Tết muộn với những đoàn viên làm việc xuyên đêm giao thừa

Phương Linh |

Làm việc xuyên đêm giao thừa, với nhiều đoàn viên, công nhân lao động ở Khánh Hòa luôn phải đón Tết muộn.

Tối 21.1( tức 30 tháng Chạp) LĐLĐ tỉnh Khánh Hoà tổ chức chương trình "Tết muộn" thăm đoàn viên công nhân lao động làm việc xuyên Tết.

Tại Khoa Hồi sức tích cực và chống độc- Bệnh viên Đa khoa tỉnh Khánh Hoà, không khí đêm 30 Tết dường như dừng ngoài cánh cửa. 41 bệnh nhân đang điều trị thì có 35 bệnh nhân đang thở máy và 12 bác sĩ, y tá vẫn túc trực dõi theo từng chỉ số trên màn hình.

Mong ước đêm giao thừa của bác sĩ Trần Hồng Quân- Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa là bệnh nhân khỏe để về nhà. Ảnh: Phương Linh
Mong ước đêm giao thừa của bác sĩ Trần Hồng Quân- Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa là bệnh nhân khỏe để về nhà. Ảnh: Phương Linh

Bác sĩ Trần Hồng Quân chia sẻ: "Các bệnh nhân ở đây người nhà đều không vào được, chỉ có y tá bác sĩ chăm sóc điều trị 100% vì thế khi vào ca chúng tôi đều phải dõi theo bệnh nhân từng phút. Mỗi kíp 12h đến lúc về nhà thì đã sang năm mới".

Với các chiến sĩ Đội Cảnh sát Giao thông và Trật tự Công an TP. Nha Trang, đêm 30 Tết là cao điểm cả đội phải trực 100% quân số.

Lãnh đạo LĐLĐ Khánh Hòa chúc Tết, động viên cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát Giao thông, trật tự Công an TP. Nha Trang làm việc xuyên Tết. Ảnh: Phương Linh
Lãnh đạo LĐLĐ Khánh Hòa chúc Tết, động viên cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát Giao thông, trật tự Công an TP. Nha Trang làm việc xuyên Tết. Ảnh: Phương Linh

Trung tá Trần Quang Hưng cho biết: "Hôm nay cả đội bước vào trực chiến đêm giao thừa, đảm bảo an toàn cho lễ bắn pháo hoa, giữ an toàn giao thông đường phố để người dân, du khách và bà con thăm quan được vui vẻ, an toàn. Toàn đội 56 cán bộ chiến sĩ chúng tôi xin hứa nỗ lực hết mình thực hiện điều tiết, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự để người dân được đón năm mới an vui".

Tại chợ Xóm Mới - một trong những chợ lớn của TP. Nha Trang đêm 30 khối lượng rác đổ về càng nhiều. 70 công nhân vệ sinh môi trường của Công ty CP Môi trường Đô thị Nha Trang đang căng mình thu gom rác.

Tết muôn công đoàn đến với công nhân vệ sinh làm việc tại Chợ Xóm Mới. Ảnh: Phương Linh
Tết muộn công đoàn đến với công nhân vệ sinh làm việc tại Chợ Xóm Mới. Ảnh: Phương Linh

Chị Trần Thị Hanh cho biết: "Giao thừa mọi người đón năm mới còn tôi và nhiều anh chị em thì chạy đua với thời gian để hoàn thành thu gom rác. Xong lúc nào thì mới về đón Tết và thường là 2-3h sáng ngày mùng 1 Tết. Vất vả nhưng được sự động viên của các cấp nhất là hôm nay LĐLĐ tỉnh lì xì cho anh em nên càng cố gắng xong sớm hơn".

Niềm vui của đoàn viên làm việc tại tổ gác chắn Vĩnh Phương đêm giao thừa. Ảnh: Phương Linh
Niềm vui của đoàn viên làm việc tại tổ gác chắn Vĩnh Phương đêm giao thừa. Ảnh: Phương Linh

Cũng như nhiều đoàn viên, công nhân lao động thuộc ngành nghề đặc thù làm việc xuyên Tết, anh Trình Minh Vỹ- Tổ trưởng chắn Vĩnh Phương- Công ty CP Đường sắt Phú Khánh ngày lên ca đêm giao thừa luôn có một cảm xúc đặc biệt.

Tết muộn mang lại niềm vui, sự phấn khởi trước thềm năm mới với nhiều đoàn viên tại Khánh Hòa phải làm việc xuyên đêm giao thừa. Ảnh: Phương Linh
Tết muộn mang lại niềm vui, sự phấn khởi trước thềm năm mới với nhiều đoàn viên tại Khánh Hòa phải làm việc xuyên đêm giao thừa. Ảnh: Phương Linh

"Mỗi ngày Tết đón 39 chuyến tàu mỗi ngày, công việc của anh em trong gác chắn là đảm bảo an toàn đường sắt. Áp lực nhất là dịp Tết mật độ giao thông nhiều. Thời khắc giao thừa có những hành khách đia qua thấy mình vẫn đang làm việc họ ghé vào chúc mừng năm mới đó là điều ấm áp nhất"- anh Vỹ vui nói.

"Tết muộn" - được LĐLĐ Khánh Hòa tổ chức trở lại sau 3 năm ảnh hưởng dịch COVID-19. 2 đoàn công tác do ông Bùi Hoài Nam- Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa và ông Bùi Đăng Thành- Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh trực tiếp đến động viên, tặng quà Tết (mỗi suất 800.000 đồng) cho 20 nhân viên y tế tại Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc- Bệnh viện Đa khoa tỉnh; lì xì 500.000 đồng cho mỗi công nhân vệ sinh làm việc tại chợ Xóm Mới đêm 30; tặng quà Tết cho 10 đoàn viên gác chắn Vĩnh Phương làm việc đêm giao thừa, mỗi suất quà trị giá 800.000 đồng...


Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Chợ pháo giấy lớn nhất TPHCM nhộn nhịp, hút khách trước đêm giao thừa

NGỌC LÊ - THANH VŨ |

TPHCM - Khu vực chợ Kim Biên (Quận 5) được biết đến là nơi bán các loại pháo được phép bán và sử dụng lớn nhất TPHCM vào mỗi dịp Tết Nguyên đán. Trước giao thừa, nhiều người dân cũng tới đây để mua pháo khiến khu chợ nhộn nhịp hơn.

Dự báo mới nhất thời tiết đêm giao thừa và mùng 1 Tết Quý Mão 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định đêm giao thừa Tết Quý Mão Bắc Bộ, Nam Trung Bộ có mưa vài nơi; ngày mùng 1 Tết trở nắng gián đoạn. Các khu vực khác phổ biến ít mưa, ngày nắng.

Cận cảnh quả đạn pháo hoa bắn đêm giao thừa ở Huế

QUẢNG AN - TRẦN TÌNH |

THỪA THIÊN HUẾ - Công tác chuẩn bị cho buổi trình diễn pháo hoa đêm giao thừa Tết Quý Mão 2023 ở Thừa Thiên Huế cơ bản đã hoàn tất.

Xử phạt thanh niên chuyển cuộc gọi đến đường dây nóng Bộ Công an

Quang Việt |

Liên quan đến vụ việc chuyển cuộc gọi đến đường dây nóng của Bộ Công an sai quy định, Công an tỉnh Thái Nguyên vừa ra Quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với Phạm Quốc T (29 tuổi, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).

Sốt tour du lịch dịp lễ 30.4, nhiều hành trình kín chỗ

Thanh Chân |

TPHCM - Theo các công ty du lịch ở thành phố, lượng khách đặt tour dịp lễ 30.4 - 1.5 khá sôi động với sức mua tăng, nhiều hành trình kín chỗ. Đây là tín hiệu tích cực cho ngành du lịch, dự báo mùa du lịch hè 2023 nhộn nhịp.

Những món ngon Cao Bằng du khách có thể mua về làm quà

Mộc Anh |

Cao Bằng không chỉ sở hữu thắng cảnh thiên nhiên hùng vĩ, tươi đẹp mà còn có nhiều món ăn ngon, ẩm thực đặc trưng của núi rừng Tây Bắc.

Cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á bị đề nghị thêm 20 năm tù

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM -  Bị cáo Trần Phương Bình  - cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á - DAB, bị quy trách nhiệm sai phạm đặc biệt nghiêm trọng gây thiệt hại hơn 5.500 tỉ đồng, bị Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TPHCM đề nghị mức án 20 năm tù trong vụ án thứ 4.

Cần minh bạch, công khai Quỹ bình ổn xăng dầu

Phạm Đông |

Nhiều ý kiến đề nghị bổ sung quy định làm rõ tính chất hoạt động có thời hạn, Chính phủ chịu trách nhiệm công khai, hiệu quả, kịp thời trong quản lý, sử dụng Quỹ bình ổn xăng dầu.

Chợ pháo giấy lớn nhất TPHCM nhộn nhịp, hút khách trước đêm giao thừa

NGỌC LÊ - THANH VŨ |

TPHCM - Khu vực chợ Kim Biên (Quận 5) được biết đến là nơi bán các loại pháo được phép bán và sử dụng lớn nhất TPHCM vào mỗi dịp Tết Nguyên đán. Trước giao thừa, nhiều người dân cũng tới đây để mua pháo khiến khu chợ nhộn nhịp hơn.

Dự báo mới nhất thời tiết đêm giao thừa và mùng 1 Tết Quý Mão 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định đêm giao thừa Tết Quý Mão Bắc Bộ, Nam Trung Bộ có mưa vài nơi; ngày mùng 1 Tết trở nắng gián đoạn. Các khu vực khác phổ biến ít mưa, ngày nắng.

Cận cảnh quả đạn pháo hoa bắn đêm giao thừa ở Huế

QUẢNG AN - TRẦN TÌNH |

THỪA THIÊN HUẾ - Công tác chuẩn bị cho buổi trình diễn pháo hoa đêm giao thừa Tết Quý Mão 2023 ở Thừa Thiên Huế cơ bản đã hoàn tất.