Tạo động lực để lao động nữ vươn lên

Linh Nguyên |

Tổ chức Công đoàn thấy được trách nhiệm của mình trong xây dựng đội ngũ nữ CNVCLĐ Thủ đô trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao, những người phát triển toàn diện cả về trí lực, thể lực và tâm lực, những nữ CNVCLĐ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” - Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh đã nhấn mạnh như vậy khi nói về vai trò của tổ chức CĐ đối với nữ CNVCLĐ nói riêng.

Mang lại niềm vui trong công việc và cuộc sống

Cho đến bây giờ, chị Nguyễn Thị Vân (huyện Ứng Hòa) vẫn chưa hết cảm xúc về đêm nhạc trong “Chương trình nghệ thuật tri ân nữ cán bộ, đoàn viên Công đoàn Thủ đô xuất sắc” do LĐLĐ Thành phố Hà Nội tổ chức nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3.

Điều làm chị Vân cũng như 1.000 nữ cán bộ, đoàn viên CĐ Thủ đô xuất sắc có mặt tại chương trình thật sự xúc động là sự quan tâm, là mong muốn chăm lo cho đời sống tinh thần của chị em. Chị Vân chia sẻ, chưa bao giờ tham gia một sự kiện có quy mô lớn với nhiều ca sĩ nổi tiếng mới chỉ nhìn thấy trên tivi chứ chưa bao giờ được nghe, được xem trực tiếp. Chương trình đã giúp các nữ cán bộ, đoàn viên CĐ giảm bớt căng thẳng sau ngày làm việc. Chị Vân bày tỏ mong muốn, tổ chức CĐ tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật hơn nữa để đông đảo đoàn viên, NLĐ được tham gia.

Cùng chung mong muốn như chị Vân, nhiều chị em có mặt tại “Chương trình nghệ thuật tri ân nữ cán bộ, đoàn viên Công đoàn Thủ đô xuất sắc” cho biết, CĐ không chỉ luôn có mặt trong lúc họ gặp khó khăn, mà còn mang đến những giá trị tinh thần cho họ. “Công đoàn luôn tạo  động lực để chúng tôi vươn lên” - nhiều cán bộ, đoàn viên CĐ chia sẻ.

Còn với chị Nguyễn Thị Thu Hiền - Chủ tịch CĐ Trường Mầm non Phú La (quận Hà Đông) - việc LĐLĐ Thành phố Hà Nội tổ chức tổng kết phong trào Hai giỏi và Chương trình nghệ thuật là sự ghi nhận của CĐ cấp trên, LĐLĐ thành phố đối với nữ cán bộ CĐ. Hoạt động ý nghĩa này có sức mạnh động viên, tạo thêm động lực để nữ cán bộ, đoàn viên CĐ thực hiện tốt hơn nữa công việc trong thời gian tới. Chị Hiền nói “Với Chủ tịch CĐ như tôi cần làm tốt nhiệm vụ, mang thêm quyền lợi hơn nữa cho đoàn viên, NLĐ trong đơn vị”.

Đổi mới công tác vận động LĐ nữ

Để các hoạt động của LĐ nữ, nhất là các hoạt động chăm lo cho LĐ nữ ngày càng thiết thực và hướng về cơ sở, các cấp CĐ luôn tìm tòi, đổi mới phương pháp tổ chức. Một ví dụ cụ thể là nhân Lễ ra mắt Trung tâm Tư vấn pháp luật và hỗ trợ người lao động Công đoàn Hà Nội, LĐLĐ thành phố đã phối hợp với Trung tâm, Phòng khám Yecxanh khám sức khỏe miễn phí cho 96 nữ CNLĐ.

CĐ Hà Nội cũng vận động ủng hộ; trao tặng áo dài cho nữ CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn trong Chương trình “Tặng áo dài-Trao yêu thương-Giữ gìn nét đẹp truyền thống”, đến nay đã quyên góp được hàng nghìn bộ áo dài và sẽ được trao tặng cho nữ CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn vào dịp “Tháng Công nhân” năm 2023… Những hoạt động này không chỉ mang ý nghĩa chăm lo sức khoẻ cho nữ đoàn viên, NLĐ mà còn nâng cao kiến thức cho họ.

Đối với phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, nội dung được gắn vào phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, lấy kết quả công tác, năng suất, hiệu quả sản xuất kinh doanh để đánh giá kết quả phong trào. Do đó đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Thông qua việc triển khai thực hiện phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ đã xuất hiện nhiều cá nhân tiêu biểu được nhận các danh hiệu thi đua như Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu, tài năng sáng tạo nữ, chiến sĩ thi đua cơ sở, công nhân giỏi. Đã có 318.434 cá nhân đạt danh hiệu “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” cấp cơ sở (đạt tỉ lệ 81,5%); 59.215 cá nhân được khen cấp cơ sở; 3.985 cá nhân được khen thưởng cấp trên cơ sở.

Những hoạt động thiết thực của các cấp CĐ đã tạo động lực cho lực lượng lao động nữ. Mong muốn lớn nhất là mỗi nữ CNVCLĐ sẽ vừa là một tấm gương thực hiện tốt vai trò làm mẹ, làm vợ; luôn đi đầu trong các phong trào thi đua, gương mẫu và kỷ cương trong công việc…

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Sức khoẻ chưa hồi phục sau sinh lao động nữ được nghỉ thêm

Hà Anh |

Chị Nguyễn Thị Mai (Từ Sơn, Bắc Ninh) hỏi: Tôi vừa sinh con và đã hưởng chế độ nghỉ thai sản 6 tháng. Do sức khỏe chưa hồi phục hoàn toàn nên tôi muốn xin nghỉ chế độ dưỡng sức sau sinh. Xin hỏi, tôi cần thực hiện thủ tục gì?

Công đoàn chia sẻ, động viên khi lao động nữ gặp khó khăn

Hải Anh |

Hà Nội – Những lao động nữ có hoàn cảnh khó khăn đang thuê trọ, mắc bệnh hiểm nghèo đã rất xúc động khi được lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận Đống Đa trực tiếp đến thăm hỏi, trao hỗ trợ.

Anh dự kiến hỗ trợ lao động nữ nghỉ việc thời kỳ tiền mãn kinh

Quỳnh Anh |

Công đảng Anh dự kiến đưa ra chính sách cho phép lao động nữ nghỉ việc trong thời kỳ tiền mãn kinh, đồng thời hỗ trợ phúc lợi cho họ trong thời gian nghỉ việc.

Dự án bệnh viện có 8 phòng mổ chất lượng quốc tế thành nơi đẻ của muỗi

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Trước thực trạng nền y tế yếu kém, trong khi nhu cầu khám chữa bệnh của người dân tăng cao, năm 2017, tỉnh Quảng Ngãi chấp thuận chủ trương đầu tư dự án bệnh viện theo loại hình xã hội hóa với tổng mức đầu tư 1.100 tỉ đồng. Tiếc rằng sau 6 năm, dự án này chỉ là công trường bỏ hoang.

Nữ thủ lĩnh đội rà phá bom mìn

HƯNG THƠ |

Người truyền động lực để thành lập các đội rà phá bom mìn nữ ở tỉnh Quảng Trị là chị Nguyễn Thị Diệu Linh. 40 tuổi, chị Linh có 14 năm gắn bó với công tác khắc phục hậu quả bom mìn, hiện đang làm Quản lý Chương trình NPA tại tỉnh Quảng Trị (Tổ chức Quỹ Viện trợ nhân dân Na Uy).

U20 Việt Nam: Bất ngờ, thăng hoa và vấp ngã

AN NGUYÊN |

U20 Việt Nam trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc trong 3 trận đấu tại vòng chung kết U20 Châu Á 2023.

Đối xử công bằng về tiền lương giúp tăng năng suất lao động của lao động nữ

Bảo Hân |

Kết quả nghiên cứu của ManpowerGroup với người lao động tại Mỹ, Đức, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Italia, Bắc Âu cho thấy, những lao động nữ tham gia khảo sát hé lộ những mong muốn của họ về công việc trong tương lai.

Quy trình đấu giá đất yêu cầu chặt chẽ, hết cảnh lướt cọc kiếm tiền

ANH HUY |

Với quy trình tổ chức đấu giá chặt chẽ, yêu cầu đặt cọc cao (20%) và tình hình thị trường thanh khoản yếu nên trên thực tế không còn cảnh lướt cọc trong đấu giá đất để kiếm tiền như trước đây.

Sức khoẻ chưa hồi phục sau sinh lao động nữ được nghỉ thêm

Hà Anh |

Chị Nguyễn Thị Mai (Từ Sơn, Bắc Ninh) hỏi: Tôi vừa sinh con và đã hưởng chế độ nghỉ thai sản 6 tháng. Do sức khỏe chưa hồi phục hoàn toàn nên tôi muốn xin nghỉ chế độ dưỡng sức sau sinh. Xin hỏi, tôi cần thực hiện thủ tục gì?

Công đoàn chia sẻ, động viên khi lao động nữ gặp khó khăn

Hải Anh |

Hà Nội – Những lao động nữ có hoàn cảnh khó khăn đang thuê trọ, mắc bệnh hiểm nghèo đã rất xúc động khi được lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận Đống Đa trực tiếp đến thăm hỏi, trao hỗ trợ.

Anh dự kiến hỗ trợ lao động nữ nghỉ việc thời kỳ tiền mãn kinh

Quỳnh Anh |

Công đảng Anh dự kiến đưa ra chính sách cho phép lao động nữ nghỉ việc trong thời kỳ tiền mãn kinh, đồng thời hỗ trợ phúc lợi cho họ trong thời gian nghỉ việc.