng
Những người theo nghề đa số là người cao tuổi. Ảnh: Đoàn Hưng
Theo ông  Đặng Văn Huân (78 tuổi, khu 4, phường Nam Hòa, TX. Quảng Yên) cho biết: Thế hệ trẻ đi làm ở nhà máy xí nghiệp nhiều chỉ còn lại những người cao tuổi như chúng tôi theo nghề , sản phẩm làm ra rẻ, thu nhập thấp  khiến  nhiều người bỏ nghề. Ảnh: Đoàn Hưng
Theo ông  Đặng Văn Huân (78 tuổi, khu 4, phường Nam Hòa, TX. Quảng Yên) cho biết: Thế hệ trẻ đi làm ở nhà máy xí nghiệp nhiều chỉ còn lại những người cao tuổi như chúng tôi theo nghề , sản phẩm làm ra rẻ, thu nhập thấp  khiến  nhiều người bỏ nghề. Ảnh: Đoàn Hưng
Theo ông Đặng Văn Huân (78 tuổi, khu 4, phường Nam Hòa, thị xã Quảng Yên) cho biết: "Thế hệ trẻ đi làm ở nhà máy xí nghiệp nhiều, chỉ còn lại những người cao tuổi như chúng tôi theo nghề. Sản phẩm làm ra rẻ, thu nhập thấp khiến nhiều người bỏ nghề." Ảnh: Đoàn Hưng
Một số hộ dân trong làng đã phát triển nghề, tạo ra những sản phẩm mới như đồ nội thất, bàn ghế bằng tre. Ảnh: Đoàn Hưng
Một số hộ dân trong làng đã phát triển nghề, tạo ra những sản phẩm mới như đồ nội thất, bàn ghế bằng tre. Ảnh: Đoàn Hưng
Một số hộ dân trong làng đã tạo ra những sản phẩm mới như đồ nội thất, bàn ghế bằng tre. Ảnh: Đoàn Hưng
Một hướng đi khác được gia đình ông Nguyễn Anh Sáu, khu 3, phường Nam Hòa, TX Quảng Yên là sản xuất mô hình thuyền nan, đồ ngư cụ theo hướng thủ công mỹ nghệ, quà lưu niệm. Ảnh: Đoàn Hưng
Một hướng đi khác được gia đình ông Nguyễn Anh Sáu, khu 3, phường Nam Hòa, TX Quảng Yên là sản xuất mô hình thuyền nan, đồ ngư cụ theo hướng thủ công mỹ nghệ, quà lưu niệm. Ảnh: Đoàn Hưng
Một hướng đi khác của gia đình ông Nguyễn Anh Sáu, khu 3, phường Nam Hòa, thị xã Quảng Yên là sản xuất mô hình thuyền nan, đồ ngư cụ theo hướng thủ công mỹ nghệ, quà lưu niệm. Ảnh: Đoàn Hưng
Ông Nguyễn Anh Sáu, khu 3, phường Nam Hòa, TX Quảng Yên cho biết chuyển sang sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ làm từ năm 2012, hàng bán bình thường, tiêu thụ ngư cụ, sản phẩm thuyền lan nhỏ là sản phẩn ocop 3 sao, nói về làng nghề đan ngư cụ rất nhiều sản phẩm để tồn tại ý nghĩa cho khách du lịch mua về làm quà làm kỷ niệm, nghĩ đến qua nhiều đoàn khách du lịch về thăm quan, có người đặt, Hướng làng nghề, con của làng nghề, để tồn tại lâu dài, sản phẩm ngư cụ ít đen, để tồn tại lâu dài, bố trí cho người đi thăm quan tỉnh khác học hỏi thì mới có việc đông người làm, mai một, phai nhạt không phải cái nhân tôi mọi người cũng thấy k vui cho lắm nghề của các cụ ông cha lâu đời,
Ông Nguyễn Anh Sáu, khu 3, phường Nam Hòa, TX Quảng Yên cho biết chuyển sang sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ làm từ năm 2012, hàng bán bình thường, tiêu thụ ngư cụ, sản phẩm thuyền lan nhỏ là sản phẩn ocop 3 sao, nói về làng nghề đan ngư cụ rất nhiều sản phẩm để tồn tại ý nghĩa cho khách du lịch mua về làm quà làm kỷ niệm, nghĩ đến qua nhiều đoàn khách du lịch về thăm quan, có người đặt, Hướng làng nghề, con của làng nghề, để tồn tại lâu dài, sản phẩm ngư cụ ít đen, để tồn tại lâu dài, bố trí cho người đi thăm quan tỉnh khác học hỏi thì mới có việc đông người làm, mai một, phai nhạt không phải cái nhân tôi mọi người cũng thấy k vui cho lắm nghề của các cụ ông cha lâu đời,
Ông Nguyễn Anh Sáu cho biết thêm: "Gia đình ông chuyển sang sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ, hợp tác với các công ty du lịch, hình thành điểm tham quan từ năm 2012. Sản phẩm mô hình thuyền nan cũng được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao của Quảng Ninh, song sản phẩm làm ra tiêu thụ chậm, khách du lịch cũng thưa thớt. Ảnh: Đoàn Hưng
gdgd
gdgd
gdgd
Tuy có những thăng trầm, nhưng những lớp nghệ nhân của làng nghề vẫn đang đau đáu từng ngày đổi mới phương thức sản xuất để những giá trị tinh hoa mà cha ông để lại còn mãi với thời gian. Ảnh: Đoàn Hưng
Đoàn Hưng
TIN LIÊN QUAN

Xây dựng thương hiệu Quảng Ninh "giàu có, sạch đẹp"

THEO CHINHPHU.VN |

Tỉnh Quảng Ninh có giải pháp vận động, nâng cao ý thức của người dân, huy động toàn dân vào cuộc với nòng cốt là thanh niên và lực lượng vũ trang để phong trào bảo vệ môi trường sống động, thường xuyên, liên tục; xây dựng thương hiệu Quảng Ninh "giàu có, sạch đẹp".

Quảng Ninh: Thi làm mâm cơm cho 6 người ăn với kinh phí 1 triệu đồng

Đoàn Hưng |

Sáng 4.3, tại TP Hạ Long, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội thi nấu ăn giỏi với chủ đề "Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương". Đây là hoạt động chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028, kỷ niệm 60 năm Thành lập tỉnh Quảng Ninh và kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ.

Ưu tiên bố trí "vốn mồi" phát triển hạ tầng logistics tại Quảng Ninh

Anh Tuấn |

Xác định dịch vụ logistics là một ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh trong thời gian tới, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị có sự tham dự của Bộ Công Thương và các chuyên gia để hiến kế, xây dựng tỉnh này trở thành trung tâm logistics hàng đầu cả nước.

Thượng úy cảnh sát kể khoảnh khắc lao ra dòng lũ cứu người ở Hà Giang

Tô Thế |

Kể về thời khắc lao ra dòng lũ cứu người dân, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường - Công an huyện Mèo Vạc (Hà Giang) cho biết, bản thân cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cố gắng làm sao tiếp cận, đưa người dân về bờ an toàn.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Những chủ tịch UBND quận, huyện ở Hà Nội thuộc đối tượng kiểm tra trong năm 2024

KHÁNH AN |

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra về thực hiện kết luận thanh tra và kiểm tra về phòng, chống tham nhũng năm 2024.

Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh với ông Nguyễn Hồng Thanh

Ái Vân |

Ông Nguyễn Hồng Thanh được phê chuẩn kết quả bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6: Bóng chuyền Việt Nam không dự giải châu Á

HOÀNG HUÊ |

Bóng chuyền Việt Nam rút lui khỏi giải châu Á, Ngọc Thuân ghi dấu ấn... là những tin tức đáng chú ý trong bản tin bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6.

Xây dựng thương hiệu Quảng Ninh "giàu có, sạch đẹp"

THEO CHINHPHU.VN |

Tỉnh Quảng Ninh có giải pháp vận động, nâng cao ý thức của người dân, huy động toàn dân vào cuộc với nòng cốt là thanh niên và lực lượng vũ trang để phong trào bảo vệ môi trường sống động, thường xuyên, liên tục; xây dựng thương hiệu Quảng Ninh "giàu có, sạch đẹp".

Quảng Ninh: Thi làm mâm cơm cho 6 người ăn với kinh phí 1 triệu đồng

Đoàn Hưng |

Sáng 4.3, tại TP Hạ Long, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội thi nấu ăn giỏi với chủ đề "Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương". Đây là hoạt động chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028, kỷ niệm 60 năm Thành lập tỉnh Quảng Ninh và kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ.

Ưu tiên bố trí "vốn mồi" phát triển hạ tầng logistics tại Quảng Ninh

Anh Tuấn |

Xác định dịch vụ logistics là một ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh trong thời gian tới, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị có sự tham dự của Bộ Công Thương và các chuyên gia để hiến kế, xây dựng tỉnh này trở thành trung tâm logistics hàng đầu cả nước.