Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi người lao động

Quế Chi - Hải Nguyễn |

Triển khai Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Công đoàn Việt Nam sẽ chuyển trọng tâm từ nhiệm vụ chăm lo là chính sang đại diện, bảo vệ đoàn viên, người lao động.

Ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) nhấn mạnh khi phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam diễn ra ngày 27.12.

Đề cập đến các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2023-2028, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN nhấn mạnh về công tác phát triển đoàn viên; cho rằng đây là một thách thức rất lớn khi luật đã cho phép thành lập tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp bên cạnh công đoàn cơ sở.

“Đây là một nhiệm vụ trọng tâm, sống còn và là một khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, với mục tiêu đến hết nhiệm kỳ cả nước có 15 triệu đoàn viên công đoàn” – ông Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Đình Khang cho biết, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN cũng sẽ ra Nghị quyết chuyên đề về nội dung này để thống nhất ý chí hành động, hoàn thành mục tiêu đề ra.

Liên quan đến công tác tài chính công đoàn, ông Nguyễn Đình Khang khẳng định, công tác này phải đảm bảo thu đúng, đủ, minh bạch, công khai.

Nhấn mạnh hiện nay và trong thời gian sắp tới, công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động đang tập trung ở cơ sở, ông Nguyễn Đình Khang khuyến khích các công đoàn cơ sở công khai tài chính ở các bảng tin để đoàn viên, người lao động kiểm tra, giám sát việc chi tiêu tại công đoàn cơ sở; đồng thời mong muốn kiểm tra công tác tài chính tất cả tại công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở đông công nhân lao động, đảm bảo chi đúng, đủ, chăm lo tốt nhất cho đoàn viên, người lao động.

Ông Nguyễn Đình Khang cho biết, hoạt động Công đoàn hiện nay có nhiều thuận lợi, đó là: Có sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với tổ chức Công đoàn; sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị.

“Từ đó đòi hỏi Công đoàn cần phải đổi mới hoạt động để đáp ứng được lòng mong mỏi của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cấp uỷ, chính quyền các cấp đối với tổ chức công đoàn” - ông Nguyễn Đình Khang nói.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN bày tỏ mong muốn, sau hội nghị, các đại biểu tham dự sẽ truyền tải tới đoàn viên, người lao động, các cấp công đoàn để thống nhất ý chí, quyết tâm chính trị thực hiện các nhiệm vụ mà Nghị quyết đã thông qua tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Trước đó, tại hội nghị, các Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã trình bày các chuyên đề: Một số nội dung lớn trong Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong công tác xây dựng tổ chức Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028; một số nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam; nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong công tác tài chính công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028; nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong công tác kiểm tra, giám sát và công tác nữ công công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.

Trình bày chuyên đề Một số nội dung lớn trong Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu cũng đã nêu bật những điểm chính trong chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Trong đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Công đoàn cần phải xây dựng các chương trình phúc lợi dài hạn cho đoàn viên, người lao động.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, mỗi cán bộ công đoàn phải luôn đặt câu hỏi "người lao động vào tổ chức để làm gì, có quyền lợi hay khó khăn, thiệt thòi gì không?". Họ vào phải chăng là để được gửi gắm tâm tư, nguyện vọng và tin tưởng rằng, công đoàn sẽ đại diện bảo vệ quyền lợi cho mình. Để từ đó, công đoàn sâu sát, tìm cách tháo gỡ khó khăn cho người lao động…

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu trình bày chuyên đề tại hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu trình bày chuyên đề tại hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Huỳnh Thanh Xuân trình bày chuyên đề tại hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Huỳnh Thanh Xuân trình bày chuyên đề tại hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh trình bày chuyên đề tại hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh trình bày chuyên đề tại hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Thái Thu Xương trình bày chuyên đề tại hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Thái Thu Xương trình bày chuyên đề tại hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp với trực tuyến với tổng số 855 điểm cầu và 40.800 đại biểu tham dự.

Quế Chi - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Quế Chi - Hải Nguyễn |

Sáng 27.12, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Tập trung làm tốt hơn nữa chức năng bảo vệ người lao động

Kiều Vũ |

Hà Nội - Ngày 13.12, Công đoàn ngành Dệt may Hà Nội cho biết đã chỉ đạo Công đoàn Công ty Cổ phần Halas Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023-2028. Trong đó chú trọng chức năng đại diện bảo vệ người lao động.

Đẩy mạnh đối thoại và ký kết thỏa ước lao động tập thể để bảo vệ người lao động

Đặng Tiến |

Chiều 30.11, diễn đàn “Tập trung nguồn lực thúc đẩy đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, nhất là về tiền lương, điều kiện làm việc” đã ghi nhận nhiều ý kiến của các đại biểu, trong đó tập trung vào các giải pháp để nâng cao hiệu quả của công tác này, từ đó đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động (NLĐ) trong quan hệ lao động. Đây là 1 trong 10 diễn đàn chuyên đề tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Tập đoàn Delta tăng vốn khủng sau ồn ào nợ bảo hiểm xã hội

Quang Dân |

Hồi đầu tháng 12.2023, Tập đoàn Delta và các thành viên trong hệ sinh thái của mình xuất hiện trong danh sách các doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm do Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội công bố.

Gần 15 năm, vành đai nghìn tỉ ở Hà Nội mới hoàn tất giải phóng mặt bằng

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Dự án xây dựng đường Vành đai 2,5 từ Đầm Hồng đến Quốc lộ 1A dài 2km, tổng mức đầu tư 1.300 tỉ đồng đến nay mới hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng sau 14 năm trì trệ.

Rét đậm kỷ lục bao trùm Bắc Âu, nhiệt độ giảm mạnh xuống âm 40 độ C

Thanh Hà |

Rét đậm kỷ lục bao trùm Bắc Âu khiến Phần Lan, Thụy Điển ghi nhận đợt lạnh mạnh nhất mùa đông năm nay, với nhiệt độ giảm sâu xuống âm 40 độ C ngày 2.1.

Trí tuệ nhân tạo Việt Nam kỳ vọng đến năm 2030 sẽ đóng góp 14.000 tỉ đồng

NGUYỄN ĐĂNG |

Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ tác động tới hiệu suất và cải thiện kỹ năng cá nhân của nhiều thế hệ, không những cho doanh nghiệp, mà ở tầm vóc quốc gia. Đồng thời sẽ đóng góp hàng chục nghìn tỉ đồng cho kinh tế số Việt Nam.

Các cuộc bầu cử trong năm 2024 tác động đến tương lai thế giới

Linh Nhi |

Các quốc gia có tổng dân số hơn 4 tỉ người, chiếm gần một nửa dân số thế giới, sẽ chọn đại diện của họ trong 5 năm tới tại hơn 60 cuộc bầu cử quốc gia năm 2024.

Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Quế Chi - Hải Nguyễn |

Sáng 27.12, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Tập trung làm tốt hơn nữa chức năng bảo vệ người lao động

Kiều Vũ |

Hà Nội - Ngày 13.12, Công đoàn ngành Dệt may Hà Nội cho biết đã chỉ đạo Công đoàn Công ty Cổ phần Halas Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023-2028. Trong đó chú trọng chức năng đại diện bảo vệ người lao động.

Đẩy mạnh đối thoại và ký kết thỏa ước lao động tập thể để bảo vệ người lao động

Đặng Tiến |

Chiều 30.11, diễn đàn “Tập trung nguồn lực thúc đẩy đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, nhất là về tiền lương, điều kiện làm việc” đã ghi nhận nhiều ý kiến của các đại biểu, trong đó tập trung vào các giải pháp để nâng cao hiệu quả của công tác này, từ đó đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động (NLĐ) trong quan hệ lao động. Đây là 1 trong 10 diễn đàn chuyên đề tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.