Thái Bình: Gần 2.000 công nhân ngừng việc đòi quyền lợi

Tất Thảo – Đặng Tiến |

Sáng 24.5, gần 2.000 công nhân (CN) Cty may Ivory Việt Nam (100% vốn Hàn Quốc, chuyên sản xuất hàng may mặc tại thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư) đã ngừng việc, đề nghị Cty tăng tiền chuyên cần, tiền thâm niên và tiền hỗ trợ xăng xe.
Theo phản ánh của tập thể NLĐ, CN đã nhiều lần kiến nghị Cty thực hiện các khoản tiền thâm niên, tiền chuyên cần và tiền xăng xe nhưng Cty không thực hiện. Cụ thể, NLĐ đề nghị tăng tiền chuyên cần từ 500.000 lên 700.000 đồng/tháng; xăng 300.000 lên 500.000 đồng/tháng; tiền thâm niên từ 30.000 lên 50.000 đồng/tháng. Hiện tại, mỗi năm thâm niên, CN được 30.000 đồng/tháng; 10 năm thì được 300.000 đồng/tháng.
"Lương cơ bản của NLĐ quá thấp do vậy buộc họ phải đòi hỏi các chế độ phụ cấp tăng lên, đảm bảo cuộc sống. Lương cơ bản của tôi chỉ có 2.844.000 đồng. Cộng các khoản phụ cấp khác, thì tổng thu nhập là 4,7 triệu đồng. Cty không hay tăng ca, chỉ có hôm nào phải hoàn thành hàng gấp thì CN mới phải làm thêm vài hôm”, một nữ CN cho biết.
Được biết, ngay sau cuộc ngừng việc xảy ra, LĐLĐ huyện Vũ Thư đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng của của tỉnh, huyện đến nắm tình hình, làm việc với Cty để giải quyết vụ việc.

Báo Lao Động đang theo dõi và sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Tất Thảo – Đặng Tiến
TIN LIÊN QUAN

Làm thế nào để đình công hợp pháp?

Quế Chi |

Trước thực trạng các cuộc ngừng việc tập thể, đình công từ trước đến nay đều bất hợp pháp, không đúng theo trình tự thủ tục, nhiều cán bộ CĐ, chuyên gia cho rằng cần sửa đổi quy định của Bộ luật LĐ về tổ chức và lãnh đạo đình công cũng như cần xem xét lại quy định cấp CĐ nào sẽ đứng ra đảm nhiệm việc này?

Để không còn “Luật một bên và đình công một bên”

QUẾ CHI - TRƯƠNG HOÀNG |

Theo thống kê, từ năm 1995 (khi Bộ luật Lao động có hiệu lực) đến nay, cả nước xảy ra trên 6.000 cuộc tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể, nhưng không có một cuộc nào được tiến hành theo đúng trình tự pháp luật, do CĐCS lãnh đạo. Nói một cách khác, đó là tình trạng “Luật một bên và đình công một bên”. Thực tế trên đã đặt ra vấn đề cần sửa đổi quy định về tổ chức và lãnh đạo đình công trong Bộ luật Lao động theo hướng đơn giản, ngắn gọn hơn.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Làm thế nào để đình công hợp pháp?

Quế Chi |

Trước thực trạng các cuộc ngừng việc tập thể, đình công từ trước đến nay đều bất hợp pháp, không đúng theo trình tự thủ tục, nhiều cán bộ CĐ, chuyên gia cho rằng cần sửa đổi quy định của Bộ luật LĐ về tổ chức và lãnh đạo đình công cũng như cần xem xét lại quy định cấp CĐ nào sẽ đứng ra đảm nhiệm việc này?

Để không còn “Luật một bên và đình công một bên”

QUẾ CHI - TRƯƠNG HOÀNG |

Theo thống kê, từ năm 1995 (khi Bộ luật Lao động có hiệu lực) đến nay, cả nước xảy ra trên 6.000 cuộc tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể, nhưng không có một cuộc nào được tiến hành theo đúng trình tự pháp luật, do CĐCS lãnh đạo. Nói một cách khác, đó là tình trạng “Luật một bên và đình công một bên”. Thực tế trên đã đặt ra vấn đề cần sửa đổi quy định về tổ chức và lãnh đạo đình công trong Bộ luật Lao động theo hướng đơn giản, ngắn gọn hơn.